03/02/2020 05:48 GMT+7

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện

BẢO DUY - ANH THƯ - D.K.THOA - HỒNG VÂN
BẢO DUY - ANH THƯ - D.K.THOA - HỒNG VÂN

TTO - Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết đến chiều 2-2 đã có 475 bệnh nhân nhiễm nCoV được chữa khỏi và cho xuất viện.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện - Ảnh 1.

Đồ họa: N.THÀNH

Pakistan nối lại các chuyến bay tới Trung Quốc

Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan ngày 3-2 thông báo sẽ mở lại các chuyến bay nối nước này với Trung Quốc sau 3 ngày tạm ngưng vì dịch nCoV. Quyết định này đi ngược lại động thái của nhiều nước và hãng hàng không quốc tế.

Chuyến bay đầu tiên sau lệnh cấm sẽ đáp xuống sân bay Islamabad tối 3-2 (giờ địa phương), mang theo 145 hành khách. Chính quyền Pakistan cho biết số hành khách này sẽ được kiểm tra thân nhiệt kỹ tại sân bay. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan sẽ phối hợp giám sát các công dân Trung Quốc đến Pakistan trong giai đoạn này.

Nhật Bản cấm cửa người đến từ Hồ Bắc

Chính quyền Nhật Bản cấm cửa các công dân nước ngoài từng đến tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cách đó từ 14 ngày đổ lại, ngay cả khi họ không có triệu chứng nhiễm virus corona.

Hôm 3-2, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản đã từ chối cho 5 người nhập cảnh theo quy định mới. Ông không tiết lộ quốc tịch của những người này.

Công dân Trung Quốc có hộ chiếu phát hành tại Hồ Bắc cũng bị cấm vào Nhật Bản.

WHO: Không cần cấm đi lại để ngăn dịch

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 3-2 một lần nữa nhấn mạnh không nên có những biện pháp "can thiệp không cần thiết vào hoạt động đi lại và giao thương quốc tế" xuất phát từ những quan ngại về sự lây lan của dịch nCoV. 

Ông Ghebreyesus hối thúc tất cả các quốc gia đưa ra các quyết định dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy và đảm bảo sự phù hợp. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh "sự kết nối toàn cầu là điểm yếu" trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh trên, song cũng là "sức mạnh to lớn nhất của chúng ta".

Hiện WHO đang hợp tác với Google để đảm bảo người dân tìm kiếm thông tin về virus corona có thể tiếp cận được các thông tin do WHO cung cấp ngay tốp đầu kết quả tìm kiếm.

Hàng trăm người Trung Quốc mắc kẹt tại sân bay Philippines

Theo báo South China Morning Post, khoảng 300 người Trung Quốc bị mắc kẹt tại sân bay Manila của Philippines ngày 3-2 sau lệnh hạn chế đi lại của chính phủ Philippines.

Cục xuất nhập cảnh Philippines khẳng định họ không cấm người Trung Quốc về nước. Những người này bị kẹt là do các hãng bay đã hủy chuyến bay tới Trung Quốc.

Nhà chức trách Philippines nhấn mạnh người ngoại quốc nào muốn bay tới Trung Quốc thì cứ tùy ý bay, miễn là tìm mua được vé, nhưng chiều ngược lại thì không, kể cả trường hợp quá cảnh.

Một du thuyền chở theo 2.000 khách dự định ghé Philippines cũng đã bị từ chối cập cảng ngày 2-2 sau khi ghé Hong Kong khoảng 7 tiếng, theo tờ ABC News của Úc.

Hong Kong đóng một số cửa khẩu với Trung Quốc 

Bà Carrie Lam, lãnh đạo đặc khu Hong Kong, ngày 3-2 tuyên bố đóng 10 trong 13 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus corona. Tuy nhiên, bà Lam cho rằng việc đóng cửa toàn bộ biên giới là "không phù hợp và không thực tế".

Trước đó, bà Lam đã cho ngừng một số hoạt động tại biên giới, bao gồm các chuyến phà và tuyến đường sắt cao tốc qua biên giới giữa đặc khu và Trung Quốc đại lục. Cùng ngày, bà Lam thừa nhận thành phố thiếu khẩu trang phục vụ cho người dân và không thể giải quyết vấn đề này trong ngắn hạn.

Trước đó, Reuters đưa tin khoảng 2.400 nhân viên y tế trong các khoa không quan trọng tại các bệnh viện ở Hong Kong đã đình công sáng nay 3-2 để yêu cầu chính phủ đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn dịch virus corona. Cho đến nay, Hong Kong đã xác nhận 15 ca nhiễm virus corona mới.

Nga bắt đầu sơ tán công dân khỏi Vũ Hán 

Phó thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết Nga bắt đầu kế hoạch sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) từ ngày 3-2. Hiện có khoảng 600 người Nga ở khu vực tâm dịch này.

Trước đó, Nga đã thông báo ngừng tuyến tàu lửa Bắc Kinh - Mátxcơva từ nửa đêm 2-2.

Hãng thông tấn Interfax thì dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 3-2 cho biết Nga có thể trục xuất các công dân nước ngoài phát hiện nhiễm virus corona, đồng thời đề xuất hoãn Diễn đàn đầu tư Nga 2020 tại thành phố Sochi, dữ kiến diễn ra từ 12 đến 14-2. Nga đã xác nhận 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên vào cuối tuần trước.

* Chính phủ Séc ngày 3-2 cho biết sẽ chính thức ngừng các chuyến bay thẳng giữa nước này với Trung Quốc kể từ ngày 9-2 để phòng chống dịch virus corona.

* Theo hãng tin Reuters, thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 3-2 cho biết chính phủ nước này đang liên hệ chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo sự bùng phát dịch virus corona không ảnh hưởng đến Thế vận hội mùa hè tại Tokyo, dự kiến bắt đầu từ 24-7.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện - Ảnh 2.

Một người bệnh nhiễm virus corona (được che mờ mặt trong ảnh) đã được chữa khỏi và ra viện tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán - Ảnh: ECNS

Maldives cấm du khách từ Trung Quốc

Bộ Du lịch Maldives ngày 3-2 thông báo quốc đảo này chính thức cấm các du khách từ Trung Quốc như một biện pháp phòng ngừa trước dịch virus corona.

"Theo các biện pháp mới đang thực hiện, chính phủ Maldives sẽ hạn chế nhập cảnh bất cứ người nào đã rời hoặc quá cảnh Trung Quốc đại lục kể từ 3-2, ngoại trừ trường hợp là công dân Maldives", bộ trưởng Du lịch Ali Waheed cho biết.

Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ chính phủ Maldives cho biết hơn 280.000 du khách người Trung Quốc đã đến thăm đảo quốc này trong năm 2019, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác.

Cho đến nay, Ấn Độ đã giúp sơ tán 7 công dân Maldives khỏi Vũ Hán và những người này đang bị cách ly chung với các công dân Ấn Độ. Maldives cũng đã tạm ngừng các chuyến bay thẳng giữa đảo quốc này và Trung Quốc đại lục. Maldives chưa công bố ca nhiễm virus corona nào.

36 người Pháp sơ tán từ Trung Quốc về có triệu chứng nhiễm virus corona

Bộ trưởng Y tế Pháp, bà Agnes Buzyn, cho biết 36 người trên chuyến bay sơ tán từ Trung Quốc về lại Pháp ngày 2-2 (giờ địa phương) đã có biểu hiện những triệu chứng nhiễm virus corona.

Theo hãng tin AFP, đã có tổng cộng 254 người được chính phủ Pháp hỗ trợ sơ tán bằng máy bay từ thành phố Vũ Hán trở về Pháp trên chuyến bay thứ hai như thế này. Theo bà Agnes Buzyn, khoảng 20 người có triệu chứng bệnh đã được đưa đi làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ biết trong ngày 3-2 (giờ địa phương).

Còn 16 người nước ngoài khác có biểu hiện triệu chứng bệnh đã được máy bay đưa về quốc gia tương ứng của họ.

Đến chiều 3-2, Pháp cho biết 20 người Pháp nói trên đã được xác định âm tính với virus corona.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện - Ảnh 3.

Họp báo của Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, ảnh đăngt trên Twitter ngày 3-2 của Thời báo Hoàn cầu - Ảnh: GLOBAL TIMES

Trung Quốc có thể sản xuất 773.000 bộ xét nghiệm virus corona mỗi ngày

Báo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) dẫn thông báo từ Quốc vụ viện Trung Quốc (tức chính phủ Trung Quốc) cho biết mỗi ngày nước này có thể sản xuất 773.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus corona, và đây chỉ mới tương đương khoảng 70% công suất tối đa.

Số người chết vì virus corona vượt số người chết vì SARS ở Trung Quốc đại lục

Những số liệu mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy số người chết vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đã nhiều hơn tổng số người thiệt mạng tại Trung Quốc đại lục trong dịch SARS 2002-2003.

Cụ thể, tính tới 10h00 sáng ngày 3-2, theo báo South China Morning Post, số liệu chính thức từ Trung Quốc cho biết đã có 361 người chết vì virus corona tại Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, dịch SARS 2002-2003 đã làm 348 người thiệt mạng ở nước này.

Trước đó vài ngày, tổng số người nhiễm virus corona Vũ Hán cũng đã vượt qua tổng số người nhiễm bệnh SARS.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện - Ảnh 4.

Những người nhiễm virus corona đã được chữa khỏi và ra viện tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán - Ảnh: ECNS

Trước đó, ngày 2-2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 2.103 trường hợp nhiễm mới, tổng số ca nhiễm virus corona của địa phương này là 11.177 người. Như vậy, đến nay, đã có ít nhất 14.483 ca nhiễm tại đại lục.

Theo hãng tin Reuters, tổng cộng địa phương này có 350 trường hợp tử vong.

Hôm qua 2-2, Trung Quốc cũng công bố thông tin có 328 bệnh nhân nhiễm virus corona đã được xuất viện.

Chứng khoán Trung Quốc lao dốc gần 9% vì dịch virus corona

Theo hãng tin AFP, ngay trong phiên giao dịch mở đầu tuần mới hôm nay 3-2, chứng khoán Trung Quốc lao dốc gần 9% trong bối cảnh nhà đầu tư hoang mang, lo ngại vì dịch virus corona ở Vũ Hán.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite giảm 8,73%, tương đương 259,83 điểm, còn 2.716,70 điểm.

Tuy nhiên tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng lại nhích lên một chút trong những phút đầu tiên của phiên giao dịch, tăng 0,17% (tương đương 43,59 điểm), đạt 26.356,22 điểm.

Theo hãng tin Reuters, hậu quả của chứng khoán chao đảo là 420 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường của các nhà đầu tư đã bốc hơi, ngay cả khi Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm thêm tiền mặt vào hệ thống tà chính nhằm hỗ trợ ổn định nền kinh tế trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề vì dịch corona.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện - Ảnh 5.

Y bác sĩ xem ảnh CT của một bệnh nhân ở bệnh viện Zhongnan của Trường đại học Vũ Hán ngày 2-2 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reutes, Ngoại trưởng Úc Marise Payne hôm nay 3-2.cho biết Úc đã sơ tán 243 công dân và những cư dân thường trú của Úc khỏi Vũ Hán.

Những người này sẽ được cách ly theo dõi tại một trung tâm trên một hòn đảo ngoài xa ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Úc. Cũng theo bà Marise Payne, có 89 người trong số những người được sơ tán dưới 16 tuổi và 2 người dưới 2 tuổi.

* Hàn Quốc ngày 2-2 xác nhận có thêm 3 ca dương tính với virus corona, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 15 người. Ngoài ra, Hàn Quốc hiện đang có 87 người khác được cách ly để chờ kiểm tra chi tiết hơn.

Cập nhật dịch corona ngày 3-2: 475 người nhiễm ở Trung Quốc được xuất viện - Ảnh 6.

Các công dân Indonesia chờ được sơ tán tại sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán, Hồ Bắc Trung Quốc ngày 1-2 - Ảnh: REUTERS

Mỹ xác nhận đã có 11 ca nhiễm virus corona

Theo hãng tin Reuters, giới chức y tế bang California (Mỹ) ngày 2-2 cho biết đã ghi nhận thêm các ca nhiễm mới virus corona ở Mỹ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 11 trường hợp. 

Trong đó các ca mới ghi nhận gồm 1 người ở quận Santa Clara (thành phố San Jose) và 2 người ở quận San Benito (thành phố Hollister), cả hai quận này đều thuộc bang California.

Trường hợp bệnh nhân mới tại quận Santa Clara là một phụ nữ. Người này không yếu tới mức phải nhập viện, song hiện chị và cả gia đình đang được cách ly ngay tại nhà. Người phụ nữ bị bệnh gần đây đã tới thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Đây là ca nhiễm virus corona thứ hai tại Santa Clara và trường hợp này không liên quan gì với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.

Hai trường hợp nhiễm mới khác ở quận San Benito liên quan tới một cặp vợ chồng, người chồng gần đây cũng đã tới Vũ Hán và rõ ràng đã lây bệnh cho vợ. Cả hai đều không phải nhập viện.

Nhiều nơi cấm người từ Vũ Hán, Hồ Bắc nhập cảnh do lo ngại virus corona Nhiều nơi cấm người từ Vũ Hán, Hồ Bắc nhập cảnh do lo ngại virus corona

TTO - Tiếp tục diễn biến của những ngày trước đó, ngày 27-1, nhiều nơi tiếp tục cấm công dân từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc nhập cảnh do lo ngại sự lây lan của bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

BẢO DUY - ANH THƯ - D.K.THOA - HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên