20/02/2020 13:49 GMT+7

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Nhiều nhân viên làm vệ sinh, bảo vệ ở Bệnh viện Từ Dũ nghe thông báo hiến máu tình nguyện đã đổi ca kíp trực để hiến máu rồi nhanh chóng quay trở lại công việc. Số người hiến máu tại bệnh viện vì vậy tăng gấp đôi so với dự kiến.

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Huyền - nhân viên dọn vệ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ - cười tươi khi sắp tới lượt mình hiến máu - Ảnh: THU HIẾN

Nghe có thông báo hiến máu, chị Nguyễn Thị Huyền - nhân viên dọn vệ sinh Bệnh Viện Từ Dũ - nhanh chóng nhờ đồng nghiệp thay ca để đến khu vực hiến máu xếp hàng chờ tới lượt mình.

"Tôi nghèo nhưng vẫn muốn chia sẻ với nhiều người. Ít máu của mình tuy không nhiều, chỉ mong là phần đóng góp nhỏ có thể san sẻ cho người khác", chị Huyền nói. Hiến máu xong chị Huyền vui vẻ quay lại công việc lau dọn vệ sinh của mình và cho biết đợt tới sẽ cố gắng hiến tiếp.

Dược sĩ Nguyễn Thị Lầu - nhân viên Bệnh viện Từ Dũ đã về hưu - nghe có hiến máu cũng nhanh chóng đến hiến. "Đây là lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu, 17 lần tại Bệnh viện Truyền máu huyết học, 5 lần tại Từ Dũ. Tôi chỉ mong có thể san sẻ với nhiều người", dược sĩ Lầu cho biết.

Gần 11h trưa nhưng nhiều y, bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ vẫn xếp hàng dài cười thật tươi chờ tới lượt mình hiến máu.

Trước tình hình thiếu máu mùa dịch COVID-19, sáng 20-2, Bệnh viện Từ Dũ đã kêu gọi y, bác sĩ, nhân viên và nhiều người khác tham gia hiến máu nhân đạo.

Hàng năm bệnh viện thường tổ hiến máu theo 3 đợt. Đợt này bệnh viện dự kiến có 200 người hiến máu, không ngờ con số này tăng gấp đôi. Nhiều bác sĩ chỉ vừa mới tới Bệnh viện Từ Dũ làm được vài ngày cũng tham gia hiến máu.

Nhiều nhân viên bảo vệ nghe thông báo hiến máu cũng xếp hàng chờ tới lượt mình.

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi  - Ảnh 2.

Dược sĩ Nguyễn Thị Lầu đã nghỉ hưu nhưng vẫn hiến máu, đến nay bà đã hiến máu được 22 lần - Ảnh: THU HIẾN

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi  - Ảnh 3.

Sáng 20-2, nhiều người tham gia hiến máu tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: THU HIẾN

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi  - Ảnh 4.

Nhân viên bảo vệ Bệnh viện Từ Dũ tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh: THU HIẾN

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi  - Ảnh 5.

Nhiều nhân viên ngồi chờ đến lượt mình hiến máu - Ảnh: THU HIẾN

Đang dọn vệ sinh, nghe hiến máu vội nhờ người làm thay để đi  - Ảnh 6.

Các y, bác sĩ xếp hàng dài chờ hiến máu nhân đạo - Ảnh: THU HIẾN

Hàng trăm y, bác sĩ hiến máu cứu người trong mùa dịch Hàng trăm y, bác sĩ hiến máu cứu người trong mùa dịch

TTO - Trước tình trạng thiếu máu trong mùa dịch Covid-19, nhiều bệnh viện tại TP.HCM đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên y tế cũng như vận động thêm người dân tham gia hiến máu cứu người.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên