Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Đàm phán hòa bình Trung Đông nối lại sau ba năm
TTO - Tối nay 29-7 (giờ Mỹ), các quan chức Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông sau ba năm bế tắc nhờ các nỗ lực vận động của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
![]() |
Người Palestine ở Bờ Tây biểu tình chống lại việc nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông hôm qua 28-7 - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ đàm phán tại Washington. “Cả hai nhà lãnh đạo đã thể hiện quyết tâm đưa ra những quyết định khó khăn, giúp nối lại đàm phán” - Ngoại trưởng Kerry tuyên bố.
Các cuộc đàm phán đầu tiên diễn ra tối nay và trong ngày mai 30-7. Hãng tin AFP cho biết đại diện Israel là Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni và nhà thương thuyết Yitzhak Molcho. Phía Palestine cử đi nhà thương thuyết Saeb Erakat và quan chức cấp cao Mohammad Shtayyeh. Ngay trước đó, chính quyền Israel tuyên bố kế hoạch trả tự do cho hơn 100 tù nhân Palestine.
Trong sáu tháng qua, ông Kerry đã đến thăm Trung Đông sáu lần để thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên phần lớn các chuyên gia Trung Đông dự báo các cuộc đàm phán này khó có khả năng dẫn tới một hiệp định hòa bình để chấm dứt hơn sáu thập kỷ xung đột giữa người Israel và người Palestine.
Dù vậy, cuộc đàm phán vẫn được đánh giá là một nỗ lực thành công của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với khu vực Trung Đông. Vòng đàm phán gần đây nhất sụp đổ vào năm 2010 do Palestine phản đối việc Israel xây khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, nơi Palestine xác định là lãnh thổ của nước mình.
Chưa rõ các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian có thể hàn gắn được những bất đồng của hai nước hay không. Giới quan sát cho biết những vấn đề như biên giới hai nước, các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, số phận của người di cư Palestine, tương lai của thành phố Jerusalem... đều là những bất đồng hết sức sâu sắc, khó giải quyết.
Theo AFP, việc chính quyền Israel quyết định trả tự do cho 104 tù nhân Palestine đã dẫn đến một làn sóng phản đối tại nước này. Người dân Israel cho rằng đó là những kẻ khủng bố đã sát hại nhiều người Do Thái. Một số đồng minh cứng rắn của Thủ tướng Israel Netanyahu cũng lên tiếng phản đối.
-
TTO - Trong những người bị khởi tố liên quan vụ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ và 16 lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành.
-
TTO - Trước thông tin về việc một số phụ huynh ở TP.HCM lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn, Sở Y tế TP.HCM khẳng định lô vắc xin này đã được gia hạn đến tháng 7 và khuyến cáo phụ huynh tránh hiểu nhầm.
-
TTO - 3 người chết, 1 người bị thương nhập viện cấp cứu sau vụ đổ sập tường nhà ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
-
TTO - Ngay sau khi được Quốc hội xác nhận trở thành tổng thống sắp tới của Philippines, ông Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. đã phát biểu về Biển Đông, quan hệ với Trung Quốc, kinh tế và hỗ trợ người dân.
-
TTO - Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với hơn 100.000 quan chức tham gia ngày 25-5 để bàn thảo biện pháp ổn định nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận