16/04/2013 08:34 GMT+7

Đánh bom Boston: Tranh luận khủng bố hay không khủng bố

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Barack Obama không đề cập đến từ “khủng bố”, trong khi các quan chức khẳng định vụ đánh bom là tấn công khủng bố.

Đánh bom khủng bố kinh hoàng ở BostonNhững hình ảnh hiện trường vụ đánh bom ở BostonVideo clip vụ đánh bom ở Thành phố Boston

URpUfcLH.jpgPhóng to

Tổng thống Barack Obama phát biểu về vụ đánh bom ở Boston - Ảnh: Reuters

BwaY6pam.jpgPhóng to

Video ghi hình vụ nổ bom (góc phải) xảy ra tại cuộc thi marathon - Ảnh: Reuters

Tổng thống Barack Obama phát biểu về vụ đánh bom ở Boston - Nguồn: Whitehouse.gov

Trong phát biểu của ông Obama (xem tại whitehouse.gov), khi đề cập đến vụ đánh bom ở thành phố Boston, Tổng thống Mỹ sử dụng những từ như "các vụ nổ", "bi kịch này" và gọi những kẻ tấn công là "những cá nhân chịu trách nhiệm" hoặc "những băng nhóm gây ra vụ việc"...

"Chúng tôi chưa có tất cả những câu trả lời, nhưng điều chúng tôi biết chắc chắn là rất nhiều người bị thương, một số người bị thương nghiêm trọng, trong các vụ nổ bom ở cuộc đua marathon tại Boston … Chúng tôi chưa biết thủ phạm là kẻ nào cũng như động cơ tấn công là gì. Người dân không nên đưa ra kết luận vội vàng trước khi chúng tôi có tất cả dữ liệu... Bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, hoặc băng nhóm gây ra vụ việc đều sẽ bị trừng trị trước pháp luật" - Tổng thống Obama nói.

Tuy nhiên, trang Politico cho biết một quan chức Nhà Trắng đã khẳng định vụ đánh bom là tấn công khủng bố. "Sử dụng nhiều quả bom như vậy thì chắc chắn là khủng bố. Chúng tôi vẫn chưa biết kẻ nào gây ra vụ việc và một cuộc điều tra đang diễn ra liệu thủ phạm là một nhóm khủng bố trong hay ngoài nước".

Một số chính trị gia khác như Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Đảng Dân chủ, bang California), Thượng nghị sĩ Susan Collins (Đảng Cộng hòa, bang Maine), Thị trưởng Washington DC Vincent Gray cũng nhận định vụ tấn công là hành động khủng bố.

"Với tư cách thành viên Ủy ban tình báo Thượng viện, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự việc này. Những báo cáo sơ bộ cho thấy rất nhiều quả bom đã được cài đặt tại một sự kiện tâm điểm như vậy chứng tỏ dấu hiệu của một vụ tấn công khủng bố" - Thông báo của Thượng nghị sĩ Collins ghi.

Trong khi đó, Thị trưởng Vincent Gray phát biểu tại cuộc họp báo rằng: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc về hậu quả của những hành động khủng bố như thế này cũng như bi kịch mà các nạn nhân phải chịu đựng".

Theo Fox NewsCNN, sở dĩ Tổng thống Obama chưa sử dụng từ "khủng bố" là vì ông chưa muốn vội vã đưa ra quyết định. "Tôi nghĩ ông ấy đang rất thận trọng" - nhà báo Brit Hume của Fox News nói. Tương tự, nhà báo John Kinh của CNN cho rằng: "Vụ tấn công hoàn toàn có thể xem là khủng bố. Tuy nhiên ngài Tổng thống có lẽ vẫn muốn có thêm nhiều thông tin hơn nữa".

Nhà báo Nate Silver của New York Times thì không quan tâm việc Tổng thống Obama có đánh giá vụ việc là khủng bố hay không. "Điều đáng quan tâm là kẻ nào gây ra vụ việc? Chúng thực hiện thế nào? Vì sao chúng lại ra tay?"

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên