Dán băng rôn hàng cứu trợ trên xe để chở gạo quá tải là hành vi đáng lên án

Nhiều bạn đọc bức xúc về việc xe container chở gạo vượt tải trọng 76%, trên xe có dán băng rôn 'hàng cứu trợ đồng bào miền Trung' nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

quá tải - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe vi phạm chở gạo vượt quá tải trọng cho phép - Ảnh: A.X.

Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin bài viết: "Dán băng rôn 'hàng cứu trợ đồng bào miền Trung' trên xe để chở gạo vượt quá tải trọng 76%", nhiều bạn đọc bày tỏ bất bình trước cách ứng xử của tài xế cũng như người đàn ông tự xưng quen với chủ xe và mang băng rôn dán lên xe.

Không chấp nhận việc dùng "chiêu trò" chở hàng cứu trợ để chở quá tải

Bạn đọc Hoài Bảo bức xúc: Thật đáng lên án hành vi lợi dụng lòng tốt, sự nhân ái của cộng đồng bằng cách dán băng rôn "hàng cứu trợ" để che đậy vi phạm quá tải. Đây là hành động làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần thiện nguyện.

Còn bạn đọc Khánh Hoàng cho rằng: "Chở gạo vượt quá tải trọng 76% là quá nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho hạ tầng giao thông và mất an toàn trên đường. Dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận hành vi này".

"Lại thêm chiêu trò chở hàng cứu trợ để chở quá tải. Nếu là hàng cứu trợ thật chắc cơ quan chức năng cũng thông cảm, nhắc nhở. Đây là hành vi lợi dụng chiêu bài cứu trợ để vi phạm. Đề nghị xử lý nghiêm", bạn đọc Dương Văn Tuấn bày tỏ.

Cùng quan điểm, bạn đọc có nickname chichchoelua lên tiếng: "Lợi dụng việc cứu trợ để chở hàng hóa quá tải là hành vi đáng lên án". 

"Cho dù có chở hàng đi cứu trợ, được chính quyền xác nhận thì cũng không được phép chở quá tải nguy hiểm", bạn đọc Rimmin góp thêm.

Còn bạn đọc có email buit****@gmail.com khẳng định: "Cứu trợ thì cũng phải chấp hành pháp luật, không thiếu xe để chở hàng cứu trợ". "Hành vi lợi dụng tính nhân đạo để trục lợi cần phải xử lý nghiêm", bạn đọc Trần Đăng Hiến nhấn mạnh.

Trong khi đó bạn đọc tên Thông đề nghị: "Hãy phạt thật nặng vì tội lợi dụng từ thiện. Tôi nghĩ rằng người dân sẽ ủng hộ cơ quan chức năng".

Dán băng rôn hàng cứu trợ trên xe để chở gạo quá tải là hành vi đáng lên án - Ảnh 2.

Do tài xế vi phạm lần đầu, tổ công tác chỉ nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ băng rôn, ký cam kết không tái phạm - Ảnh: A.X.

Nên phạt luôn chủ xe tải

Theo bạn đọc Phúc An: "Chủ xe mới là người hưởng lợi từ việc chở quá tải. Cần phải xử lý trách nhiệm của chủ xe, kho hàng và công ty vận tải liên quan đến vụ việc này".

"Với mức vượt tải trọng 76%, mức phạt cần phải áp dụng kịch khung theo quy định. Chỉ có xử phạt nặng mới đủ sức răn đe, chấm dứt tình trạng xe quá tải hoành hành", bạn đọc Hồng Quân kiến nghị.

Bạn đọc Hoàng Hoa đề xuất: "Lời khai một người đàn ông tự xưng quen với chủ xe mang lại dán lên xe nghe không thuyết phục. Cần làm rõ người đàn ông đó là ai và liệu có sự tiếp tay, chỉ đạo từ chủ xe hay không?".

"Nếu đã dám lợi dụng dán băng rôn hàng cứu trợ để qua mặt cơ quan chức năng thì nên tịch thu số gạo này đem đi ủng hộ cho bà con vùng lũ lụt luôn", bạn đọc Hoàng Phúc Thảo gợi ý. 

Còn bạn đọc Quang Phát đề xuất "nên tịch thu toàn bộ số gạo đó, đem cứu trợ cho đồng bào miền Trung như ý của người treo băng rôn".

"Phạt thêm tội giả danh nữa, trong lúc mọi người tập trung cứu hộ thì lại lợi dụng sự khó khăn hoạn nạn của người dân để trục lợi", tài khoản hoan****@gmail.com nêu ý kiến.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 1-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Phạm Ngọc Hậu (44 tuổi, ngụ thôn Xuân Đông, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông.

Trước đó lúc 19h05 ngày 26-11, trên quốc lộ 80, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra xe container do tài xế Phạm Ngọc Hậu lái, phát hiện vi phạm chở gạo vượt quá tải trọng cho phép là 76%. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện xe đang chở hơn 72 tấn gạo, quá tải 76%.

Cảnh sát giao thông cũng phát hiện phía trước đầu xe container dán băng rôn có dòng chữ "Hàng cứu trợ đồng bào miền Trung".

Qua làm việc bước đầu, Hậu không cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh số gạo trên là hàng cứu trợ, cũng như không có cơ quan, tổ chức nào đứng ra điều hành việc vận chuyển số gạo trên để cứu trợ đồng bào miền Trung.

Về băng rôn, tài xế trình bày trong quá trình chờ nhận hàng tại kho gạo Minh Triết ở xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì có 1 người đàn ông tự xưng quen với chủ xe và mang lại dán lên xe.

Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Hậu về hành vi chở hàng quá tải trọng cho phép.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không được lợi dụng hoạt động cứu trợ để vi phạm pháp luật. Việc dán, treo băng rôn trên xe không đảm bảo an toàn, che khuất tầm nhìn của lái xe và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nếu các vật dụng trên rơi xuống đường.

Dán băng rôn hàng cứu trợ trên xe để chở gạo quá tải là hành vi đáng lên án - Ảnh 4.Số phận dự án bến du thuyền trăm tỉ bên sông Hàn Đà Nẵng ra sao?

Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng vừa có thông tin liên quan dự án bến du thuyền trăm tỉ bên sông Hàn đã bỏ hoang nhiều năm, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất