08/06/2020 09:13 GMT+7

Vỡ đập tràn ở Nghệ An, hơn 7.800 hộ dân bị cúp nước

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau sự cố vỡ đập tràn Bara Đô Lương, Nghệ An, có hơn 7.800 hộ dân bị cúp nước tạm thời. Các đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Hiện trường vỡ đập tràn Bara Đô Lương, Nghệ An - Video: DOÃN HÒA

Sáng 8-6, ông Võ Đăng Dũng - trạm trưởng Trạm cấp nước Đô Lương, Nghệ An - cho biết đơn vị đã lắp đặt thêm một trạm bơm dã chiến, hệ thống vòi dẫn để hút nước từ kênh Đào lên đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân sau sự cố vỡ đập tràn Bara Đô Lương.

"Do sự cố vỡ đập Bara Đô Lương nên trạm cấp nước bị ảnh hưởng. Mực nước sông Đào nơi nhà máy đặt trạm bơm xuống gần 2m, mức thấp nhất từ trước tới nay, gây thiếu hụt nguồn nước cung cấp sản xuất nước sạch cho hơn 7.800 hộ dân ở 7 xã và thị trấn Đô Lương", ông Dũng nói.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6-6, khoang số 10, 11 tại đập Bara Đô Lương nằm trên sông Lam đã bị gãy sập hoàn toàn. Sự cố nghiêm trọng này gây thiếu nước chảy vào kênh chính, dẫn đến nước vào hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An bị thiếu hụt từ 50-70%.

Tại hiện trường, phần đập bị vỡ hoàn toàn thuộc các khoang số 10 và 11. Khoang số 12 và 13 bị nứt nhiều chỗ, nhiều phần âm bêtông bên trong đã rỗng có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Kiểm tra khắc phục sự cố vào chiều 7-6, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - yêu cầu đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp tập trung nhân công, phương tiện làm việc 24/24h để khẩn trương khắc phục sự cố.

Các máy cẩu đổ những tấm bêtông lớn, đá hộc để làm đập và đóng cừ tạm thời nhằm nâng cao mực nước, đảm bảo cung cấp nước vào kênh chính và phải 4-5 ngày nữa mới có thể điều tiết nước theo yêu cầu.

Vỡ đập tràn ở Nghệ An, hơn 7.800 hộ dân bị cúp nước - Ảnh 2.

Khắc phục sự cố vỡ đập Bara Đô Lương, Nghệ An chiều 7-6 - Ảnh: D.HÒA

Đập Bara Đô Lương được xây dựng từ những năm 1930 để phục vụ tưới tiêu cho hơn 28.800ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt cho 5 huyện, thị xã đồng bằng ở Nghệ An.

Dự án khôi phục, nâng cấp đập Bara Đô Lương do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, có nguồn vốn Jica của Nhật Bản đầu tư xây dựng từ tháng 10-2018 với kinh phí hơn 316 tỉ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành 80% khối lượng.

Vỡ đập thủy lợi ở Phú Thọ, di dời khẩn cấp 16 hộ dân Vỡ đập thủy lợi ở Phú Thọ, di dời khẩn cấp 16 hộ dân

TTO - 7h sáng nay 28-5, đập thủy lợi Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, nhiều diện tích hoa màu và ao cá của người dân bị thiệt hại.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên