13/05/2014 16:27 GMT+7

Danh sách đóng góp "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông" đến ngày 12-5

TTO
TTO

TTO - 3.220.042.400 đồng là số tiền bạn đọc đóng góp chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” tính đến 17g30 ngày 12-5-2014. Riêng trong ngày 12-5 số tiền là 1.490.423.000 đồng.

Lòng dân Việt đang cuồn cuộn sóng biển ĐôngHơn 1,7 tỷ đồng “chung sức bảo vệ chủ quyền biển ĐôngĐà Nẵng, Cần Thơ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”
n7UJgacI.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Mai Lan, quận 2, TP.HCM, góp 15 triệu đồng hưởng ứng chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Bé Hoàng Ngọc Mai Anh đã cùng bà góp thêm 221.800 đồng là số tiền bé đập ống heo để dành sau nhiều ngày - Ảnh: Thanh Đạm

Sau đây là danh sách bạn đọc đóng góp từ ngày 9-5 đến 12-5-2014:

- Ngày 9-5-2014: Công ty cổ phần VNG (P.15, Q.11): 50.000.000đ - Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi (P.5, Q.8): 100.000.000đ

- Ngày 10-5-2014: Gia đình Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng (TP.HCM): 1.000.000.000đ - Nguyễn Phú Cường - Lê Thị Minh Thu (P.12, Q.Tân Bình): 1.000.000đ - bác Vũ Thám (P.3, Q.Phú Nhuận): 1.010.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Bình): 500.000đ - Bạn đọc (Q.3): 1.000.000đ - Anh Trần Thành Trọng (Q.Phú Nhuận): 10.000.000đ - Hồ Quang Minh Triết (P.13, Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Nguyễn Thành Công (Q.12): 1.000.000đ - Bé Phạm Nguyễn Đăng Thoại - Phạm Nguyễn Đăng Trí (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Phú): 1.000.000đ - Ngô Văn Thành (P.4, Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM): 200.000.000đ

- Ngày 11-5-2014: Chú Sơn (Bà Quẹo, Tân Bình): 1.000.000đ - Cao Văn Cần (Q.Gò Vấp): 500.000đ - Lê Tiến Việt (Q.Tân Phú): 1.000.000đ - Bạn đọc (Q.Phú Nhuận): 300.000đ - Bạn đọc (Q.Gò Vấp): 500.000đ - Trần Ngọc Mỹ (P.5, Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Bà con đường S3 (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú): 550.000đ - Hà Ngô Chí Thịnh và bé Hà Phương (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú): 1.000.000đ - Nhân viên Cty CP cơ điện lạnh Nam Thịnh (P.12, Q.Tân Bình): 5.000.000đ

- Bùi Mạnh Hiếu (Lớp 7A2 trường Colette, Q.3): 500.000đ - Cẩm Khanh (Q.3): 300.000đ - Bạn đọc (Q.8): 1.000.000đ - Diễm Tuyết (Q.Bình Thạnh): 5.000.000đ - Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Q.10): 500.000đ - chị Vân (P.1, Q.Tân Bình): 1.500.000đ - Bạn đọc (Q.Bình Tân): 1.000.000đ - Vũ Công Thỏa (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú): 2.000.000đ - gia đình ông Thái Văn Hòa, bà Vũ Thị Hường (P.7, Q.5): 5.000.000đ - Nguyễn Thị Lan (P.14, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Phạm Thị Nghĩa và Phạm Thị Bé (P.Đa Kao, Q.1): 1.200.000đ - Nguyễn Thành Hiếu (Q.10): 500.000đ - Đỗ Thị Kim Dung (P.14, Q.8): 2.000.000đ

- Bùi Khắc Linh (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân): 500.000đ - Trần Lâm (Hóc Môn): 300.000đ - Nguyễn Thị Thu (P.15, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Yến Nhi và nhóm bạn (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú): 90 cái áo thun in hình Hướng về biển Đông - Hoàng Hồng Hải An, Hoàng Hồng Hải Đăng, Lê Ngọc Hoàng Quân (P.25, Q.Bình Thạnh): 1.500.000đ- Nguyễn Quỳnh Như (P.7, Q.Bình Thạnh): ~ 100 AUD - Hoàng Tuấn Kiệt (Q.Gò Vấp): 500.000đ - Bùi Đức Tâm (BV Từ Dũ): 1.000.000đ - Trịnh Văn Chương (Q.12): 1.000.000đ - gia đình Bùi Quang Thảo (P.Tân Thành, Q.Tân Phú): 5.000.000đ

- bác Sáu (P.7, Q.Bình Thạnh): 500.000đ - chị Hà (Q.Tân Bình): 1.000.000đ - ông Vũ Huy San (Q.9): 1.000.000đ - bé Huỳnh Khánh Phương (lớp 2 trường Nguyễn Thái Sơn): 500.000đ - cụ Mai Đoan (Q.10): 500.000đ - Ngô Thành Nhân (Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Nhãn hàng Sắc Ngọc Khang (Q.Tân Phú, TP.HCM): 200.000.000đ

- Ngày 12-5-2014: Bạn đọc (Hộp thư 037 BĐ trung tâm SG): 1.000.000đ - Trần Thị Minh Hiền (P.24, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Khánh Linh (P.9, Q.3): 1.000.000đ - Cao Phương Dung, Nguyễn Quang Phách (P.5, Q.Gò Vấp): 1.000.000đ - Nguyễn Ngọc: 200.000đ - chị Nguyễn Thị Phương Thanh (P.5, Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Bạn đọc (P.9, Q.3): 1.000.000đ - Lê Hoài Hà (P.6, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Tôn Thị Kim Diên (P.6, Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Huỳnh Lệ Thủy (P.6, Q.Gò Vấp): 500.000đ - ông Trần Ngọc Câu (P.25, Q.Bình Thạnh): 500.000đ

- Mai Hồng Sơn (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - gia đình Phan Hữu (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú): 1.000.000đ - bé Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Đức Trí (Trường mầm non Văn Thánh Bắc): 1.000.000đ - chị Tuyết (Duy Tân, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Kim Danh (P.8, Q.Phú Nhuận): 100.000đ - Lê Công Bài (P.14, Q.Tân Bình): 10.000.000đ - ông Phạm Văn Nhâm (P.Cô Giang, Q.1): 2.000.000đ - ông Tạ An (P.2, Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Công ty TNHH Hóa chất Mekong (P.18, Q.Gò Vấp): 100.000.000đ - gia đình bà quả phụ Ngô Hải Anh (P.5, Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Đảng viên chi bộ 6A P.Đa Kao, Q.1: 7.000.000đ - Trần Thị Thu Hà (P.24, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Bình): 300.000đ - gia đình bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm (P.8, Q.3): 5.000.000đ - Vương Trọng Anh, Đỗ Thu Hà (Q.Tân Phú): 2.000.000đ - anh Võ Đình Quý (P.Tân Định, Q.1): 500.000đ - BS Hồ Thị Kim Sương (BV Chợ Rẫy): 1.000.000đ - bà Bùi Thị Diệu (P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ - Cty TNHH Đầu tư và tư vấn Đông Du (P.Tân Định, Q.1): 600.000đ - Nguyễn Văn Quang (P.Tân Phú, Q.7): 1.000.000đ - chị Hằng Nga (Sạp D60 chợ An Đông): 500.000đ - chị Sơn Hằng (Sạp D59 chợ An Đông): 500.000đ - bác Lê Văn Trà (P.Tân Phú, Q.7): 1.000.000đ

- Võ Thị Thái Vượng (GV trường THPT An Nhơn, Q.Gò Vấp): 500.000đ - Huỳnh Phước Mẫn, Hà Thị Mai (P.14, Q.Tân Bình): 20.000.000đ - Bạn đọc (Q.Tân Bình): 500.000đ - Hà Thị Ái Mai (P.13, Q.10): 1.000.000đ - Nghé và Sóc: 1.300.000đ - Gia đình ông Đặng Văn Cừ (P.17, Q.Gò Vấp): 1.700.000đ - Bạn đọc (Q.Thủ Đức): 500.000đ - Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (P.6, Q.3): 50.000.000đ - Tập thể lớp C606 trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: 2.105.000đ - Nguyen Quang Tuong (Úc): 1.970.000đ - Lê Chánh Tăng (P.8, Q.Tân Bình): 240.000đ - Nguyễn Thị Cẩm Thanh (P.2, Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Bảo Thy (Sạp D58 chợ An Đông): 200.000đ - Thanh Vân (Sạp D63 chợ An Đông): 200.000đ - Nguyễn Văn Ca (P.1, Q.3): 483.500đ - Nam Hằng (Sạp D62 chợ An Đông): 200.000đ

- Thanh Thủy (Sạp D61 chợ An Đông): 200.000đ - Thuận Hải (Sạp D56 chợ An Đông): 200.000đ - Diễm Thúy (Sạp D66 chợ An Đông): 200.000đ - Dũng Mai (Sạp D50-52 chợ An Đông): 100.000đ - Ngọc Mai (Sạp D64 chợ An Đông): 200.000đ - Hiệp Hạnh (Sạp E85 chợ An Đông): 200.000đ - Ánh Tuyết (Sạp E88 chợ An Đông): 200.000đ - Nguyễn Anh Tài (Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Kim Hằng (Sạp E78 chợ An Đông): 200.000đ - Phúc Huy - Phương Nhi (Q.Phú Nhuận): 100.000đ - Thanh Hương (Sạp D55 chợ An Đông): 200.000đ - gia đình bà Nguyễn Thị Mai Lan (P.Thảo Điền, Q.2): 15.000.000đ - Toàn Thắng (Sạp E81 chợ An Đông): 200.000đ - bé Hoàng Ngọc Mai Anh (P.Thảo Điền, Q.2): 221.800đ

- Phan Quang Đài: 5.000.000đ - Phạm Thị Tuyền (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú): 500.000đ - Đặng Thị Hồng Ngọc (P.4, Q.8): 2.000.000đ - Nguyễn Thị Vân (P.Bến Thành, Q.1): 14.000.000đ - Nguyễn Cát Minh (P.11, Q.Phú Nhuận): 2.000.000đ - Diệp Thị Lẹ (P.11, Q.Phú Nhuận): 3.000.000đ - Nguyễn Quốc Phong (Q.7): 1.000.000đ - Trần Thành Thọ (Q.4): 5.000.000đ - Phạm Vy Long (P.7, Q.5): 1.000.000đ - Phạm Vũ Hoàng Linh (P.7, Q.5): 100.000đ - ông Đặng Ngọc Trác và Nguyễn Thị Đức (P.2, Q.Phú Nhuận): 5.000.000đ - bà Hà Thanh Viện (P.12, Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Minh Hiền (Biên Hòa, Đồng Nai): 1.500.000đ - Trần Diễm Hằng (CC Lý Thường Kiệt): 500.000đ

- Nguyễn Lương Tuyền (CC Lý Thường Kiệt): 1.000.000đ - Nguyễn Lương Tuyền (CC Lý Thường Kiệt): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Quý (Q.12): 500.000đ - Bé Nguyễn Hoàng Khôi (Trường sơn ca 5): 3.000.000đ - Tập thể học sinh lớp 8/1 trường Chu Văn An (Q.11): 500.000đ - Nguyễn Thị Kim Liên (P.17, Q.Bình Thạnh): 600.000đ - Trang Công Chính (HS lớp 10T trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3): 300.000đ - chị Nghi (P.17, Q.Bình Thạnh): 200.000đ - Nguyễn Thị Kim Liên (Q.Tân Bình): 2.000.000đ - Một công dân VN yêu hòa bình (P.9, Q.3): 1.000.000đ

- Bạn đọc (P.Đa Kao, Q.1): 200.000đ - Huỳnh Văn Đông và con trai Huỳnh Minh Đường (P.15, Q10): 700.000đ - Đặng Thùy Dung, Nguyễn Phương và các con Long, Linh, Nguyễn Quang, Nguyễn Minh (P.2, Q.Phú Nhuận): 10.000.000đ - Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk): 1.000.000.000đ.

* Tính đến ngày 12-5-2014, báo Tuổi Trẻ đã triển khai hỗ trợ các hoạt động là 1.490.400.000 đồng

1. Hỗ trợ cho 9 kiểm ngư bị thương (5.000.000 đồng/người): 45.000.000 đồng

2. Hỗ trợ Chi đội Kiểm ngư 3: 10.000.000 đồng

3. Hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển: 1,4 tỉ đồng

4. Hỗ trợ mẹ chiến sĩ Lê Trung Thành bị bệnh ung thư vòm họng: 5.000.000 đồng

5. Hỗ trợ gia đình của 4 anh chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tại biển Đông: 20.000.000 đồng

6. Quà tặng (nhu yếu phẩm…) các anh chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ: 10.400.000 đồng.

Tùy vào đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư để hỗ trợ trang thiết bị cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển vùng trời của Tổ quốc.

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể thông qua:

* Tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc tại 14 văn phòng đại diện, thường trú của báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại: (08) 39973838 gặp Ban công tác xã hội hoặc qua email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn.

Hoặc thông qua tài khoản:

+ Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Số tài khoản: 102010000118248 (đồng Việt Nam).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

+ Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

+ Swift code: BFTVVNVX007

Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên