21/02/2023 07:05 GMT+7

Đọc báo cùng bạn 21-2: Khổ với giấy xác nhận cư trú

Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Bắt người đánh shipper gãy hai tay; Khiển trách cựu phó chủ tịch thường trực HĐND Thái Nguyên; Cần tuyển người để bổ sung nhân lực cho đăng kiểm; SEA Games 32 không cho đăng ký cầu thủ quá tuổi...

Theo quy định, từ ngày 1-1-2023 không dùng hộ khẩu nữa, người dân xin học, đăng ký định mức điện nước, vay ngân hàng, mua bán tài sản... chỉ cần xuất trình căn cước công dân gắn chip là đủ chứng minh thông tin cư trú.

Thế nhưng nhiều trường hợp người dân và cơ quan, tổ chức đang rất khổ với xác nhận cư trú, như "đẻ" ra thêm "giấy phép con".


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên