
Nhiều cây xanh trồng sát nhà, dưới mái tôn, người dân lo ngại về mỹ quan, an toàn nền móng khi cây lớn - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Phần lớn ý kiến bạn đọc cho rằng việc quy hoạch và thi công trồng cây xanh thiếu thực tế, trong khi một số ý kiến khác lưu ý việc người dân cũng có lỗi khi lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông.
Lề đường dưới 3m mà trồng cây xanh tán rộng?
Nhiều bạn đọc bức xúc vì vỉa hè hẹp nhưng cơ quan chức năng vẫn trồng cây tán rộng.
Bạn đọc Nam viết: "Làm đường mà lề đường hẹp như thế cũng đem cây ra trồng. Nhiều con đường lề dưới 3m, cây tán rộng vẫn trồng dày, ngọn lại vướng dây điện như mạng nhện. Cây thì che khuất tầm nhìn, che cả biển báo giao thông. Trồng cây xanh không đúng chỗ".
Bạn đọc có nick "Người Dân" cho rằng nhiều cây còn được trồng ngay ở khúc cua, ngã ba, ngã tư, che khuất tầm nhìn người lái xe.
Một số ý kiến khác cho rằng nguyên nhân chính là tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Bạn đọc Hoàng Xích Lô đặt câu hỏi: "Việc để người dân lấn hành lang đường bộ là do đâu? Thiết kế đường ra sao mà đến nỗi không còn đất trồng cây? Trồng như vậy cây làm sao phát triển được?".
Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Ngọc Hồng nêu: "Nếu dân lấn vỉa hè thì phải tháo dỡ, còn cây trồng sai sơ đồ thì phải trồng lại".
Cần chấn chỉnh lề đường trước khi trồng cây
Từ thực tế địa phương mình, bạn đọc Huy chia sẻ: "Chỗ tôi cứ làm đúng lộ giới, hộ nào lấn hành lang thì buộc tháo dỡ. Lúc đầu có vẻ ngổn ngang nhưng sau thông thoáng, gọn gàng".
Cùng ý kiến này, bạn đọc Phương Thảo cho rằng cần chấn chỉnh lề đường trước khi trồng cây: "Nhìn trong hình là thấy nhiều nhà lấn mái tôn ra vỉa hè cả mét. Khi cây lớn đội lên mái nhà là điều tất nhiên".
Một số bạn đọc bày tỏ lo lắng về sự tồn tại của hàng cây này. Bạn đọc Poet Hansy đặt vấn đề: "Trồng thì dễ, nhưng liệu những cây xanh này có sống nổi trước sự 'ghét bỏ' của các hộ dân liên quan không?".
Bạn đọc Minh Cường và Anh Vũ cũng cho rằng cây trồng sát nhà, bị cắt tỉa thường xuyên thì "trước sau gì cũng chết hết", "khó có cơ hội phát triển bình thường".
Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền rà soát lại quy hoạch và xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm vỉa hè. Bạn đọc Liem nhận định: "Khi chưa chỉnh trang, dọn dẹp vỉa hè thông thoáng mà đã trồng cây chen vào chỉ gây lãng phí ngân sách".
"Lấn hành lang, chiếm vỉa hè thì phải tháo dỡ, di dời trả lại đất công. Nếu dân không lấn thì phải chuyển vị trí cây trồng sao cho vừa an toàn vừa thẩm mỹ", bạn đọc Nguyen góp ý thêm.
Phần lớn bạn đọc thống nhất rằng việc trồng cây xanh là cần thiết để tạo cảnh quan và môi trường sống tốt hơn, nhưng phải đi kèm quy hoạch hợp lý và quản lý chặt chẽ. Khi vỉa hè được trả lại đúng công năng, cây xanh mới có chỗ đứng bền vững trong đô thị.
Vận động người dân điều chỉnh mái tôn, phù hợp với quy hoạch cây xanh
Sáng 21-10, ông Lê Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND phường Buôn Hồ - cho biết phường sẽ phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng kiểm tra tình trạng cây xanh trồng sát nhà dân, nhằm xác định cụ thể những trường hợp cây trồng quá gần nhà, thậm chí nằm dưới mái tôn, để có hướng xử lý phù hợp.
"Nếu xác định nhà dân lấn hành lang giao thông, chúng tôi sẽ yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho cây xanh phát triển. Trường hợp mái tôn không lấn chiếm nhưng ảnh hưởng cây thì sẽ vận động người dân điều chỉnh, lùi mái che vào trong một chút", ông nói.
Vị phó chủ tịch phường cho biết thêm do cây được trồng theo quy hoạch nên hàng cây đã thẳng, khó điều chỉnh vị trí vì liên quan đến thẩm mỹ tuyến đường. Một số cây nằm sát nhà dân gây bất tiện, song nguyên nhân là do kinh phí hạn hẹp, vỉa hè chỉ thu hồi được 3m thay vì 6m như quy hoạch ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận