07/06/2022 15:27 GMT+7

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ tín dụng để công nhân không phải vay ‘tín dụng đen’

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Đó là 1 trong 9 nhóm kiến nghị vừa được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam gửi tới Chính phủ trước thềm hội nghị Thủ tướng đối thoại với công nhân về chủ đề công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước.

Đề nghị Chính phủ hỗ trợ tín dụng để công nhân không phải vay ‘tín dụng đen’ - Ảnh 1.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lo ngại tình trạng công nhân có đời sống khó khăn phải đi vay "tín dụng đen" - Ảnh: HÀ QUÂN

Các kiến nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vừa được Văn phòng Chính phủ gửi lấy ý kiến các bộ Kế hoạch và đầu tư, Lao động - thương binh và xã hội, Xây dựng, Y tế, Ngân hàng Nhà nước, và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trước tình trạng nhiều công nhân khó khăn, phải đi vay "tín dụng đen" để trang trải nhu cầu cuộc sống, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động để hạn chế tình trạng công nhân phải đi vay "tín dụng đen".

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi các quy định pháp luật để tạo thuận lợi cho tổ chức công đoàn tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân; chỉ đạo các địa phương quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-7 tới; sửa đổi pháp luật về bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi của người lao động cả khi đi làm, lúc về hưu để tránh tình trạng công nhân ào ạt rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đồng thời giải quyết nhanh chính sách hỗ trợ cho công nhân bị nhiễm COVID-19; đẩy mạnh đào tạo nghề cho công nhân, phát triển nhiều hơn cơ sở đào tạo nghề tại các khu công nghiệp; xử lý nghiêm tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm, đóng bảo hiểm ở mức thấp, vi phạm quy định về an toàn lao động, không đóng phí công đoàn.

TP.HCM đề xuất tăng hình phạt đối với tín dụng đen TP.HCM đề xuất tăng hình phạt đối với tín dụng đen

TTO - UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Công an sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên