07/12/2022 13:37 GMT+7

Đảng Dân chủ giành ghế thượng viện cuối cùng ở bang Georgia

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đảng viên Dân chủ Raphael Warnock giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lần hai ở bang Georgia, củng cố thế đa số của phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 vừa qua.

Đảng Dân chủ giành ghế thượng viện cuối cùng ở bang Georgia - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock - Ảnh: REUTERS

Cử tri bang Georgia đi bỏ phiếu vòng hai ngày 6-12 theo giờ địa phương, sau khi không có ứng viên nào nhận được hơn 50% phiếu bầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8-11.

Theo Edison Research, với 99% số phiếu được kiểm, ông Raphael Warnock dẫn trước ứng viên Cộng hòa Herschel Walker với tỉ lệ 50,8% so với 49,2%. Với chiến thắng của ông Warnock, Đảng Dân chủ giành được 51 ghế tại Thượng viện, trong khi Đảng Cộng hòa giành 49 ghế. 

Kết quả khẳng định bang chiến địa Georgia chắc chắn sẽ đóng vai trò nổi bật trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trong ba cuộc đua vào Thượng viện trong hai năm qua tại Georgia, thành trì cũ của Đảng Cộng hòa. Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cũng đã giành chiến thắng tại bang này vào năm 2020.

Theo Hãng tin Reuters, thất bại của ông Herschel Walker sẽ là trở ngại với cựu tổng thống Donald Trump trong hành trình tranh cử tổng thống năm 2024. 

Chiến dịch tranh cử của ông Walker bị ảnh hưởng bởi các lỗi hớ hênh khi phát ngôn. Ông Walker là người ủng hộ phá thai và vướng phải cáo buộc trả tiền cho nhiều bạn gái cũ để phá thai, dù ông đã phủ nhận cáo buộc này.

Đảng Dân chủ giành ghế thượng viện cuối cùng ở bang Georgia - Ảnh 2.

Người ủng hộ ông Warnock ăn mừng tại Atlanta, Georgia, tối 6-12 - Ảnh: REUTERS

Hàng trăm người ủng hộ ông Warnock đã tập trung tại một khán phòng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, để ăn mừng khi các kênh truyền thông thông báo kết quả bỏ phiếu.

Nhiều người bắt đầu nhảy múa, một số giơ đồ uống lên không trung và những người khác chụp ảnh selfie để lưu giữ khoảnh khắc này. Nhóm người trên bao gồm những người trẻ tuổi, các nhà hoạt động chính trị, các chuyên gia giàu có và các nhà tài trợ. 

Với việc thế đa số tại Thượng viện được củng cố, Đảng Dân chủ có thể không cần tới sự hợp tác của các thượng nghị sĩ trung dung như Joe Manchin hay Kyrsten Sinema. Tuy nhiên, phía Dân chủ sẽ đối mặt với rào cản lớn hơn ở Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa đã giành đa số sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. 

Ông Biden và Đảng Dân chủ nói gì sau chiến thắng ở Thượng viện? Ông Biden và Đảng Dân chủ nói gì sau chiến thắng ở Thượng viện?

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "vô cùng hài lòng" với tỉ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2022, sau khi Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện.


MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên