
Các bạn trẻ trải nghiệm mặc cổ phục - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Ngày 22-11, Bảo tàng TP.HCM tổ chức hoạt động trải nghiệm và khai mạc triển lãm với chủ đề Nam diện - Y phục người Việt qua ba thế kỷ.
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2025), nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt.

Đoàn nhạc dân tộc Phù Đổng biểu diễn nhạc cụ dân tộc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Tôn vinh cổ phục Việt
Triển lãm trưng bày các bộ cổ phục Việt gồm: áo chẽn (còn gọi là áo ngũ thân hoặc áo năm thân), áo nhật bình, áo trực lĩnh, áo thụng, mão, hài… giúp người xem hiểu hơn về trang phục truyền thống của Việt Nam từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20.
Theo ban tổ chức, áo chẽn là tiền thân của áo dài tân thời ngày nay. Loại trang phục này được người Việt sử dụng phổ biến dưới triều Nguyễn. Áo nhật bình là một loại trang phục truyền thống Việt dành cho nữ giới thuộc hoàng tộc và vợ của quan lại cấp cao dưới triều Nguyễn.
Còn áo trực lĩnh (cổ áo thẳng) là tên gọi chung kiểu áo thuộc thời Hậu Lê.
Áo thụng còn được gọi là áo tấc, áo tế hoặc áo lễ - chỉ loại áo ngũ thân tương tự áo chẽn nhưng phần cửa tay và nách áo được cắt may to hơn, được dùng trong các dịp trang trọng hoặc lễ hội của người Việt xưa.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, bà Lê Thị Ngọc Điệp - Chủ tịch hội đồng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) và diễn giả Ngô Lê Duy - đồng sáng lập Hoa niên năm tháng tươi đẹp, có buổi trò chuyện thú vị.

Các diễn giả chia sẻ về Việt phục và cách để các bạn trẻ thích loại trang phục truyền thống này - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Bức bình phong trong trang trí nội thất - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Nội dung xoay quanh khơi gợi sự gắn bó và tinh thần chủ động trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua trang phục truyền thống, nhất là thế hệ trẻ.
Bà Lê Thị Ngọc Điệp cho biết rất vui khi nhiều bạn trẻ mặc cổ phục, thể hiện sự tự hào giá trị bản sắc dân tộc. Bà nhấn mạnh: “Mặc đúng, đẹp thể hiện sự hiểu biết trong chọn trang phục của người mặc, phù hợp bối cảnh là dạo phố hay dự lễ hội".
Diễn giả Ngô Lê Duy đồng quan điểm chọn cổ phục phải phù hợp hoàn cảnh. Với một bộ Việt phục đi dạo phố bình thường nhưng có thể không hợp khi diện đến một di tích nào đó. Anh cho biết thêm sẽ thực hiện các bộ ảnh về cổ phục để quảng bá, sau đó bán và dùng số tiền này để đầu tư tổ chức các sự kiện văn hóa tôn vinh cổ phục.
Dịp này, khách tham quan có thể chọn cho mình những bộ cổ phục phù hợp để chụp ảnh miễn phí tại sự kiện.
Hoạt động trải nghiệm và triển lãm Nam diện - Y phục người Việt qua ba thế kỷ diễn ra từ ngày 22-11 đến 22-12.
Đại diện Bảo tàng TP.HCM cho biết từ ngày 29-11 đến 15-12, bảo tàng tổ chức hoạt động tìm hiểu và trải nghiệm về nghề gốm.
Còn từ ngày 22 đến 30-11, những du khách yêu thích loại hình nhạc cụ dân tộc có thể đến thưởng thức các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc dân tộc Phù Đổng.
Một số hình ảnh tại triển lãm:

Áo chẽn này là phiên bản mô phỏng lại một hiện vật còn nguyên vẹn của triều Nguyễn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Thiết kế áo nhật bình của Hoa Niên được lấy cảm hứng từ bức ảnh công chúa Mỹ Lương - chị gái của vua Thành Thái - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Áo chẽn hoàng thái tử là phiên bản tái hiện dựa trên phong cách ăn mặc của Thái tử Bảo Long - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Áo nhật bình đoàn hoa mang sắc đỏ hồng với hoa văn trang trí là sản phẩm thiết kế riêng của Hoa Niên - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Áo trực lĩnh tái hiện dựa trên bức họa nổi tiếng "Hoàng Thanh Chức cống đồ” của nhà Thanh. Kiểu áo này được phóng tác từ kỹ thuật cắt may của các hiện vật trang phục thời Lê - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận