21/02/2023 17:53 GMT+7

Dân khổ với giấy xác nhận cư trú: Bộ Công an cần giải quyết ngay

Xung quanh câu chuyện thực tế người dân đang khổ với giấy xác nhận cư trú sau khi bỏ sử dụng sổ hộ khẩu, nhiều bạn đọc cho rằng Bộ Công an cần có giải pháp cụ thể để giải quyết.

Dân khổ với giấy xác nhận cư trú: Bộ Công an cần giải quyết ngay - Ảnh 1.

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng một số ý kiến bạn đọc góp ý, hiến kế xung quanh vấn đề giấy xác nhận cư trú.

Thủ tục cần thống nhất

Căn cước công dân có thể thay thế nhiều loại giấy tờ, bởi vì trên căn cước công dân đã tích hợp đầy đủ thông tin rồi. Nay có một số đơn vị lại yêu cầu giấy xác nhận cư trú (CT07). Điều này cho thấy rõ ràng là căn cước công dân chưa thể thay thế thủ tục máy móc từ các cơ quan khác buộc phải có.

Bây giờ muốn xác nhận cư trú công an phường sẽ hẹn vài ngày, thậm chí hẹn một tuần. Thế nên Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan cần phải có sự thống nhất thủ tục một cách xuyên suốt từ trung ương đến địa phương thì mới hết phiền hà, phức tạp với người dân khi đi làm thủ tục giấy tờ liên quan đến công việc.

Cải cách hành chính là phải nhanh gọn, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chứ không thể cơ quan, đơn vị nào thích hành dân thì hành.

Bạn đọc Như Hoàng

Bộ Công an phải gỡ vướng giấy xác nhận cư trú

Nếu vẫn phải có giấy CT07 khi đi làm các thủ tục hành chính thì căn cước công dân gắn chip có tác dụng gì đâu? Trách nhiệm này Bộ Công an phải chịu, phải gỡ và đừng hành hạ người dân nữa!!!

Tôi thấy dường như Bộ Công an hay công an địa phương đang giữ quyền và thể hiện quyền của mình một cách cứng ngắc và biện hộ đủ thứ lý do để bào chữa cho quan điểm của mình trong việc bắt người dân đi đăng ký lưu trú, tạm trú, xác nhận cư trú.

Cần phải sớm chấm dứt ngay việc bắt người dân đi đăng ký cư trú, tạm trú. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi mà chức năng quản lý của công an thì cứ đi thụt lùi.

Việc quản lý dân cư trên thẻ căn cước gắn chip là đã thể hiện hết rồi. Tôi cho rằng người dân sinh ra và lớn lên ở lãnh thổ Việt Nam thì có quyền ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam và không cần thiết phải đăng ký lưu trú vì nó đã quá lỗi thời.

Việc đăng ký lưu trú nên chỉ dành cho người nước ngoài khi nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam mà thôi.

Bạn đọc Mai Anh

Nên bỏ giấy CT07

Theo giải thích của đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thì phần lớn các đơn vị có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện mà vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận CT07 khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch.

Vậy thì theo tôi cần phải xem xét kỹ tại sao việc này xảy ra để giải quyết cho dân nhờ. Có lẽ giấy xác nhận hữu hình, lưu hồ sơ được. Còn thông tin trên mạng không lưu hồ sơ được. Vậy phải cho phép in thông tin này ra và kèm đó là chữ ký điện tử của người có chức năng.

Hai là nên rà soát lại để xem có thể bỏ, không cần xác minh thường trú hay giấy CT07 khi thực hiện một số thủ tục hành chính hay không.

Ba là cho đánh máy khi làm đơn. Như vậy tiện cho người dân, viết sai thì phải viết lại từ đầu, còn đánh máy vi tính thì sai đâu sửa đó, mà đánh máy thì rõ ràng hơn viết tay, tránh nhầm lẫn. Nếu làm thủ tục online thì chẳng lẽ viết tay đơn rồi scan gửi lên?

Bạn đọc Quan Phạm

Cần sớm khắc phục những hạn chế

Tại sao Nhà nước không dùng dịch vụ công để cung cấp cơ sở dữ liệu xác nhận cư trú nhỉ, thuận tiện thời gian và cũng kịp theo thời đại 5.0, tránh phiền hà. Phương thức quản lý dựa vào cơ sở dữ liệu để cập nhật là tốt nhất.

Nếu trên hệ thống và thực tế không giống nhau thì cơ quan nhà nước xác thực và yêu cầu cung cấp.

Người dân phải đi làm để kiếm tiền, rồi giờ phải nghỉ làm để thực hiện thêm một số thủ tục mà trước khi bỏ sổ hộ khẩu vẫn phải làm. Vậy đâu có thấy gì là lợi đâu. Hy vọng Nhà nước sớm có phương pháp cải thiện.

Bạn đọc Tùng

Thực tế còn nhiều vướng mắc

Qua bài báo phản ảnh những bất cập trong việc sử dụng thẻ căn cước công dân, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiến hành các hoạt động dân sự, xem ra còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ, gây phiền phức cho người dân.

Thậm chí có ý kiến người dân phản ánh có khi còn nhiêu khê, phiền toái, mất thời gian hơn trước khi bỏ sử dụng sổ hộ khẩu.

Vậy đến khi nào mọi việc mới liên thông, thông suốt? Như hiện nay, việc sử dụng căn cước công dân rất tốt, ưu điểm nhanh, không mất thời gian và phiền toái cho người dân mới chỉ là nghe nói, còn thực tế có đúng không lại là một chuyện.

Bạn đọc Thu

Cần có sổ hộ khẩu điện tử?

Giải pháp đơn giản là Bộ Công an hoàn thiện app sổ hộ khẩu điện tử liên kết tới cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú với các thông tin đủ và hình thức hiển thị gần giống sổ giấy (trong thời gian đầu cho mọi người quen dần).

Sau đó tạo các form xác nhận sẵn và có thể kéo thả và xuất ra file pdf để in kẹp vào hồ sơ các dịch vụ khác trong thời gian chưa liên thông đủ các cơ sở dữ liệu.

Khi đã liên thông thì thật sự không cần và cũng nên giảm các loại dịch vụ công chứng đã tra cứu được qua các cơ sở dữ liệu về cư trú và về dân cư để tránh tốn kém cho xã hội vì hiện tại cái gì cũng phải công chứng làm người dân tốn kém và mất thời gian.

Bạn đọc Hai Ha

Mong sớm thoát được "sổ hộ khẩu"

Suốt mấy chục năm nay hệ thống hành chính, các giao dịch dân sự liên quan đến nơi cư trú của người dân phụ thuộc quá nhiều vào cái sổ hộ khẩu.

Khi bỏ sổ hộ khẩu, mọi việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, chính quyền địa phương dường như rất lúng túng khi cần các thông tin liên quan đến cái sổ hộ khẩu cũ.

Cải cách hành chính nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho xã hội, nhưng chưa có sự chuẩn bị các điều kiện, cơ chế chính sách, con người để thích ứng với cải cách thì sẽ là điều hết sức tai hại.

Thậm chí có thể dẫn đến hệ lụy phiền phức hơn cho xã hội. Do đó tôi mong Bộ Công an nên sớm có giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc mà người dân đang gặp phải này.

Bạn đọc Huỳnh Đăng

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên? Bạn có đang gặp phải những trường hợp rắc rối khi đi làm các thủ tục hành chính như trên? Theo bạn, cơ quan chức năng cần giải quyết vụ việc ra sao?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến phản hồi trong ngày qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

ĐỨC TUYÊN tổng hợp

'Giấy xác nhận cư trú' hành dân hơn cả 'cụ' hộ khẩu

Khi "cụ" hộ khẩu nghỉ hưu, người dân tưởng sẽ bớt được một số thủ tục hành chính rườm rà. Thế nhưng truyền nhân của "cụ" còn rắc rối hơn nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên