19/11/2022 21:35 GMT+7

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Ngày 19-11, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa đã được UBND quận 1 và Hội Di sản văn hóa TP.HCM khởi động, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

CLB xe cổ Con em tình báo Biệt động Sài Gòn và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn chụp ảnh trước khi diễu hành trên phố - Ảnh: T.T.D.

Sau phần đi bộ đồng hành vì môi trường sạch và xanh quận 1, dâng hoa tượng Bác Hồ, các đại biểu trở về sân khấu đường sách Nguyễn Văn Bình dự lễ khai mạc. 

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn áo dài các thời kỳ, phần diễu hành xe cổ, xe đạp qua các điểm di sản của quận 1 với sự tham gia của CLB xe cổ Con em tình báo Biệt động Sài Gòn và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn cùng các nhóm xe đạp tình nguyện viên đến từ các chi hội thành viên của Hội Di sản văn hóa thành phố. 

Tối cùng ngày là phần thi thiết kế và trao giải thưởng tổng kết chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 2.

20 đội thi thiết kế thời trang của hai phường Bến Nghé và Nguyễn Thái Bình ra mắt khán giả trong đêm tổng kết và trao giải tối 19-11 - Ảnh: MỸ LỆ

Theo UBND quận 1, các hoạt động này nhằm giúp cho công chúng nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, thông qua đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thời gian gần đây UBND quận 1 đã ra mắt sản phẩm du lịch trên địa bàn quận để quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử với hai tour đặc trưng "Ký ức Biệt động Sài Gòn" và "Quận 1 - Sống động Sài Gòn".

Với lịch trình mỗi tour chỉ nửa ngày, người dân và du khách đã có thể trải nghiệm, khám phá văn hóa - lịch sử của TP từ Sài Gòn Gia Định đến TP.HCM hơn 300 tuổi. Đây cũng là chương trình thực hiện theo chiến lược của UBND TP.HCM về tiếp tục hoàn thiện, nâng chất sản phẩm du lịch theo hướng mỗi quận, huyện và TP Thủ Đức có ít nhất một sản phẩm du lịch.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 3.

Đường sách Nguyễn Văn Bình có một ngày cuối tuần nhộn nhịp - Ảnh: T.T.D.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 4.

Phần trình diễn áo dài của Bảo tàng Áo dài Việt Nam do sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trình diễn - Ảnh: T.T.D.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 5.

Các đại biểu chụp ảnh với các CLB xe cổ trước khi diễu hành trên phố - Ảnh: T.T.D.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 6.

Các loại xe cổ xuất phát chạy qua các tuyến đường trung tâm TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 7.

Nhóm xe đạp tình nguyện đạp xe qua các di tích của quận 1 - Ảnh: T.T.D.

Áo dài, xe cổ diễu hành kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 8.

Cô Diệu Hạnh và thầy Khương Văn Mười tại buổi nói chuyện chuyên đề kiến trúc các trường học thuở ban đầu - Ảnh: T.T.D.

Chàng trai, cô gái của núi rừng ‘xuống phố’ quảng bá văn hóa dân tộc Chàng trai, cô gái của núi rừng ‘xuống phố’ quảng bá văn hóa dân tộc

TTO - Những nụ cười tươi tắn, những bộ trang phục truyền thống đậm bản sắc của các dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mông… được các chàng trai, cô gái núi rừng phía Bắc mang về thủ đô giới thiệu với du khách trong và ngoài nước.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên