
Viện Pasteur Nha Trang, nơi GS.TS Yoshida Lay Myint (Đại học Nagasaki, Nhật Bản) có nhiều gắn bó, hợp tác nghiên cứu về y học trong gần 20 năm qua - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Theo Viện Pasteur Nha Trang, GS.TS Yoshida Lay Myint - trưởng khoa truyền nhiễm nhi khoa, Viện Y học nhiệt đới thuộc Đại học Nagasaki (Nhật Bản) - hiện là người đứng đầu nhóm nghiên cứu lâm sàng trong các dự án nghiên cứu quốc tế của Đại học Nagasaki tại Việt Nam.
GS Yoshida Lay Myint vốn là bác sĩ nội trú, có nhiều thành tựu nghiên cứu và đã đạt học vị tiến sĩ chuyên ngành bệnh truyền nhiễm, trở thành giáo sư tại khoa truyền nhiễm nhi khoa, Viện Y học nhiệt đới, Đại học Nagasaki.
Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là bao gồm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi rút, như cúm, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và một số bệnh do một số vi rút, vi khuẩn khác.
Bên cạnh đó, GS Yoshida Lay Myint còn thực hiện các nghiên cứu sâu rộng về sốt xuất huyết, HIV kháng thuốc và nhiều vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến cộng đồng.
Kể từ năm 2006, GS Yoshida Lay Myint được cử giữ vai trò điều phối viên đại diện Viện Y học nhiệt đới, Đại học Nagasaki tại Khánh Hòa, Việt Nam và đã có những đóng góp quan trọng trong các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học của Viện Y học nhiệt đới với Sở Y tế Khánh Hòa, cũng như với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Việt Nam).
Trong suốt gần 20 năm qua tại Việt Nam, các nhóm nghiên cứu khoa học dưới sự đứng đầu, dẫn dắt của GS.TS Yoshida Lay Myint đã thực hiện nhiều nghiên cứu quan trọng về các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam (đặc biệt là nghiên cứu về vi khuẩn phế cầu, sốt xuất huyết và các bệnh khác)
Các kết quả nghiên cứu của GS.TS Yoshida Lay Myint hay của các nhóm nghiên cứu do ông đứng đầu đã được công bố trong hơn 100 bài báo khoa học, đóng góp to lớn vào việc làm sáng tỏ nhiều vấn đề sức khỏe toàn cầu, mang tính ứng dụng cộng đồng cao và góp phần trong việc kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
Theo kết quả xem xét của Viện Pasteur Nha Trang, GS.TS Yoshida Lay Myint đã có nhiều thành tích, đóng góp quan trọng trong hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Do đó Viện Pasteur Nha Trang đã trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho GS.TS Yoshida Lay Myint.
GS.TS Yoshida Lay Myint gần 20 năm gắn bó, hợp tác nghiên cứu với Viện Pasteur Nha Trang và Khánh Hòa
Theo GS Yoshida Lay Myint, với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em tại Việt Nam, kể từ năm 2006 ông và các cộng sự đã chọn Khánh Hòa làm địa phương đầu tiên để tiến hành nghiên cứu về bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em.
Dự án trên được sự tài trợ tài chính từ Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển y tế Nhật Bản (AMED). Kết quả, nhóm nghiên cứu đã phát hiện các tác nhân gây bệnh chính bao gồm vi rút hợp bào hô hấp (RSV), Rhinovirus và cúm A, đã chỉ ra vai trò của việc nhiễm đồng thời nhiều vi rút và sự tương tác của chúng với vi khuẩn trong sự phát triển của bệnh viêm phổi.
Từ năm 2016, nhóm nghiên cứu của GS.TS Yoshida Lay Myint đã lập văn phòng dự án tại khoa vi sinh, miễn dịch của Viện Pasteur Nha Trang để thực hiện nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả lịch tiêm giảm số liều vắc xin phế cầu trên trẻ em từ đủ 2 tháng đến 3 tuổi tại TP Nha Trang, Khánh Hòa".
Đó là dự án nghiên cứu được thực hiện theo quyết định của Bộ Y tế Việt Nam và với sự tài trợ từ Quỹ Bill & Melinda Gates.
Còn sau khi xảy ra bùng phát đại dịch COVID-19, từ năm 2019 đến nay GS Yoshida Lay Myint và nhóm của ông đã hợp tác chặt chẽ với Viện Pasteur Nha Trang và các cơ quan y tế liên quan tiến hành 3 nghiên cứu quan trọng về COVID-19.
Mới đây, GS Yoshida Lay Myint tiếp tục khởi xướng, phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án "Nghiên cứu bệnh sốt xuất huyết Dengue dựa vào cộng đồng và bệnh viện tại Nha Trang, Việt Nam" (giai đoạn 2025-2029).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận