19/10/2025 11:30 GMT+7

Chính quyền nói gì về việc trồng cây xanh đô thị sát cửa nhà dân?

Nhiều hộ dân dọc đường Nơ Trang Lơng (phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bức xúc vì cây xanh đô thị được trồng quá sát mặt tiền nhà, thậm chí ngay dưới mái tôn, ảnh hưởng sinh hoạt và mỹ quan đô thị.

cây xanh - Ảnh 1.

Cây xanh được trồng đúng quy định nhưng gây bức xúc cho người dân - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 19-10, ông Lê Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND phường Buôn Hồ (Đắk Lắk) - cho biết phường đã kiểm tra và phối hợp với chủ đầu tư để xử lý việc nhiều cây xanh trồng sát nhà dân, gây bất tiện trong sinh hoạt và kinh doanh.

Mở cửa, đụng cây xanh

Theo phản ánh của người dân, trong đợt trồng cây xanh đầu tháng 10-2025, nhiều cây bằng lăng được trồng dọc hai bên tuyến đường trung tâm của phường Buôn Hồ. Tuy nhiên, vị trí trồng lại quá gần mặt tiền nhà dân.

Bà N.T.H., một hộ dân ở tổ dân phố 3, cho biết: "Cây trồng ngay trước hiên nhà tôi, chỉ cách cửa nhà chưa đến nửa mét. Mỗi lần mở cửa hàng là tán cây che kín, khách dừng xe cũng khó. Chúng tôi rất ủng hộ việc trồng cây xanh nhưng nên tính toán vị trí hợp lý hơn để không cản trở việc buôn bán".

Theo bà H., cách trồng như vậy là bất hợp lý. "Nhiều hộ trong khu phố đã làm đơn kiến nghị gửi Đảng ủy và UBND phường để được xem xét, điều chỉnh", bà H. nói.

cây xanh - Ảnh 2.

UBND phường Buôn Hồ cho biết phường đã kiểm tra và phối hợp với chủ đầu tư để xử lý việc nhiều cây xanh trồng sát nhà dân - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ông L.V.T., một người dân khác cho rằng cây trồng quá gần tường nhà khiến việc thoát nước, sửa mái hoặc sơn sửa mặt tiền gặp khó khăn. "Hiện cây còn nhỏ nên chưa ảnh hưởng nhiều, nhưng khi lớn lên, tán rộng và rễ phát triển có thể gây nứt nền, hư mái hoặc ảnh hưởng móng nhà", ông nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy tuyến đường Nơ Trang Lơng có hàng chục cây bằng lăng mới trồng, phần lớn nằm sát mép nhà dân.

Một số cây nằm ngay trước cửa hàng kinh doanh, khu vực lối lên xuống xe hoặc gần giếng nước của hộ dân, khiến người dân lo ngại việc chăm sóc, tưới tiêu cũng như nguy cơ mất an toàn khi cây phát triển lớn.

Do dân lấn hành lang giao thông và vỉa hè nhỏ

Về việc này, Phó chủ tịch UBND phường Buôn Hồ Lê Tuấn Anh cho biết sau khi nhận phản ánh, phường đã kiểm tra thực tế toàn tuyến.

Qua kiểm tra, có khoảng 70 cây xanh được trồng trong đợt này, trong đó một số cây nằm sát công trình, mái tôn hoặc giếng nước của người dân, nguyên nhân chủ yếu do một phần nhà dân đã xây lấn ra hành lang giao thông.

"Chúng tôi đã xác định một số vị trí cây vướng mái tôn, công trình của người dân lấn ra phần hành lang. Sắp tới phường sẽ phối hợp với chủ đầu tư vận động các hộ tháo dỡ phần lấn chiếm để tạo không gian cho cây phát triển bình thường", ông Tuấn Anh thông tin.

cây xanh - Ảnh 3.

Địa phương sẽ vận động các hộ tháo dỡ phần lấn chiếm để tạo không gian cho cây phát triển bình thường - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Cũng theo Phó chủ tịch UBND phường Buôn Hồ, tình trạng cây trồng sát mặt tiền nhà dân xuất phát từ việc khi làm đường trước đây, công tác giải phóng mặt bằng chưa đủ bề rộng theo thiết kế, dẫn đến vỉa hè nhỏ hơn so với hồ sơ ban đầu.

Tuy vậy, ông khẳng định việc trồng cây vẫn được thực hiện đúng quy định, đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát toàn tuyến, điều chỉnh vị trí trồng nếu có sai lệch hoặc bất hợp lý, đồng thời lắng nghe ý kiến người dân để vừa đảm bảo cảnh quan, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và kinh doanh" - ông Tuấn Anh cho hay.

Kiểm tra việc cây xanh đô thị trồng sát mặt tiền nhà dân - Ảnh 4.Hà Nội chặt hạ 2.233 cây xanh ngay đại lộ Thăng Long

Để phục vụ dự án xây dựng nút giao giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, Hà Nội dự kiến sẽ di chuyển, chặt hạ 2.628 cây xanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất