Đệ nhất phu nhân Mỹ không đạo văn trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc

Tin đồn lan truyền cho rằng một phần bài phát biểu tại Liên hợp quốc của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã đạo văn từ một tác phẩm của nhà văn C.J. Cherryh, song sự thật không phải như vậy.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không đạo văn trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu về sáng kiến "Cùng nhau nuôi dưỡng tương lai" dành cho trẻ em tại Liên hợp quốc - Ảnh: UPI

Vào ngày 23-9, bà Trump đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc để giới thiệu sáng kiến "Cùng nhau nuôi dưỡng tương lai" dành cho trẻ em.

Tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng một phần trong bài phát biểu của bà đã đạo văn từ một tác phẩm của nhà văn khoa học viễn tưởng C.J. Cherryh, có bút danh là Carolyn Janice Cherry.

Chẳng hạn, các bài đăng trên Facebook và Bluesky chia sẻ ảnh chụp màn hình lúc bà Trump phát biểu cùng với phản hồi từ bản tóm tắt của trí tuệ nhân tạo (AI overview) về việc bà Cherryh từng viết những từ ngữ đó trong cuốn sách "Downbelow Station" xuất bản vào năm 1981.

Bài phát biểu về sáng kiến "Cùng nhau nuôi dưỡng tương lai" của bà Melania Trump - Nguồn: YOUTUBE

Theo ảnh chụp màn hình, Đệ nhất phu nhân Mỹ bị cáo buộc đã đạo văn nội dung như sau: "Hồi còn nhỏ, chúng ta đều chơi bắn bi, ném máy bay giấy, chạy với sợi dây mảnh trong tay và ngắm diều bay lên. Những bộ óc vĩ đại đã biến viên bi thành vi mạch, máy bay giấy thành máy bay không người lái, và diều thành những vệ tinh".

Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes khẳng định tin đồn đang lan truyền về việc bà Melania Trump đạo văn trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc là thông tin sai sự thật.

Snopes không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bà Cherryh từng viết những cụm từ "máy bay không người lái", "diều" và "vệ tinh" trong cuốn sách "Downbelow Station". Đồng thời cũng không có từ ngữ nào trong cuốn sách có sự tương đồng với bài phát biểu của bà Trump.

Trump - Ảnh 2.

Bài đăng với phản hồi từ người dùng trên Bluesky cho rằng bà Trump đã đạo văn - Ảnh: BLUESKY

Bản thân nữ tác giả cũng tuyên bố công khai rằng bà không nhớ đã từng viết những lời như vậy. Bà Cherryh cũng đùa rằng nhờ những cáo buộc đạo văn trên mạng, bà mới biết mình "đã phát minh ra hiện tượng máy bay không người lái" vào năm 1980.

Ngoài ra, các bài đăng lan truyền cũng dùng sai từ ngữ. Trong bài phát biểu, bà Trump đã dùng cụm từ "lái máy bay giấy" chứ không phải "ném máy bay giấy".

Đây không phải lần đầu tiên Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị tố đạo văn. Snopes từng kiểm chứng và xác nhận các cáo buộc sai sự thật về việc bà Trump đã đạo văn của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc năm 2017.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không đạo văn trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc - Ảnh 4.Tin đồn cựu Chánh Văn phòng Hải quân Mỹ bị bắt vì nghi ngờ phản quốc là tin giả

Tin đồn lan truyền rằng ông Jon Harrison, cựu Chánh Văn phòng Hải quân Mỹ, bị bắt vì tình nghi phản quốc. Thực tế đây chỉ là thông tin bịa đặt mang tính châm biếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất