25/06/2021 18:46 GMT+7

Viện Pasteur thành lập 2 đoàn hỗ trợ Phú Yên và Bình Thuận

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Tối 25-6, ông Đỗ Thái Hùng, viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cho biết hôm nay, 2 đoàn công tác của viện đã có mặt tại 2 địa phương trên để hỗ trợ phòng chống dịch.

Viện Pasteur thành lập 2 đoàn hỗ trợ Phú Yên và Bình Thuận - Ảnh 1.

Viện Pasteur Nha Trang làm việc với Sở Y tế Phú Yên - Ảnh: THẢO LY

Theo đó, đoàn công tác tại Phú Yên gồm 8 người, tại Bình Thuận 6 người. Hoạt động của 2 đoàn nhằm hỗ trợ địa phương triển khai công việc tại thực địa, phòng xét nghiệm; hướng dẫn thành lập, vận hành tổ COVID-19 cộng đồng và tham gia điều tra truy vết các đối tượng nghi mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm…

Riêng tại Phú Yên, đoàn sẽ thiết lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đào tạo kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cán bộ xét nghiệm tại đây. Đồng thời cho mượn tạm thời các trang thiết bị xét nghiệm gồm: máy Realtime PCR, máy tách chiết tự động, máy ly tâm, máy ủ nhiệt, Micropipette, tủ thao tác PCR và hỗ trợ hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm 2.000 mẫu bệnh phẩm. 

Đối với tỉnh Bình Thuận là hỗ trợ hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm 1.000 mẫu bệnh phẩm.

"Viện đã cử 4 cán bộ về vi sinh miễn dịch, 2 cán bộ phòng chống bệnh truyền nhiễm, 1 cán bộ côn trùng kiểm dịch và các thiết bị y tế xét nghiệm đến Phú Yên. Ngày 26-6, phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên do Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ sẽ đi vào hoạt động", ông Hùng nói

Hiện nay, Viện Pasteur Nha Trang được đầu tư hệ thống giải trình tự gene thế hệ mới nhất. Hệ thống này đang được chạy thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động, sẽ giúp phát hiện nhanh các chủng, biến thể của virus SARS-CoV-2. Qua đó giúp đáp ứng nhanh công tác phòng, chống dịch ở khu vực miền Trung và cả nước.

Từ 0h ngày 26-6, tất cả các quán ăn trên tuyến quốc lộ (thuộc Khánh Hòa) chỉ được bán mang về

Chiều 25-6, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 12h ngày 25-6, kích hoạt, tổ chức lại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 27C, quốc lộ 26 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ phương tiện và người đi đến, về Khánh Hòa từ tỉnh, thành phố có dịch và yêu cầu phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Từ 0h ngày 26-6, tất cả các quán ăn trên các tuyến quốc lộ (đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa) chỉ bán mang về.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cũng ra văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải thông báo tạm dừng vận tải hành khách từ Khánh Hòa đi Phú Yên, Bình Định, Bình Dương và ngược lại từ 0h ngày 25-6; Khánh Hòa đi Bình Thuận, Tây Ninh và ngược lại từ 0h ngày 26-6.

Phú Yên chuẩn bị bệnh viện dã chiến 100 giường điều trị COVID-19 Phú Yên chuẩn bị bệnh viện dã chiến 100 giường điều trị COVID-19

TTO - Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa được tỉnh Phú Yên chọn để chuẩn bị trở thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ lập labo xét nghiệm tại Phú Yên.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên