
Du khách đạp xe tham quan tại Hòn Yến, xã Ô Loan, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 10-6, tại "Hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Tất Danh, Trưởng Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Đắk Lắk, cho hay cần phải đưa khách đến Đắk Lắk bằng đường hàng không ngay cả mùa thấp điểm.
Ông Danh đề xuất tăng cường liên kết giữa hàng không, chính quyền địa phương và doanh nghiệp du lịch thông qua việc xây dựng, làm mới các gói sản phẩm kết hợp vé máy bay với tour du lịch, phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá điểm đến Đắk Lắk.
Đồng thời triển khai các chương trình kích cầu theo mùa, nhất là mùa thấp điểm, bằng chính sách ưu đãi vé máy bay, tour và dịch vụ lưu trú nhằm duy trì nguồn khách ổn định.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các đoàn khảo sát (FAM trip), du lịch MICE, golf cho doanh nghiệp và khách quốc tế, song song với đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở lưu trú và chất lượng dịch vụ du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác với 2 doanh nghiệp lữ hành Saigontourist và Vietravel - Ảnh: MINH CHIẾN
Giai đoạn cao điểm du lịch tại Đắk Lắk tập trung vào các tháng 1 - 3 và 6 - 8 nhờ thời tiết thuận lợi, trong khi mùa thấp điểm kéo dài từ tháng 4 - 5 và 9 - 12 do mưa nhiều khiến nhu cầu giảm mạnh. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu tăng và nguồn cung hạn chế cũng tạo áp lực duy trì các đường bay.
"Trong bối cảnh chưa có đường bay quốc tế trực tiếp đến Đắk Lắk, Vietnam Airlines sẵn sàng phối hợp với địa phương tổ chức các chuyến bay charter để thăm dò thị trường quốc tế và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng...
Thời gian tới, hãng sẽ linh hoạt tăng tần suất bay, tối ưu lịch khai thác, tăng kết nối nối chuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ", ông Danh nói.

Du khách tham quan, tương tác với voi tại Buôn Đôn, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Đắk Lắk nên kết hợp giữa trải nghiệm sống, bảo tồn tài nguyên và lợi ích cộng đồng
Trong khi đó, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel, đề xuất tỉnh nên phát triển sản phẩm du lịch theo bộ tiêu chí LEI (chỉ số trải nghiệm sống) và ESG (môi trường, xã hội, quản trị), bảo đảm du khách được tham gia vào đời sống thực tế, trải nghiệm văn hóa bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.
Tập trung phát triển sáu nhóm sản phẩm chủ lực như: hành trình trải nghiệm cà phê; một ngày sống trong buôn làng; du lịch sinh thái hồ, thác, rừng; trải nghiệm voi theo hướng bảo tồn; hành trình kết nối từ đại ngàn xuống biển xanh; và các sản phẩm du lịch biển gắn với đời sống ngư dân, văn hóa làng chài...
"Nếu phát triển theo hướng sản phẩm thế hệ mới, kết hợp giữa trải nghiệm sống, bảo tồn tài nguyên và lợi ích cộng đồng, Đắk Lắk sẽ không chỉ là nơi để tham quan mà còn trở thành điểm đến mang đến những trải nghiệm chân thực, khác biệt và có sức cạnh tranh cao trên bản đồ du lịch Việt Nam", bà Hoàng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận