08/11/2020 18:08 GMT+7

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về quá nhiều khiến một đoạn đường đập tại thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị vỡ, 450 hộ dân của thôn này bị cô lập.

Người dân thôn Đông Bình khắc phục đoạn đường đập vỡ - Video: Đ.T

Chiều 8-11, ông Nguyễn Sáu - chủ tịch UBND xã Duy Vinh - cho biết những ngày qua tại địa phương có mưa lớn, nước đầu nguồn chảy về quá nhiều đã làm chênh lệch triều cường trên sông Thu Bồn. 

Nước trên sông dâng cao, chảy xiết khiến một đoạn đường đập dài gần 20m, rộng 4m (đoạn qua thôn Đông Bình) bị vỡ vào chiều 7-11.

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân thôn Bình Đông tập trung "vá" lại đoạn đập bị vỡ - Ảnh: Đ,T

"Con đập cũng là tuyến đường độc đạo của thôn Đông Bình đi qua thôn Hòa Mỹ, xã Duy Vinh và các khu vực khác. Sau khi đập vở, 450 hộ dân thôn này đang bị cô lập, một số người chỉ có thể dùng ghe để qua sông đi làm" - ông Sáu nói.

Theo ông Sáu, chính quyền huyện Duy Xuyên đã có chỉ đạo cho người dân trước mắt xử lý tạm thời, về phía xã cũng huy động mỗi hộ dân đóng 200.000 đồng để mua đá rọ về ngăn dòng chảy, tiếp tục khắc phục từng bước làm lại đoạn đập bị vỡ.

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 3.

Người dân thôn Đông Bình nỗ lực dùng bao ngăn dòng chảy - Ảnh: Đ,T

Hiện tại, hơn 200 người dân hai thôn Đông Bình và Hà Mỹ đã tập trung nhau dùng bao cát và đổ đá để ngăn chặn dòng chảy.

Ông Lê Văn Châu - trưởng thôn Đông Bình - cho biết khi nghe tin đập bị hư hỏng thì tất cả người dân tập trung khắc phục, dự tính trong 1,5 ngày sẽ xong.

"Đêm qua, chính quyền địa phương vận động mỗi hộ dân trước hết đóng 200.000 đồng, các nhà hảo tâm ủng hộ rất nhiều. Trong ngày hôm nay và ngày mai phải khắc phục cho xong cái đường" - ông Châu nói.

Ông Nguyễn Anh Quang (60 tuổi, thôn Đông Bình) cho biết con đập là đoạn đường nối thôn Đông Bình và Hòa Mỹ, được xây dựng cách đây gần 10 năm.

"Trước đó, để qua sông chúng tôi đã làm các tuyến đường bằng cầu tre, phao nổi nhưng được thời gian lại hư. Được chính quyền đầu tư, làm cho con đập cũng là tuyến đường vững chắc. Giờ nghe tin đập vỡ, người dân chúng tôi đã cùng nhau ra đây để khắc phục lại" - ông Quang nói.

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 4.

Xe múc được huy động để ủi đất đá ngăn dòng chảy và mở đường tạm thời qua thôn Đông Bình - Ảnh: Đ.T

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 5.

Người dân thôn Đông Bình dùng ghe để đi làm - Ảnh: Đ.T

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 6.

Người dân thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh chuyển bao tải qua cho người dân thôn Đông Bình đựng cát - Ảnh: Đ.T

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 7.

Người dân thôn Đông Bình đưa bao cát xuống ngăn dòng chảy - Đ.T

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 8.

Hàng chục người dân thôn Đông Bình xúc cát vào bao tải - Đ.T

Dân làng chung tay sửa lại đập vỡ, thông đường vào khu vực bị cô lập - Ảnh 9.

Thanh niên thôn Đông Bình góp sức chuyển bao cát ra khu vực đập bị vỡ - Ảnh: Đ.T

Vỡ đập tràn ở Nghệ An, hơn 7.800 hộ dân bị cúp nước Vỡ đập tràn ở Nghệ An, hơn 7.800 hộ dân bị cúp nước

TTO - Sau sự cố vỡ đập tràn Bara Đô Lương, Nghệ An, có hơn 7.800 hộ dân bị cúp nước tạm thời. Các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên