
Công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG NHI
PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội):
Biểu tượng giàu ý nghĩa
Tôi cho rằng đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà trước hết là một biểu tượng giàu ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội cho một giai đoạn chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta.
Đại dịch COVID-19 đã lấy đi hàng chục nghìn sinh mạng người Việt, để lại nỗi đau khó nguôi cho biết bao gia đình, nhưng cũng từ đó chúng ta chứng kiến sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, lòng nhân ái, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu và của cả cộng đồng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn
Về ý nghĩa chính trị, tượng đài thể hiện đạo lý của một nhà nước lấy con người làm trung tâm, luôn trân trọng từng sinh mạng và không quên những mất mát trong hành trình bảo vệ nhân dân.
Đó cũng là sự khẳng định: sức mạnh của Việt Nam trong những thời khắc thử thách luôn đến từ sự gắn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, và tinh thần "không bỏ lại ai phía sau".
Về phương diện văn hóa, đây là dịp để chúng ta ghi khắc ký ức tập thể của quốc gia trong giai đoạn đầy thử thách và biến động.
Tượng đài cần kể lại câu chuyện của một thời, nơi con người Việt Nam đã đặt sự sẻ chia và nhân nghĩa lên trên sợ hãi, nơi những nghĩa tình - từ bát cơm, mái nhà mở cửa đón người bệnh, đến những chuyến xe thiện nguyện - đã giữ vững cốt cách dân tộc. Gìn giữ ký ức đó chính là gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
Về khía cạnh xã hội, công trình sẽ là không gian để mỗi người tưởng nhớ người thân, bạn bè, đồng bào đã ra đi; là nơi để thế hệ mai sau học hỏi về giá trị của sự đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào con đường phát triển đất nước.
Đây cũng có thể trở thành điểm đến của giáo dục công dân, nơi diễn ra những hoạt động tưởng niệm, tri ân, lan tỏa tinh thần nhân văn.
Về hình thức, theo tôi, tượng đài không nên chỉ là hình khối tôn vinh, mà nên là một không gian tưởng niệm mở, tinh tế, tĩnh lặng, giàu tính nghệ thuật và tính nhân văn. Có thể kết hợp ngôn ngữ tạo hình hiện đại với yếu tố thiên nhiên - cây xanh, nước, ánh sáng - tạo nên sự thanh bình và lắng đọng.

Học sinh ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 để có thể đến trường từ ngày 20-10-2021 - Ảnh: T.B.
Tượng đài cũng nên có công nghệ số tương tác để lưu danh, ghi nhớ câu chuyện của những con người bình thường nhưng phi thường: bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên, chiến sĩ, người dân... cũng như những nạn nhân đã ra đi trong thinh lặng. Một không gian ký ức sống, chứ không phải công trình để ngắm.
Quan trọng hơn cả đây là lời khẳng định về sự nhân văn của dân tộc Việt Nam. Tưởng niệm để không quên đau thương nhưng cũng để tiếp thêm sức mạnh bước tới tương lai, để nhắc chúng ta trân trọng cuộc sống, gìn giữ hòa bình, chăm lo sức khỏe cộng đồng và xây dựng một xã hội bao dung, nhân ái, giàu lòng trắc ẩn.
Nếu được làm đúng tinh thần đó, tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 sẽ không chỉ là biểu tượng của TP.HCM, mà còn là biểu tượng của ý chí và tình người Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga:
Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cần tạo hình ảnh gắn kết các tầng lớp
Trong đại dịch COVID-19, tôi đã bị mắc bệnh và phải nằm bệnh viện 2 tuần. Tôi nhận thấy rõ được tinh thần đoàn kết, sự tập trung cao độ dưới sự chỉ đạo của Đảng cũng như các cấp chính quyền thành phố.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga
Các tầng lớp như y bác sĩ, lực lượng quân đội, các đoàn viên thanh niên, dân phòng, các tổ dân phố... chung tay góp sức để hỗ trợ người dân vượt qua nạn COVID-19.
Cả người mắc bệnh và lực lượng hỗ trợ đều có nhiều người đã ra đi, thiệt hại cực kỳ đau thương. Ở nơi tôi sinh sống, theo thống kê, có khoảng 500 người đã ra đi trong đại dịch.
Việc làm tượng đài là rất đúng. Tôi mong khi chúng ta làm tượng đài phải tạo hình ảnh gắn kết các tầng lớp thành một khối.
Từ người lớn, người có công đến các lực lượng, các bạn trẻ, các em nhỏ cũng đều chung tay góp sức vào. Tượng đài cần thể hiện sức mạnh, tính dân tộc của người dân Việt Nam; sự đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân ta.
Mời nhân dân góp ý kiến
Từ ngày 1-11 đến ngày 15-11-2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trân trọng mời nhân dân cả nước cùng tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Biểu tượng ghi nhận sự chung tay đồng lòng của nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời thể hiện trọn vẹn và sâu sắc truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của người dân thành phố.
Những thông điệp cụ thể của biểu tượng như sau:
Thứ nhất, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: Thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt khi TP.HCM gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh với tốc độ tăng trưởng nhanh.
Thứ hai, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã "chung sức, đồng lòng" trong công cuộc phòng chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.
Thứ ba, lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau.
Ý kiến đóng góp gửi qua hộp thư điện tử svhtt@TP.HCM.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn).
Ngày 18-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) thành công viên. Trong đó có bố trí Đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19.
Tuổi Trẻ mời quý bạn đọc cùng chia sẻ ý kiến về công trình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận