14/08/2021 19:58 GMT+7

Đề nghị phong liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch: Cục Người có công nói gì?

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Trước đề nghị của Công đoàn y tế Việt Nam về phong danh hiệu liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi làm công tác chống dịch COVID-19, ông Đào Ngọc Lợi - cục trưởng Cục Người có công - giải đáp về vấn đề này.

Đề nghị phong liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch: Cục Người có công nói gì? - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng - Ảnh: HÀ QUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-8, ông Đào Ngọc Lợi, cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động, thương binh và xã hội), nhấn mạnh Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 quy định rõ từng trường hợp phong tặng Liệt sĩ. 

Theo ông Lợi, vấn đề hiện nay là cục phải tiếp cận từng hồ sơ cụ thể. Chủ trương là sẽ xem xét những trường hợp cán bộ y tế tham gia chống dịch không may tử vong khi làm nhiệm vụ. 

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết Công đoàn y tế Việt Nam đã có văn bản đề nghị cơ quan này đề xuất Chính phủ, Nhà nước và các bộ ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 bị tử vong được phong danh hiệu Liệt sĩ và gia đình được hưởng chế độ liên quan.

Ông Phan Văn Anh cho hay: "Đề xuất này rất ý nghĩa. Tuy vậy, đề xuất vẫn phải được các ban chuyên môn lấy ý kiến, rồi tham mưu lên thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, kết luận. Có thể ngay ngày mai, ngày kia, các ban liên quan sẽ trình lên vì việc này liên quan đến chính sách, chế độ".

Đề nghị phong liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch: Cục Người có công nói gì? - Ảnh 2.

Nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ đồng tình với đề nghị phong Liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Bạn đọc Hoàng Xuân Tiếp cho hay: "Hoan nghênh ý kiến hay. Đảng, Chính phủ đã khẳng định chống dịch như chống giặc. Vì vậy, những người tham gia làm nhiệm vụ chống dịch nếu bị hy sinh thì đề nghị cần phải công nhận họ là Liệt sĩ. Đó là một quan điểm đúng đắn, nhân văn". 

Một bạn đọc khác tên Trọng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Trước tình hình phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh, các thiên thần áo trắng có khác gì những người lính năm xưa lên đường đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân". 

Đề nghị phong liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch Đề nghị phong liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch

TTO - Công đoàn y tế Việt Nam đang đề nghị sớm có chế độ chính sách để cán bộ y tế tử vong trong khi thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 được phong danh hiệu Liệt sĩ và gia đình được hưởng chế độ liên quan.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên