
Người dân tại khu dân cư 10, thôn Huỳnh Công Đông góp đất, góp công sức, tiền bạc để mở rộng đường kiệt - Ảnh: TRẦN MẬU AN cung cấp
Đứng bên kiệt (hẻm) vừa mở rộng ở khu dân cư 10, thôn Huỳnh Công Đông, ông Nguyễn Đức Thượng không giấu được niềm vui. Gia đình ông hoàn toàn đồng thuận khi địa phương vận động mở rộng tuyến đường.
Những con đường rộng mở từ lòng dân
Giữa cái nắng đầu hè, con đường bê tông ở thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị hiện lên khang trang, sạch sẽ. Chính giữa vẫn là tuyến đường cũ quen thuộc, nhưng hai bên đã được mở rộng thêm sau khi người dân tự nguyện hiến đất, chặt bỏ hàng rào, cây cối và góp công sức chỉnh trang.
Gần 40 ngày công lao động đã được huy động để phát quang cây cối, dọn cỏ rác, san gạt mặt bằng. Từ tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị tre, chuối mọc lấn chiếm, nay đã trở nên rộng rãi, sạch đẹp, không gian thông thoáng để hai xe có thể tránh nhau dễ dàng.
"Thấy đường làng rộng rãi thế này ai cũng phấn khởi. Trước đây đường hẹp, đi lại bất tiện, nhất là lúc chở lúa về nhà hay đưa đón con cháu đi học. Bây giờ đường thông thoáng, bộ mặt thôn xóm đổi khác hẳn", ông Thượng chia sẻ.
Không riêng gia đình ông Thượng, nhiều hộ dân trong kiệt cùng đồng lòng hiến đất, kêu gọi con cháu góp thêm tiền, đóng góp ngày công để thực hiện công trình chung. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp việc mở rộng các tuyến đường diễn ra thuận lợi, tiết kiệm đáng kể nguồn lực đầu tư.

Kiệt tại khu dân cư 10 được mở rộng gấp đôi từ sự đồng lòng của người dân - Ảnh: HOÀNG TÁO
Theo ông Trần Mậu An - Bí thư chi bộ thôn Huỳnh Công Đông, khu dân cư số 10 là đơn vị phát động phong trào đầu tiên. Thôn đã mở rộng 3 kiệt, xây dựng 2 công trình tâm linh làm nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi nghỉ ngơi và nâng cấp nhà văn hóa với tổng kinh phí khoảng 347 triệu đồng.
"Trước đây các tuyến đường chỉ rộng khoảng 2,5m, nay được mở rộng thêm mỗi bên khoảng 1m, đạt bề rộng 4,5m. Tuyến dài nhất khoảng 200m, tổng chiều dài ba tuyến gần 600m. Bà con tự nguyện hiến đất, góp vật tư, ngày công lao động. Con cháu làm ăn xa cũng gửi tiền về ủng hộ quê hương", ông An cho biết.
Theo ông An, thời điểm thôn triển khai mở rộng đường là sau Tết Nguyên đán 2026 và hoàn thành vào tháng 3 vừa rồi. Hiệu quả ở khu dân cư số 10 đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nên thôn tiếp tục vận động mở rộng thêm 4 tuyến kiệt khác và phấn đấu hoàn thành vào tháng 9 tới.

Người dân góp công, góp của để mở đường - Ảnh: TRẦN MẬU AN cung cấp
Dân đồng lòng, việc khó cũng hoàn thành
Ông Phạm Ngọc Khoa - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng - cho biết việc hiến đất mở đường đang trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn. Nhiều thôn như Huỳnh Công Đông, Đông Luật, Hòa Bình, Hiền Dũng... chủ động đứng ra vận động người dân giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông nông thôn.
Riêng tại thôn Huỳnh Công Đông, ba tuyến đường chính được mở rộng với sự đồng thuận của 100% hộ dân. Nhờ vậy hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế của người dân.
"Xây dựng nông thôn mới không chỉ bằng nguồn lực Nhà nước mà quan trọng hơn là sự đồng lòng của người dân. Khi người dân hiểu rõ lợi ích chung và tự nguyện tham gia thì những việc khó cũng có thể hoàn thành", ông Khoa nhấn mạnh.
Xã Vĩnh Hoàng chưa có con số thống kê đầy đủ về số kiệt, diện tích đất người dân đã hiến tặng để mở đường, nhưng việc mở đường từ lòng dân này cho thấy một cách làm hiệu quả và bền chắc để chỉnh trang nông thôn.

Người dân đồng lòng là gốc rễ để xã Vĩnh Hoàng mở rộng các đường kiệt - Ảnh: TRẦN MẬU AN cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận