
Bà Lê Thị Nga - Ảnh: GIA HÂN
Ngày 15-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026.
Cùng với đó, là kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.
Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10%
Trình bày báo cáo của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết giai đoạn tình hình kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện, cơ bản kết quả năm sau tốt hơn năm trước.
5 năm giai đoạn 2021-2025, dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, xấp xỉ đạt 2/26 chỉ tiêu, 2/26 chỉ tiêu chưa đạt.
Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, năm 2021 chỉ đạt 2,55% do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng bình quân cả giai đoạn 2021-2025 ước đạt 6,3%, xấp xỉ mục tiêu đề ra (6,5-7%).
Với năm 2025, theo ông Chi, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.
Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 8%, đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội, cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới.
Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 USD, trở thành nước thu nhập trung bình cao.
Dự kiến năm 2026, Chính phủ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%...
Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban đánh giá cao các quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự điều hành linh hoạt, kịp thời của Chính phủ.
Chính điều này, theo ông Mãi, nhiều chỉ tiêu vượt dự báo trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, tạo nền tảng quan trọng củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN
Chúng ta không còn là nước nhỏ nữa khi quy mô nền kinh tế đứng thứ 32 - 33 thế giới
Phát biểu ý kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao nhiều kết quả tích cực đạt được trong năm nay.
Ông nhắc lại bối cảnh từ cuối năm 2024, Chính phủ trình nghị quyết nêu rõ mục tiêu tăng trưởng khi đó chỉ 6,5-7% và phấn đấu đạt 7-7,5%. Theo ông Định, mục tiêu đó khi ấy cũng là khó rồi.
Đến cuối năm 2024, sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quyết liệt để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tổng Bí thư đề xuất và được Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất, đồng ý với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay.
"Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 8% không phải đặt ra ngay từ đầu mà là cả quá trình day dứt, cân nhắc từ thực tiễn", ông nói.
Theo ông, điều chỉnh mục tiêu 8% là điều rất quan trọng, cho thấy từ nhận diện thực tiễn, chúng ta dám điều chỉnh để điều hành, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Chính phủ và Quốc hội.
8% này không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn là chỉ tiêu phát triển toàn diện đất nước. Đây là biểu tượng bứt phá của giai đoạn mới.
Với con số trên 8% thì quy mô nền kinh tế nước ta cuối năm nay đạt trên 500 tỉ USD và như vậy bình quân đầu người là trên 5.000 USD, "như vậy chúng ta không còn là nước nhỏ nữa khi quy mô nền kinh tế đứng thứ 32 - 33 thế giới".
Trong khi đó, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phản ánh tình trạng ô nhiễm, ùn tắc, ngập úng không chỉ ở thành phố lớn mà thực tế vừa qua một số nơi, dù lượng mưa không quá cao nhưng ngập úng, lũ ống, lũ quét rất tàn khốc. Chính phủ cần đánh giá khách quan về tình trạng này.
Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nhận định việc quản lý giá vàng chưa tốt và có những lúc chênh gần 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.
"Giá bất động sản tăng nhanh và người nghèo hầu như cực kỳ khó tiếp cận với việc mua nhà. Chúng tôi đề nghị Chính phủ có giải pháp để giảm giá vàng và giá bất động sản", bà Nga góp ý.
Bà đề nghị cần có giải pháp quyết liệt trong vấn đề ô nhiễm môi trường, ùn tắc, tai nạn giao thông và ngập lụt.
Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, qua đánh giá ban đầu tại một số xã rất khó khăn, vì vậy bà đề nghị Chính phủ tăng cường nguồn lực cho cấp xã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận