30/12/2019 14:49 GMT+7

Đập Cảnh Hồng tích nước giữa hạn hán, người Thái lo 'sắp uống nước muối'

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sắp tích nước từ ngày 1 đến 4-1-2020. Dự báo mực nước sông Mekong sẽ giảm mạnh, nước biển sẽ tiến sâu hơn vào đất liền ở các nước hạ nguồn như Thái Lan, Việt Nam.

Đập Cảnh Hồng tích nước giữa hạn hán, người Thái lo sắp uống nước muối - Ảnh 1.

Một trạm bơm nước từ sông Mekong vào nội đồng ở tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan - Ảnh: PHÚC LONG

Theo báo Bangkok Post, 8 tỉnh của Thái Lan nằm dọc sông Mekong vừa nhận được khuyến cáo từ chính quyền trung ương về việc chuẩn bị cho đợt tích nước kéo dài 4 ngày của thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) từ ngày 1 đến 4-1-2020.

Theo Văn phòng tài nguyên nước quốc gia Thái Lan (ONWR), mực nước sông Mekong đoạn chảy qua các tỉnh Chiang Rai, Loei, Nakhon Phanom, Nong Khai... sẽ giảm mạnh khi đập Cảnh Hồng bắt đầu tích nước.

Thông báo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc gửi Bangkok cho biết họ sẽ giảm lưu lượng xả của Cảnh Hồng từ 1.200-1.400m³/s xuống mức 800-1.000m³/s từ ngày 1 đến 3-1-2020.

Trong ngày 4-1, lưu lượng xả tiếp tục giảm xuống chỉ còn 504-800m³/s trước khi trở lại mức bình thường.

ONWR dự báo mực nước sông Mekong sẽ giảm 40-60cm trong vài ngày đầu Cảnh Hồng tích nước, và sẽ giảm thêm 30-50cm khi lưu lượng xả xuống mức 504-800m³/s.

Đập Cảnh Hồng tích nước giữa hạn hán, người Thái lo sắp uống nước muối - Ảnh 2.

Máy bơm công suất lớn đặt dọc theo sông Mekong đoạn biên giới Thái Lan - Lào - Ảnh: PHÚC LONG

Việc tích nước của đập Cảnh Hồng diễn ra vào đúng thời điểm không thể tệ hơn là hạn hán đang hoành hành ở khu vực hạ lưu Mekong.

Viện Tin học thủy văn Thái Lan cho biết dự báo tình hình năm tới hết sức ảm đạm trong bối cảnh các hồ chứa trên cả nước đang cạn khô. 9 hồ chứa lớn nhất Thái Lan hiện chỉ còn chưa đầy 30% tổng sức chứa.

ONWR đang theo dõi sát tình hình xâm nhập mặn trên sông Chao Phraya ở Bangkok. Trong tình huống tệ nhất, người ta lo nước máy ở thành phố này sẽ thành... nước muối.

Trạm bơm Samlae ở tỉnh miền trung Pathum Thani đã ghi nhận độ mặn 1,55g/l trên sông Chao Phraya vào lúc triều cường - cao hơn ngưỡng bình thường 0,25g.

Sông Mekong xanh lung linh, dự báo mùa khô khốc liệt đang đến Sông Mekong xanh lung linh, dự báo mùa khô khốc liệt đang đến

TTO - Mấy ngày qua, người dân Thái Lan hết sức bất ngờ khi chứng kiến nước sông Mekong từ màu vàng đục quen thuộc chuyển sang màu xanh ngọc như nước biển. Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu hết sức nguy hiểm.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên