24/03/2024 13:35 GMT+7

Người trẻ khoe cổ phục nhân 280 năm ngày Võ vương Nguyễn Phúc Khoát định chế áo dài

Sáng 24-3, Ngày hội Tóc xanh vạt áo lần thứ 4 khai mạc tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Nhóm bạn Diễm Huỳnh (quận Gò Vấp, TP.HCM) rất thích những hoạt động trong ngày hội - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhóm bạn Diễm Huỳnh (quận Gò Vấp, TP.HCM) rất thích những hoạt động trong ngày hội - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Đặc biệt ngày hội năm nay hướng đến kỷ niệm 280 năm ngày Võ vương Nguyễn Phúc Khoát định chế áo dài, tiền thân của chiếc áo dài hiện đại.

Đây là một trong những sự kiện trọng điểm nằm trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa Sóng Đôi năm 2024.

Người trẻ ngày càng mê cổ phục Việt

Tiến sĩ Lưu Văn Quyết - trưởng khoa lịch sử, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - cho biết Ngày hội Tóc xanh vạt áo đã khẳng định vị thế của một ngày hội Việt phục có quy mô lớn nhất ở miền Nam.

"Tuần lễ văn hóa Sóng Đôi và Ngày hội Tóc xanh vạt áo là hoạt động giữ vai trò trọng tâm cho mục tiêu mang dòng chảy của tinh hoa văn hóa Việt đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là người trẻ.

Đây còn là cơ hội để người tham gia trải nghiệm những di sản vật chất và tinh thần" - ông Lưu Văn Quyết cho biết thêm.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải - phó chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế - cho rằng áo dài không chỉ là trang phục mà còn là niềm tự hào, là sự thống nhất về văn hóa trên mọi miền đất nước.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi, những người làm văn hóa cảm thấy vui khi phong trào tìm lại văn hóa dân tộc diễn ra ở cả 3 miền những năm trở lại đây, đều phát triển rất mạnh mẽ.

Anh Tôn Thất Minh Khôi - người sáng lập và đồng trưởng ban tổ chức Ngày hội Tóc xanh vạt áo - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Anh Tôn Thất Minh Khôi - người sáng lập và đồng trưởng ban tổ chức Ngày hội Tóc xanh vạt áo - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tuần lễ văn hóa Sóng Đôi, Ngày hội Tóc xanh vạt áo là một trong những ví dụ điển hình về việc kết nối những tinh hoa văn hóa truyền thống và đưa vào cuộc sống hiện đại. 

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm, say mê của nhiều bạn trẻ".

Anh Tôn Thất Minh Khôi - người sáng lập và đồng trưởng ban tổ chức Ngày hội Tóc xanh vạt áo - nói:

"Lễ hội Tóc xanh vạt áo là minh chứng cho việc người trẻ cũng yêu thích và am hiểu lịch sử khi tất cả các bạn sáng lập thương hiệu đều là những người trẻ, nối tiếp, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và tôn vinh những nét đẹp riêng độc đáo của cổ phục Việt.

Tuần lễ văn hóa Sóng Đôi là cơ hội không chỉ cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ mà còn cho cả những người yêu văn hóa Việt Nam tham quan, trải nghiệm không khí văn hóa truyền thống dân tộc với hình thức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản".

Vợ chồng chị Kiều Phương từ 6h sáng đã chạy xe từ Bến Tre lên TP.HCM để tham quan tại ngày hội Việt phục - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Vợ chồng chị Kiều Phương từ 6h sáng đã chạy xe từ Bến Tre lên TP.HCM để tham quan tại ngày hội Việt phục - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngày hội Tóc xanh vạt áo 2024 mở rộng

Ngày hội Tóc xanh vạt áo lần thứ 4 năm 2024 đánh dấu sự mở rộng về quy mô và chất lượng.

Năm nay có 30 gian hàng trải nghiệm đến từ 25 đơn vị làm văn hóa, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Anh Tôn Thất Minh Khôi cho biết năm nay có thêm các đơn vị tại Hà Nội, Huế (Thừa Thiên Huế) và Nha Trang (Khánh Hòa) tham gia, tạo nên nét đặc sắc cho ngày hội.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức phần trình diễn trang phục cổ truyền và nghệ thuật truyền thống Chăm Pa, đồng thời được thưởng thức các điệu múa của người Chăm.

Người trẻ khoe cổ phục nhân 280 năm ngày Võ vương Nguyễn Phúc Khoát định chế áo dài- Ảnh 4.
Người trẻ khoe cổ phục nhân 280 năm ngày Võ vương Nguyễn Phúc Khoát định chế áo dài- Ảnh 5.
Người trẻ khoe cổ phục nhân 280 năm ngày Võ vương Nguyễn Phúc Khoát định chế áo dài- Ảnh 6.
Người trẻ khoe cổ phục nhân 280 năm ngày Võ vương Nguyễn Phúc Khoát định chế áo dài- Ảnh 7.

Trình diễn trang phục cổ truyền của người Chăm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Du khách nước ngoài thích thú tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tại ngày hội Việt phục - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Du khách nước ngoài thích thú tham quan, tìm hiểu các sản phẩm tại ngày hội Việt phục - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bạn trẻ xem biểu diễn cải lương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bạn trẻ xem biểu diễn cải lương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Tóc xanh vạt áo: Tọa đàm thú chơi cổ ngoạn và cổ vật với khách mời là nhà sưu tầm cổ vật Lê Gia và nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc;

Trình diễn các loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống Việt Nam (dân ca quan họ, cải lương, nhã nhạc cung đình Huế); talkshow "280 năm định chế áo dài - 10 năm nhìn lại phong trào cổ phong"…

Tin tức xem - nghe cuối tuần: Hàng loạt sự kiện nhân Ngày sách Việt Nam, Ngày hội Tóc xanh vạt áoTin tức xem - nghe cuối tuần: Hàng loạt sự kiện nhân Ngày sách Việt Nam, Ngày hội Tóc xanh vạt áo

Xem - nghe cuối tuần gồm các tin tức: Hàng loạt sự kiện Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam; Tóc xanh vạt áo 3; Con trai Hoài Thanh nói về cha.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên