20/12/2022 10:14 GMT+7

Đang ngồi tù, 'ông trùm Hollywood' Harvey Weinstein tiếp tục bị kết tội hiếp dâm

BÌNH AN
BÌNH AN

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein đã bị bồi thẩm đoàn Los Angeles kết tội hiếp dâm và hai tội tấn công tình dục khác vào ngày 19-12, đánh dấu lần kết tội thứ hai đối với "ông trùm Hollywood" một thời.

Đang ngồi tù, ông trùm Hollywood Harvey Weinstein tiếp tục bị kết tội hiếp dâm - Ảnh 1.

Ông Harvey Weinstein trong ảnh chụp vào tháng 2-2020 khi ông đến Tòa án hình sự New York - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Tòa án thượng thẩm Los Angeles cho biết bồi thẩm đoàn kết luận ông Harvey Weinstein (70 tuổi) phạm tội hiếp dâm, cưỡng bức quan hệ tình dục bằng miệng và xâm phạm tình dục liên quan đến một phụ nữ.

Đây là lần thứ hai ông Harvey Weinstein bị kết tội, gần ba năm sau khi ông trùm điện ảnh một thời này bị kết tội tại một phiên tòa xét xử tội phạm tình dục ở New York.

Ông Weinstein đang thụ án 23 năm tù sau khi bị kết tội về hành vi tình dục sai trái ở New York vào năm 2020.

Tuy nhiên, ông Weinstein không nhận tội trong cả hai phiên tòa và bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi tình dục sai trái.

Trong phiên tòa mới nhất, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết sau chín ngày thảo luận. 

Phiên tòa này kéo dài hơn bốn tuần, với hàng chục nhân chứng tham gia, trong đó có bốn phụ nữ cáo buộc cựu nhà sản xuất phim lừng danh này tấn công tình dục họ.

Trong đó, một cựu người mẫu kiêm diễn viên - được gọi là Jane Doe 1 (đã giấu tên thật) - cáo buộc ông Weinstein cưỡng hiếp cô tại khách sạn ở Los Angeles vào năm 2013. Và ông Weinstein đã bị kết tội hiếp dâm liên quan người này.

Cô đưa ra tuyên bố ngay sau phán quyết: "Harvey Weinstein đã vĩnh viễn hủy hoại một phần con người tôi vào đêm đó hồi năm 2013 và tôi sẽ không bao giờ lấy lại được điều đó. 

Phiên tòa hình sự thật tàn bạo và các luật sư của Weinstein đã đẩy tôi vào tình thế khó khăn trên bục nhân chứng, nhưng tôi biết mình phải đi đến cùng và tôi đã làm được. 

Tôi hy vọng Weinstein không bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài phòng giam trong suốt quãng đời của mình".

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã tha bổng cho ông Weinstein về các cáo buộc liên quan đến nạn nhân thứ hai. 

Họ cũng không thể đưa ra phán quyết về hai cáo buộc, trong đó có cáo buộc cưỡng hiếp của bà Jennifer Siebel Newsom, vợ của thống đốc Gavin Newsom ở bang California. Bồi thẩm đoàn cũng không ra phán quyết về các cáo buộc liên quan đến một phụ nữ khác.

Ông Weinstein phải đối mặt với án tù lên tới 18 năm cho những tội danh mới nhất, nhưng các yếu tố tăng nặng có thể làm tăng mức án lên 24 năm. Các luật sư sẽ trở lại tòa án vào ngày 20-12 để đưa ra những lập luận về các yếu tố tăng nặng mức án.

'Ông trùm điện ảnh' Harvey Weinstein bị cách ly trong tù vì COVID-19

TTO - Ông trùm điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein, người đang thụ án tù vì xâm hại tình dục, đã nhiễm virus SARS-CoV-2 khi vừa bắt đầu thụ án ở nhà tù Wende tại New York (Mỹ).

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên