
Đinh Văn Tâm ghi dấu ấn ở môn võ số 1 làng kungfu - Ảnh: IWUF
Sanda hay tán thủ, tán đả (thuộc môn võ wushu), được xem là môn võ mạnh nhất, giàu tính thực chiến nhất của kungfu Trung Quốc. Đây là môn võ được Trung Quốc tổng hợp từ nhiều hệ phái, qua đó đưa vào chương trình thi đấu võ đài hiện đại.
Sanda World Cup vì vậy được xem là đấu trường võ thực chiến hàng đầu làng kungfu, là niềm tự hào của võ thuật hiện đại Trung Quốc.
Ở lần tổ chức thứ 11, chủ nhà Trung Quốc phải nhận thất bại cay đắng trước võ sĩ Việt Nam Đinh Văn Tâm ở hạng cân 52kg.
Đối thủ của Đinh Văn Tâm trong trận chung kết tối 14-5 là võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming (Âu Gia Minh). Đây là võ sĩ cực mạnh khi từng vô địch thế giới hạng cân này.
Màn so tài diễn ra hấp dẫn và căng thẳng qua 3 hiệp đấu. Chung cuộc, Đinh Văn Tâm giành chiến thắng với tỉ số 2-1, qua đó mang về tấm HCV quý giá cho Việt Nam.
Ngoài tấm HCV của Đinh Văn Tâm, đội tuyển wushu Việt Nam còn giành thêm nhiều huy chương ở giải đấu. Trước đó, Ngô Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Lan lần lượt mang về HCB các hạng cân 52kg nữ, 48kg nữ.
Đinh Văn Tâm năm nay 21 tuổi, được xem là "viên ngọc quý" của làng võ thuật Quảng Ngãi.
Anh từng đoạt nhiều huy chương ở sân chơi quốc tế, trong đó có HCV Giải vô địch Wushu trẻ châu Á năm 2019 tại Brunei, HCB Giải vô địch Wushu châu Á năm 2024, HCB Giải vô địch Wushu thế giới 2025; HCV Cúp Tán thủ thế giới 2025…
Theo các sử gia võ thuật Trung Quốc, sanda có nền tảng từ Nhạc gia tán thủ của danh tướng lừng lẫy Nhạc Phi.
Trong nhiều thư tịch cổ của tỉnh Hồ Bắc (thời Nam Tống là Ngạc Châu, nơi Nhạc Phi từng đóng quân thời gian dài), Nhạc Phi xuất thân trong thời loạn, sớm học võ nghệ để nhập ngũ.
Không chỉ vậy, khi trở thành tướng quân, ông còn hệ thống một số loại võ thuật giàu tính thực chiến thời đó, tạo thành một bộ "Nhạc gia quyền", hay thường gọi là "Nhạc gia tán thủ", áp dụng huấn luyện cho binh sĩ.
Hệ thống tán thủ này gồm các đòn đánh tay, chân và vật, chuyên về cận chiến, được đánh giá rất cao trên sa trường.
Võ sư Trần Hữu Long (nguyên HLV đội tuyển tán thủ Quảng Đông) từng nhận định: “Tán thủ hiện đại là sự tổng hòa tinh hoa võ học Trung Hoa, trong đó Nhạc gia quyền - tán thủ được xem như một nhánh cổ điển quan trọng, mang tính thực chiến, gần với đối kháng quân sự".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận