23/05/2014 11:30 GMT+7

Danh sách bạn đọc hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông" ngày 21 và 22-5

TTO
TTO

TTO - Tuổi Trẻ xin đăng danh sách bạn đọc đóng góp và hưởng ứng chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông" ngày 21 và 22-5.

NFF0s2Yb.jpgPhóng to
Em Nguyễn Lâm Thu An, phường An Phú, quận 2, TP.HCM đã đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 1.000.000 đồng để được cùng mọi người tham gia chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" - Ảnh: THANH ĐẠM

Danh sách hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" ngày 19 và 20-5Danh sách hưởng ứng "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông" từ ngày 16 đến 18-5 Danh sách bạn đọc chuyển khoản “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ngày 13-5Danh sách đóng góp "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" ngày 15-5Danh sách đóng góp “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” ngày 13 và 14-5Danh sách đóng góp “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đến ngày 12-5

Phan Thị Thanh Tâm (Bình Chánh): 2.000.000đ - Lê Diệu Anh, Phương Anh (Q.5): 2.000.000đ - Cty TNHH TM-DV-SX Lê Phát (P.7, Q.11): 3.000.000đ - Ủ Bá Thành (P.14, Q.10): 2.000.000đ - gia đình 2 bác Minh-Long (Q.1): 500.000đ - Hồng Minh Lân (Canada): 2.000.000đ - Huỳnh Thanh Nga (Bình Chánh): 1.000.000đ - Tập thể Cty TNHH Anh Tín (P.12, Q.10): 100.000.000đ - Tập thể GV và HS trường tiểu học Chương Dương (Q.5): 5.366.000đ

BGĐ Cty TNHH TM-DV Huỳnh Phúc Đạt (P.9, Q.11): 20.000.000đ - Tập thể công nhân Cty TNHH TM-DV Huỳnh Phúc Đạt (P.9, Q.11): 5.000.000đ - Anh Tuấn - Quốc Tuấn (Q.6): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Bình Minh (Q.1): 10.000.000đ - Lê Thị Thu Vân (Q.6): 300.000đ - Huỳnh Trí Đức (Q.Bình Thạnh): 90.000đ - Dương Thị Tư Bằng và gia đình Phạm Thị Thanh Vinh (P.Phước Bình, Q.9): 1.000.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Phú): 500.000đ - Bạn đọc (Bình Phước): 1.000.000đ - Trương Quang Phú (P.8, Q.3): 1.000.000đ - bà Nguyễn Thị Sâm (P.4, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ

Đỗ Thị Thoa (Định Quán, Đồng Nai): 1.356.500đ - Hội chữ thập đỏ xã La Ngà (Định Quán, Đồng Nai): 500.000đ - Chi hội cựu TNXP xã La Ngà (Định Quán, Đồng Nai): 300.000đ - Lớp 6A3 trường THCS Lê Quý Đôn (Q.Thủ Đức): 554.000đ - CLB Dưỡng sinh (P.13, Q.Tân Bình): 5.000.000đ - Lê Tuấn Ngọc, Lê Minh Quốc, Đỗ Đức Tài (Q.3): 2.000.000đ - Trần Kim Ánh (P.11, Q.Tân Bình): 3.000.000đ

Tập thể bà con KDC Hải Sơn (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức): 1.350.000đ - Nguyễn Tấn Vũ (P.7, Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ - Trần Hữu Thính (P.Phước Long B, Q.9): 200.000đ - Hoàng Thị Niên Trinh (Q.10): 1.000.000đ - Cán bộ Công nhân viên chức Q.Thủ Đức (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức): 200.508.000đ - Gia đình ông Thái Văn Hùng (Q.Bình Tân): 300.000đ - Nguyễn Thị Thoàn (Q.Bình Tân, cà phê Nguyệt Ca): 1.000.000đ

Cty TNHH Văn phòng phẩm - Khắc dấu Sao Mai (P.10, Q.Tân Bình): 3.000.000đ - Lê Văn Quốc Hưng và Nguyễn Quang Thao (Q.1): 5.000.000đ - Hội Mẹ khoe con (Facebook): 3.000.000đ - Thái Văn Trung Hiếu (Q.Bình Tân): 200.000đ - Khách sạn Tân Sơn Nhất (Q.Phú Nhuận): 10.000.000đ - Phan Thị Thi (P.12, Q.Tân Bình): 500.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Bình): 500.000đ - Võ Thị Yến Phi (P.9, Q.Phú Nhuận): 500.000đ - BGĐ-GV và NV TT Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM (Chi nhánh 2) (Q.3): 6.400.000đ - Vũ Văn Linh (Q.Tân Phú): 500.000đ

Công đoàn BHXH quận 9 (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9): 4.964.000đ - TT Ngoại ngữ ĐH Sư phạm TP.HCM (Chi nhánh 2) (Q.3): 14.500.000đ - Bạn đọc (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - ông Trần Hữu Nam, chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng (Nhà thầu Marubeni, Nhật Bản): 6.500.000đ - 2 Bạn đọc (Hải Phòng): 400.000đ - Hội xe đạp của một nhóm anh em Ngân hàng Thành phố (TP.HCM): 11.000.000đ - Trương Phước Thạnh (xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang): 300.000đ

Bé Long Vũ, Bảo Trân (P.10, Q.Gò Vấp): 1.000.000đ - Cty TNHH Ba Lan (P.6, Q.10): 20.000.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Phú): 5.000.000đ - Thời trang BYSI (Q.1): 4.000.000đ - Nhóm SV lớp tiếng Anh thương mại 17L - Cofer (CĐ Kinh tế đối ngoại) (Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Ca sỹ Phi Nhung: 107.009.000đ - Trung tâm băng nhạc Rạng Đông (Bình Hưng, Bình Chánh): 20.000.000đ - Công đoàn - Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn (Q.1): 11.000.000đ - Đức, Phát, Giang, Yến (TP.HCM): 1.000.000đ

Cty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (Q.1): 25.000.000đ - Võ Thanh Minh Duy (lớp 2 trường Lương Định Của, Q.3): 1.015.000đ - Nguyễn Ngọc Thương Ái (P.4, Q.3): 3.200.000đ - Tập thể nhân viên Cty New Diamond (P.8, Q.11): 6.500.000đ - Huỳnh Thanh Trang, Tổng GĐ Cty TNHH Phốt Phát (KCN Hiệp Phước, Nhà Bè): 10.000.000đ - Mai Thị Diệu Ninh (P.Bến Nghé, Q.1): 5.000.000đ - Hoàng Nguyễn Thanh Mai (lớp 5/8 trường Vĩnh Lộc 2, Bình Chánh): 500.000đ - bà Thoa (Trần Thị Kim Thoa) (Q.7): 10.000.000đ

CB-CNV Cty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (P.12, Q.4): 4.300.000đ - Võ Thị Thu Hồng (P.Tân Thuận Đông, Q.7): 1.000.000đ - bà Bốn (P.Tân Thuận Đông, Q.7): 100.000đ - bà Tuyết (P.Tân Thuận Đông, Q.7): 200.000đ - bác sỹ Võ Thị Tuyết Mai (P.8, TP.Châu Đốc, An Giang): 1.000.000đ - Nguyễn Hoài Đức (P.17, Q.Gò Vấp): 5.000.000đ - anh chị Minh Trang (Q.1): 1.000.000đ - chị Quỳnh (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Phạm Minh Tuấn (P.14, Q.Tân Bình): 500.000đ - Hoàng Ngọc Trí (TP.HCM): 1.000.000đ - Đoàn Hiền

Huyền Trang (Webminster, USA): 10.000.000đ - Thẩm mỹ viện Ngọc Hường (P.1, Q.Phú Nhuận): 10.000.000đ - Nguyễn Thị Thắng và Lê Cội (P.9, Q.Phú Nhuận): 5.000.000đ - Phạm Công Nhâm (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú): 1.000.000đ - Cty TNHH TM-DV TTC (Q.1): 10.000.000đ - Nguyễn Bình Nhơn (P.Bến Nghé, Q.1): 2.000.000đ

Trịnh Thanh Liêm (Q.1): 10.000.000đ - Võ Kim Quang (Hóc Môn): 1.000.000đ - Các anh chị (Canada): 13.000.000đ - Nguyễn Thị Kết (Q.1): 500.000đ - Các con ông Học (Q.1): 2.000.000đ - Cô Diệu Chi và tập thể học sinh lớp 8A (Trường THCS An Phú, Q.2): 1.300.000đ

Bùi Duy Tân (SV năm 2 khoa Tài chính ngân hàng ĐH Công nghiệp thực phẩm): 300.000đ - Hoàng Minh Anh (lớp 2 trường Nguyễn Việt Hồng, Q.3): 301.000đ - Nguyễn Thị Bích (P.3, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Nguyên Tùng (Biên Hòa): 1.000.000đ - Nguyễn Thế Thuyên (Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương): 500.000đ - Lưu Nhật Minh (lớp 9 trường THCS Hai Bà Trưng): 1.000.000đ

Cán bộ công chức & người lao động Ủy ban về người VN ở nước ngoài TP.HCM (Q.3): 7.400.000đ - Nguyễn Hồ Yến Nhi, Nguyễn Hồ Bảo Khanh (TP.HCM): 7.809.000đ - Tập thể nhân viên Cty TNHH Trang thiết bị y tế Phương Nam (P.Tân Định, Q.1): 8.470.000đ - Đoàn cơ quan Thành Đoàn (Q.1): 19.400.000đ - Phạm Anh Thái, Lê Thị Hòa (P.21, Q.Bình Thạnh): 2.000.000đ - Bạn đọc (Long An): 500.000đ

Bà Ngô Thị Minh Lệ và Phùng Thị Bưởi (P.8, Q.3): 3.000.000đ - Bạn đọc (Hóc Môn): 300.000đ - Võ Chí Kiên và các bạn (P.6, Q.3): 1.000.000đ - Lê Thanh Thảo Nguyên (Lớp 5/5 trường Nguyễn Du, Thủ Dầu Một, Bình Dương): 281.000đ - Dư Minh Phương (P.9, TP.Cà Mau): 326.000đ - Nguyễn Thị Huệ (P.Tân Định, Q.1): 500.000đ - Trần Thị Kim Tuyền (P.Tân Kiểng, Q.7): 1.000.000đ - Lê Thị Tinh Sương (P.4, Q.Tân Bình): 400.000đ - Nguyễn Hải Duy (P.5, Q.11): 400.000đ - Hữu Chơn (Q.9): 450.000đ

(còn tiếp)

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua:

* Chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, với cú pháp BD gửi 1409 sẽ chính thức bắt đầu từ 0g ngày 19-5 (18.000 đồng/tin nhắn).

* "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" qua cổng thanh toán Tuổi Trẻ

* Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 Văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn

Hoặc thông qua tài khoản:

+ Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương Chi nhánh 3 TP.HCM

Số tài khoản: 102010000118248 (Việt Nam đồng).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

+ Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Swift code: BFTVVNVX007

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Chương trình “Chung sức giữ vững chủ quyền biển Đông”.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên