21/03/2026 12:57 GMT+7

Đắk Lắk mạnh tay ngăn thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng

Quản lý thị trường, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm liên quan an toàn thực phẩm, thu giữ và tiêu hủy lượng lớn hàng hóa giả, kém chất lượng nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

thực phẩm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tiêu hủy thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh: ANH MINH

Ngày 21-3, ông Nguyễn Thái Vinh - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết trong quý 1-2026, đơn vị vừa kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, vừa thực hiện kiểm tra trên khâu lưu thông. 

Qua đó nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện, xử lý.

Phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh thực phẩm "bẩn", hàng giả

Theo ông Vinh, để tránh mua phải các mặt hàng giả, đặc biệt là thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe, người tiêu dùng cần chú ý kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác, hạn sử dụng; còn các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Trong quý 1, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý gần 300 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 4,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe đầu kéo chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 1 tỉ đồng. 3 người liên quan trong vụ này bị xử phạt 225 triệu đồng; khoảng 20.000 sản phẩm gồm thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng ô tô bị tịch thu, buộc tiêu hủy.

thực phẩm - Ảnh 2.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện cơ sở kinh doanh nhập bia lậu - Ảnh: ANH MINH

Theo Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều vi phạm liên quan thực phẩm và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy trong quý 1 lên tới hơn 1,6 tỉ đồng.

Ông Vinh nói thời gian tới, quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, nhằm góp phần ngăn chặn thực phẩm bẩn và các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ ngay từ khâu lưu thông.

Khuyến cáo của công an

Trước nguy cơ thực phẩm bẩn len lỏi vào bếp ăn tập thể, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở giáo dục, du lịch cần siết chặt kiểm soát nguồn thực phẩm, tránh ảnh hưởng sức khỏe học sinh và du khách.

Theo công an, thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có chuyển biến, tuy nhiên nguy cơ vẫn còn hiện hữu, nhất là sau các đợt mưa lũ khiến nguồn cung bị gián đoạn.

Đắk Lắk mạnh tay ngăn thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng - Ảnh 3.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xử lý một công ty ở phường Thành Nhất sản xuất muối i ốt giả - Ảnh: SỸ ĐỨC

Thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn không rõ nguồn gốc có xu hướng xuất hiện trên thị trường, có thể len lỏi vào bếp ăn tập thể nếu khâu kiểm soát lỏng lẻo.

Thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 192 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có nhiều vụ liên quan thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, công an đã khởi tố 7 vụ án liên quan sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, cho thấy tính chất phức tạp của tình trạng này.

Cơ quan chức năng nhận định một số đơn vị còn chủ quan trong lựa chọn nhà cung cấp, chưa kiểm tra đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc thực phẩm, tạo kẽ hở cho hàng kém chất lượng xâm nhập.

Để phòng ngừa, các trường học, cơ sở du lịch cần lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm tra chặt nguồn gốc, hạn sử dụng; tuân thủ quy trình chế biến, bảo quản và thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Nhân viên bếp ăn cần được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ; các đơn vị đồng thời phải tăng cường giám sát nội bộ, kịp thời loại bỏ thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Người dân, phụ huynh và du khách được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngăn thực phẩm 'bẩn' vào thị trường, Đắk Lắk mạnh tay xử lý - Ảnh 4.Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời cử tri TP.HCM về giải pháp ngăn thực phẩm bẩn, dùng chất cấm

Trước tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, sản xuất thực phẩm và thực phẩm bẩn, cử tri kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm xem xét có quy định về quản lý an toàn thực phẩm và tăng cường giám sát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất