01/03/2023 19:52 GMT+7

Dalat Ultra Trail ứng dụng công nghệ gửi tín hiệu khẩn cấp giải nguy cho VĐV

Tại giải chạy Dalat Ultra Trail 2023, công nghệ báo hiệu khẩn cấp để giải nguy sẽ được ứng dụng trên điện thoại hoặc thiết bị GPS của VĐV.

Dalat Ultra Trail ứng dụng công nghệ gửi tín hiệu khẩn cấp giải nguy cho VĐV - Ảnh 1.

90% thời gian vận động viên chạy trong rừng - Ảnh: M.V.

Tối 1-3, Ban tổ chức giải marathon Dalat Ultra Trail (DUT) năm 2023 đã công bố thông tin của giải năm nay với sự tham gia của gần 7.000 vận động viên, sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vào ngày 3-3.

Cung đường thi đấu gồm 5 cự ly khác nhau gồm 85km, 55km, 25km, 15km và 5km. Đặc biệt cung đường thi đấu đi qua các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của vùng du lịch Đà Lạt như Thung lũng Tình Yêu, núi Langbiang, đồi cỏ hồng, thác nước hùng vĩ ở độ cao hơn 2.000m... 

Các vận động viên có 90% thời gian chạy trong rừng. Các cự ly đều xuất phát và kết thúc tại Thung lũng Tình Yêu.

Dalat Ultra Trail năm 2023 do Công ty cổ phần Việt Nam MTB Series phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức. 

Nhằm đảm bảo an toàn cho các vận động viên, ban tổ chức cũng có các giải pháp như sử dụng lực lượng cứu hộ chính quy từ TP.HCM và Lâm Đồng và tình nguyện viên người bản địa; lập 13 điểm dừng hỗ trợ, tiếp tế nước uống, thức ăn, y tế. 

Giải sử dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại và người dân bản địa hỗ trợ an toàn đường đua. Ngoài ra, toàn bộ vận động viên được ban tổ chức mua bảo hiểm tai nạn.

Dalat Ultra Trail ứng dụng công nghệ gửi tín hiệu khẩn cấp giải nguy cho VĐV - Ảnh 2.

Dalat Ultra Trail được đánh giá có địa hình đa dạng và phức tạp - Ảnh: M.V.

Giải ứng dụng công nghệ mới Ramamuri để vận động viên có thể tường thuật trực tiếp hành trình (live-tracking) và phát tín hiệu SOS, gửi định vị cho ban tổ chức trong trường hợp khẩn cấp. 

Đồng thời, vận động viên cũng có thể chia sẻ hành trình của mình với người thân, bạn bè qua tính năng live-tracking. Thông qua các tín hiệu điện tử được cài đặt trên điện thoại hoặc thiết bị GPS cá nhân của vận động viên, ban tổ chức sẽ tiếp cận để hỗ trợ, giải nguy cho vận động viện.

DUT là giải chạy đường mòn quốc tế nằm trong hệ thống các giải chạy đường mòn Asia Trail Master.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên