24/05/2014 08:35 GMT+7

ĐH Yersin Đà Lạt chung tay hướng về biển Đông

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Tối 23-5, trong khuôn khổ cuộc thi tiếng Anh “Yersin’s Wisdom 2014”, đông đảo cán bộ giảng viên, sinh viên Trường ĐH Yersin Đà Lạt đã chung tay tham gia góp sức ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động.

Gửi niềm tin đến biển đảo Phòng trà cũng "hướng về biển Đông" Thầy trò Trường Đoàn Thị Điểm (Hạ Long) hướng về biển Đông

dMWGw0Sz.jpgPhóng to
Sinh viên Trường ĐH Yersin Đà Lạt giơ cao, hô to các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc tại đêm văn nghệ - Ảnh: Mai Vinh

Xoay quanh cuộc thi là những phần thi trả lời nhanh, giải đáp ô chữ, hùng biện… liên quan đến các vấn đề chủ quyền biển Đông, cách thể hiện tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, giới trẻ cần phải làm gì để bảo vệ đất nước… đã được các bạn sinh viên thể hiện bằng tiếng Anh.

Đoàn Tổng công ty Khánh Việt "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông"

Cũng tại cuộc thi, những ca khúc về biển đảo, Tổ quốc cũng được cất vang trong hội trường làm không khí trở nên sôi động hơn. Nhiều băngrôn “Yêu cầu Trung Quốc rút khỏi giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”… cũng được các bạn trẻ giơ cao, hô to trong chương trình để biểu thị lòng yêu nước.

Tham dự chương trình còn có hàng trăm chiến sĩ đến từ Học viện Lục quân Đà Lạt.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, bí thư Đoàn Trường ĐH Yersin Đà Lạt, cho biết khi nghe báo Tuổi Trẻ phát động chương trình ủng hộ, ngay lập tức trường đã phát động đến toàn thể nhà trường. “Thông qua chương trình này, toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường xin quyên góp một ít tấm lòng gửi ra các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biển Đông. Nhưng hơn thế nữa, để mọi người biết rằng tinh thần, tình yêu Tổ quốc mới là trên hết”, anh Sơn chia sẻ.

Kết thúc chương trình, đi kèm với phần trao giải cho bốn đội thi, đại diện nhà trường cũng đã trao toàn bộ số tiền quyên góp được 9.738.000 đồng cho đại diện báo Tuổi Trẻ để góp vào chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

OcwHMcZX.jpgPhóng to
Đông đảo sinh viên Trường ĐH Yersin Đà Lạt ủng hộ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động - Ảnh: Mai Vinh
m67J0qJ5.jpgPhóng to
Anh Nguyễn Thanh Sơn (phải), bí thư Đoàn Trường ĐH Yersin Đà Lạt, trao toàn bộ số tiền quyên góp được cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Mai Vinh

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Danh sách bạn đọc chuyển khoản “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ngày 14 và 15-5Danh sách hưởng ứng chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" ngày 21 và 22-5Danh sách hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" ngày 19 và 20-5Danh sách hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông" từ ngày 16 đến 18-5 Danh sách bạn đọc chuyển khoản “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ngày 13-5Danh sách đóng góp "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" ngày 15-5Danh sách đóng góp “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ngày 13 và 14-5Danh sách đóng góp “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đến ngày 12-5

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên