09/06/2026 19:58 GMT+7

Việt Nam - Thái Lan phát triển mô hình du lịch ‘hai quốc gia, một điểm đến’

‘Tôi kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mô hình hợp tác ‘hai quốc gia, một điểm đến’, qua đó kết nối các điểm đến nổi bật của Việt Nam và Thái Lan thành những hành trình đa trải nghiệm dành cho du khách quốc tế’.

Thái Lan - Ảnh 1.

Tổng cục Du lịch Thái Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp hàng không, lữ hành tại Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Đó là chia sẻ của ông Theeraphong Phichitkawin - Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, Văn phòng đại diện tại TP.HCM - sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Du lịch Thái Lan và các doanh nghiệp hàng không, lữ hành của Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, chiều 9-6.

Lượng khách qua lại cân bằng

Những năm trước, lượng khách du lịch từ Thái Lan đến Việt Nam luôn thấp hơn chiều ngược lại, đặt ra bài toán cân bằng lượng khách. Nhưng những số liệu mới đây đã cho thấy sự cân bằng giữa lượng khách hai chiều.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), tính đến hết tháng 5-2026, Thái Lan đã đón khoảng 230.000 lượt khách Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đón khoảng 223.000 lượt khách Thái Lan trong 5 tháng đầu năm, cao hơn so với mức 205.000 lượt của cùng kỳ năm 2025.

"Những con số này cho thấy dòng khách du lịch hai chiều đang phát triển theo hướng cân bằng và bền vững", ông Theeraphong Phichitkawin nhận định.

Đối với khách Việt, Thái Lan luôn là điểm đến được yêu thích nhất trong khu vực Đông Nam Á. Báo cáo mới đây của Booking.com cho thấy Bangkok (Thái Lan) là điểm đến được du khách Việt yêu thích nhất trong mùa du lịch hè 2026, thông tin này cũng được ghi nhận từ phía các công ty lữ hành.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing BestPrice, cho biết trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là điểm đến có sức hút lớn nhờ giá tour hợp lý, nhiều đường bay, dịch vụ du lịch phát triển và phù hợp với nhiều nhóm khách từ gia đình, khách trẻ đến khách đi mua sắm, nghỉ dưỡng.

"Ngược lại, khách Thái Lan lại khá gần với Việt Nam về văn hóa tiêu dùng, họ thích các điểm đến có cảnh quan đẹp, ẩm thực đặc sắc, mua sắm và các hành trình ngắn ngày", ông Tú chia sẻ.

Thái Lan - Ảnh 2.

Quảng bá du lịch Thái Lan trong sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VƯƠNG QUỐC THÁI LAN TẠI HÀ NỘI

Khách Thái cũng mê Việt Nam

Theo ông Theeraphong Phichitkawin, từ góc độ thị trường, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để thu hút du khách Thái Lan.

Việt Nam có hệ thống điểm đến phong phú từ biển đảo, di sản văn hóa, thiên nhiên, đô thị hiện đại đến các vùng núi mang bản sắc độc đáo.

Những năm gần đây, Việt Nam cũng rất năng động trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới như MICE, golf, du lịch sức khỏe, du lịch nông nghiệp, du lịch đường sắt hay du lịch điện ảnh, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Thái Lan - Ảnh 3.

Du khách Thái Lan yêu thích các điểm đến biển đảo tại Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Một yếu tố khác được du khách Thái Lan đánh giá cao là môi trường du lịch an toàn, ổn định và thân thiện. Đây là lợi thế rất quan trọng trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm an tâm và chất lượng dịch vụ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Hòa - Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist - cho biết việc hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan được triển khai lâu dài, khăng khít. Khoảng cách địa lý gần, thói quen tiêu dùng, cùng đặc điểm văn hóa giống nhau là những điểm thuận lợi cho du khách di chuyển giữa hai nước.

Khi đến với Việt Nam, khách Thái Lan thường quan tâm đến các điểm nghỉ dưỡng tại Sa Pa, điểm đến biển đảo bởi Việt Nam có khí hậu mát mẻ hơn so với Thái Lan, đồng thời chi phí cho các trải nghiệm nghỉ dưỡng, du lịch tại Việt Nam rất hợp lý.

Ông Theeraphong Phichitkawin nhận định tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan là rất lớn và vẫn còn nhiều dư địa để phát triển trong tương lai.

"Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mô hình hợp tác "hai quốc gia, một điểm đến", qua đó kết nối các điểm đến nổi bật của Việt Nam và Thái Lan thành những hành trình đa trải nghiệm dành cho du khách quốc tế.

Tôi tin rằng khi cùng hợp tác thay vì cạnh tranh, Việt Nam và Thái Lan sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn chung của khu vực Đông Nam Á trên bản đồ du lịch thế giới", ông Theeraphong Phichitkawin kỳ vọng.

Việt Nam - Thái Lan phát triển mô hình ‘hai quốc gia, một điểm đến’ - Ảnh 5.Thủ tướng Thái Lan chơi đàn T'rưng trong tiệc chiêu đãi tại Hà Nội

Những hình ảnh Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chơi thành thục đàn T'rưng, nhạc cụ truyền thống Việt Nam, trong tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì được cộng đồng mạng hưởng ứng tích cực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất