28/12/2023 12:03 GMT+7

Quang Hải mặc áo ngũ thân chụp ảnh cưới, nhiều sao Việt mê cổ phục

Quang Hải và vợ sắp cưới Thanh Huyền mặc đồ phỏng dựng từ trang phục của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Trào lưu mặc cổ phục trong giới giải trí đang rất sôi nổi.

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền mặc cổ phục chụp ảnh cưới: chú rể mặc áo ngũ thân tay chẽn, cô dâu mặc áo thuộc dạng thức Nhật Bình - Ảnh: LINH LE CHI/NVCC

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền mặc cổ phục chụp ảnh cưới: chú rể mặc áo ngũ thân tay chẽn, cô dâu mặc áo thuộc dạng thức Nhật Bình - Ảnh: LINH LE CHI/NVCC

Bức ảnh cưới của cầu thủ Quang Hải được công bố sáng 28-12, được nhiều cư dân mạng chia sẻ bởi màu sắc, trang phục đẹp và trang nhã.

Nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh, người thực hiện bộ ảnh, cho biết: "Hướng đến các giá trị truyền thống của dân tộc và cũng là để tôn vinh cổ phục Việt, ê kíp và cô dâu chú rể Nguyễn Quang Hải, Chu Thanh Huyền đã chọn áo Nhật Bình để thực hiện bộ ảnh cưới đầu tiên".

Quang Hải - Thanh Huyền muốn tôn vinh cổ phục Việt

Theo đại diện Hoa Niên - Năm Tháng Tươi Đẹp, nơi cung cấp trang phục cho bức ảnh cưới của Quang Hải, trang phục trong ảnh được phỏng dựng từ hiện vật và tư liệu hình ảnh trang phục của Hoàng đế Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu trong thế kỷ 20.

Lễ phục hoàng gia của Nam Phương hoàng hậu - Ảnh tư liệu

Lễ phục hoàng gia của Nam Phương hoàng hậu - Ảnh tư liệu

Cụ thể, trang phục của chú rể Quang Hải là áo ngũ thân tay chẽn mang sắc Hoàng, phỏng dựng dựa trên trang phục có thật do vua Bảo Đại mặc trong các dịp trang trọng.

Áo được thêu lên thân các chuỗi đồ án Bát Bửu và hoa cỏ bốn mùa, kết thúc vạt áo bằng đồ án Thủy Ba.

Bố cục áo đặc biệt vì hoa văn được đặt để theo dạng hàng - lối, không sử dụng đoàn văn (hay hoa văn lớn được bao bởi bát bửu xung quanh) nhưng vẫn có phần Thủy Ba kết vạt.

Chỉ thêu lấy Chữ Vàng làm gốc, màu chỉ tối giản lấy Thanh - Bạch làm chủ đạo. Kim sa trên áo được đính nhỏ, có màu trầm để không mang cảm giác lòe loẹt.

Cô dâu Thanh Huyền mặc thiết kế mô phỏng từ bộ lễ phục hoàng gia đầu tiên của Nam Phương hoàng hậu trong hôn lễ với vua Bảo Đại năm 1934.

Tấm áo của Thanh Huyền thuộc dạng thức Nhật Bình có thân được may bằng vải dệt cài hoa, mỹ tự nhỏ và thưa, thân áo đính kim sa điểm xuyết đều.

Phần cổ áo được thêu chặn chỉ với đồ án thêu đối chiếu với hình ảnh Nhật Bình khác trong giai đoạn này, mang ý nghĩa may mắn, phúc lành.

Nghệ sĩ Việt mê áo dài và cổ phục

Không chỉ Quang Hải và vợ sắp cưới, thời gian qua ngày càng có nhiều người nổi tiếng theo đuổi trào lưu mặc cổ phục trong các sự kiện có tính chất trang trọng hoặc phù hợp với cổ phục.

Đó là diễn viên Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Victor Vũ, diễn viên Chiều Xuân, nghệ sĩ Tuyết Thu, dàn diễn viên các phim cổ trang...

Những bộ trang phục cũng được thiết kế đẹp với chất vải và hoa văn chăm chút, mang tính mô phỏng, phỏng dựng những bộ trang phục của vua quan, hoàng hậu, phi tần và mệnh phụ thời xưa nên mang lại cảm giác sang trọng.

Một số hình ảnh nghệ sĩ Việt mặc cổ phục:

Trong quá trình quảng bá phim "Người vợ cuối cùng", đạo diễn Victor Vũ, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn mặc áo dài cách tân hoặc cổ phục tham gia giao lưu với khán giả - Ảnh: NVCC

Trong quá trình quảng bá phim "Người vợ cuối cùng", đạo diễn Victor Vũ, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn, Thuận Nguyễn mặc áo dài cách tân hoặc cổ phục tham gia giao lưu với khán giả - Ảnh: NVCC

Các diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn đầu tư nhiều bộ áo dài đẹp, trẻ trung để tham dự sự kiện. "Người vợ cuối cùng" là phim cố trang nên ê kíp tích cực quảng bá các nét văn hóa Việt trong quá trình phim ra rạp - Ảnh: NVCC

Các diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Kaity Nguyễn đầu tư nhiều bộ áo dài đẹp, trẻ trung để tham dự sự kiện. "Người vợ cuối cùng" là phim cố trang nên ê kíp tích cực quảng bá các nét văn hóa Việt trong quá trình phim ra rạp - Ảnh: NVCC

Diễn viên Chiều Xuân mặc cổ phục dự các sự kiện ra mắt phim "Kẻ ăn hồn" tại TP.HCM và Hà Nội, cũng như các buổi giao lưu. Bộ phim cổ trang này cũng giúp quảng bá các mẫu trang phục cổ hay mặt nạ cổ truyền đến khán giả - Ảnh: NVCC

Diễn viên Chiều Xuân mặc cổ phục dự các sự kiện ra mắt phim "Kẻ ăn hồn" tại TP.HCM và Hà Nội, cũng như các buổi giao lưu. Bộ phim cổ trang này cũng giúp quảng bá các mẫu trang phục cổ hay mặt nạ cổ truyền đến khán giả - Ảnh: NVCC

Một mẫu trang phục đặc biệt trong "Kẻ ăn hồn" là hỷ phục của tân lang - tân lương (do Võ Điền Gia Huy và Hoàng Hà đóng) mặc trong "đám cưới chuột", đều là áo dài truyền thống với những chi tiết, phụ kiện tỉ mỉ - Ảnh: ĐPCC

Một mẫu trang phục đặc biệt trong "Kẻ ăn hồn" là hỷ phục của tân lang - tân lương (do Võ Điền Gia Huy và Hoàng Hà đóng) mặc trong "đám cưới chuột", đều là áo dài truyền thống với những chi tiết, phụ kiện tỉ mỉ - Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu sang trọng khi mặc áo phỏng dựng Nhật Bình, hay áo khoác mệnh phụ, với các thức vải có đoàn văn lớn (hoa văn hình tròn) có thể thấy rõ trên áo Nhật Bình của mẹ vua hay các mệnh phụ thời Nguyễn - Ảnh: Hoa Niên - Năm Tháng Tươi Đẹp

Nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu sang trọng khi mặc áo phỏng dựng Nhật Bình, hay áo khoác mệnh phụ, với các thức vải có đoàn văn lớn (hoa văn hình tròn) có thể thấy rõ trên áo Nhật Bình của mẹ vua hay các mệnh phụ thời Nguyễn - Ảnh: Hoa Niên - Năm Tháng Tươi Đẹp

Lọ Lem (Mai Thảo Linh), con gái MC Quyền Linh, cũng gây ấn tượng đẹp khi mặc áo Nhật Bình có nét cách tân với màu sắc hồng tươi, trẻ trung và phù hợp với các bạn trẻ đôi mươi - Ảnh: NVCC

Lọ Lem (Mai Thảo Linh), con gái MC Quyền Linh, cũng gây ấn tượng đẹp khi mặc áo Nhật Bình có nét cách tân với màu sắc hồng tươi, trẻ trung và phù hợp với các bạn trẻ đôi mươi - Ảnh: NVCC

Hồng Vân mặc áo Bình Lĩnh thời Nguyễn, truyền tình yêu cổ phục đến người trẻHồng Vân mặc áo Bình Lĩnh thời Nguyễn, truyền tình yêu cổ phục đến người trẻ

Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và hai con làm mẫu cho bộ ảnh phỏng dựng áo Bình Lĩnh của mệnh phụ triều Nguyễn kết hợp cùng mão Ngũ phượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên