01/06/2026 15:34 GMT+7

Đất đèn là gì mà có thể khiến tôm chết hàng loạt khi thả xuống hồ?

Một hồ tôm tại Quảng Trị đã chết toàn bộ. Người ta phát hiện 8 túi chứa đất đèn dưới đáy hồ, nghi có người cố ý bỏ xuống để phá hoại. Vì sao đất đèn có thể gây hại và làm tôm chết hàng loạt như vậy?

Đất đèn là gì mà có thể khiến tôm chết hàng loạt khi thả xuống hồ? - Ảnh 1.

Những túi chứa đất đèn được tìm thấy dưới hồ tôm, nghi là nguyên nhân khiến toàn bộ tôm chết trắng - Ảnh: T.G.

Chiều 1-6, chính quyền xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ tôm chết tại hồ của một hộ dân trên địa bàn, bị nghi có người phá hoại.

8 túi đựng đất đèn đã được phát hiện dưới đáy hồ hiện đã được cơ quan điều tra thu giữ để phục vụ điều tra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đất đèn hoàn toàn có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tôm chết toàn bộ.

Theo vị này, đất đèn được sản xuất khá đơn giản và phổ biến bằng cách trộn vôi sống (CaO) với than cốc (thành phần chính là carbon) rồi nung trong lò hồ quang điện ở nhiệt độ rất cao.

"Bản chất khi thả đất đèn xuống nước, nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học mạnh mẽ, tỏa ra nhiệt lượng lớn và làm tăng vọt độ kiềm của nước, khiến mang tôm bị tổn thương nghiêm trọng.

Đồng thời phản ứng này giải phóng khí acetylen cùng các tạp chất khí cực độc. Nhiệt độ tăng cao và bọt khí liên tục làm lượng oxy hòa tan trong nước sụt giảm nghiêm trọng. Tôm vừa bị nhiễm độc, bị bỏng kiềm, lại không có đủ oxy để hô hấp nên sẽ ngạt và chết hàng loạt trong thời gian rất ngắn", người này giải thích.

Trước đó tối 28-5, ông Đoàn Mạnh Thanh (43 tuổi, trú thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch) bất ngờ phát hiện 1 trong 3 hồ tôm của mình có hiện tượng bất thường. Toàn bộ tôm nuôi khoảng một tháng rưỡi trong hồ chết sạch, nổi dày đặc trên mặt nước. Nước trong hồ có mùi hôi nồng nặc.

Nghi có dấu hiệu bị phá hoại, ông Thanh đã đến Công an xã Phú Trạch trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Trạch đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị, đồng thời tổ chức kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm.

Đến ngày 29-5, trong quá trình xả nước để thu gom tôm chết, ông Thanh phát hiện dưới đáy hồ có 8 túi đất đèn được bọc kín trong bao ni lông. Những túi đất đèn này đã được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra.

Theo ông Đoàn Mạnh Thanh, hồ nuôi bị thiệt hại có diện tích khoảng 1.500m², thả nuôi 50.000 con tôm thẻ chân trắng. Ước tính thiệt hại 700 - 800 triệu đồng.

Nếu không bị chết, chỉ khoảng một tháng nữa hồ tôm này sẽ xuất bán với tổng giá trị lên đến khoảng 2 tỉ đồng.

Đất đèn là gì mà có thể khiến tôm chết hàng loạt khi thả xuống hồ? - Ảnh 3.Cho tôm, cua ăn ốc đinh nên tôm cua chết sạch?

Nhiều ngày qua, người dân xã Vân Khánh, huyện An Minh rơi vào cảnh 'điêu đứng' khi tôm, cua chết sạch sau khi cho ăn ốc đinh bán trôi nổi trên thị trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất