
Đập dâng Tam Giang cơ bản khắc phục bước đầu để đưa nước tưới tiêu vụ đông xuân - Ảnh: MINH CHIẾN
Đập dâng Tam Giang chắn ngang sông Cái ở địa bàn 2 xã Tuy An Đông và Tuy An Bắc (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), bị hư hỏng nghiêm trọng do lũ lớn cuối tháng 11-2025.
Ngày 27-1, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông Trần Văn Biên cho biết đập Tam Giang đã được khắc phục bước đầu, nước về từ đầu tháng 1-2026, giúp người dân gieo sạ vụ đông xuân. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 140ha lúa bị nhiễm mặn do đê Ngự Hàm Thủy hư hỏng, nên chưa thể sản xuất.
Còn theo ông Đặng Khoa Đãm - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông Đắk Lắk (Ban Quản lý các dự án phía đông), đập Tam Giang trong năm 2026 mới hoàn thành. Riêng đê Ngự Hàm Thủy mới được sửa chữa bước đầu, việc đầu tư kiên cố cần thời gian dài, các đơn vị thi công đang tăng cường sửa chữa các công trình thủy lợi.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, sau khi trận lũ lịch sử xảy ra gây hư hỏng nghiêm trọng hạ tầng của ngành nông nghiệp, ngày 18-12-2025, UBND tỉnh này đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sửa chữa đập dâng Tam Giang.
Tỉnh giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Công trình nhằm khắc phục hư hỏng do lũ lụt, bảo đảm cấp nước tưới vụ đông xuân 2025 - 2026 với kinh phí tạm thời khoảng 10 tỉ đồng.
UBND tỉnh yêu cầu phải bảo đảm dẫn nước trước ngày 31-1 và hoàn thành công trình trong năm 2026.
Đến nay, hạng mục khắc phục tạm thời cơ bản hoàn thành, hệ thống kênh dẫn đã được cấp nước trở lại từ ngày 4-1, kịp thời phục vụ gieo sạ vụ lúa đông xuân.
Hiện chủ đầu tư đang phối hợp các đơn vị chuyên môn khảo sát địa hình, địa chất, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất quy mô đầu tư và phương án thiết kế tổng thể để trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 1-2026.

Đơn vị thi công hàng cừ larsen, đổ đất ngăn dòng nước - Ảnh: MINH CHIẾN

Những cánh đồng xã Tuy An Đông kịp đưa nước về đã có mạ non - Ảnh: MINH CHIẾN
Thời gian tới, Ban Quản lý các dự án phía đông phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai xây dựng công trình đồng bộ, kiên cố, đáp ứng yêu cầu lâu dài về phòng chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cũng đã trình UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để sửa chữa đập dâng Giới Diện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy bị hư hỏng 800m và đê Thành Cũ hư hỏng 100m theo báo cáo của xã Tuy An Đông.
Các công trình này nằm trong danh mục sửa chữa khẩn cấp sau thiệt hại bão số 13 và lũ lịch sử tháng 11-2025 do Ban Quản lý các dự án phía đông Đắk Lắk đề xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận