18/01/2023 14:17 GMT+7

Đại sứ nhóm G4 ngồi xe lăn chơi bóng rổ với người khuyết tật

Đại diện bốn nước nhóm G4 tại Việt Nam đã đến thăm "Làng may mắn" tại TP.HCM để chúc Tết và truyền đi thông điệp xã hội cùng chung tay để giảm bớt các trở ngại với người khuyết tật.

Đại sứ nhóm G4 ngồi xe lăn chơi bóng rổ với người khuyết tật - Ảnh 1.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil chuyền bóng trong trận giao lưu đặc biệt của đại diện bốn nước nhóm G4 - Ảnh chụp từ clip

Ngày 18-1, dù còn ba ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2023, đại sứ quán bốn nước nhóm G4 gồm Canada, New Zealand, Thụy Sĩ và Na Uy đã phát video chúc mừng năm mới Việt Nam.

Cũng giống như các năm trước, video chúc Tết của đại diện các nước nhóm G4 đi kèm thông điệp kêu gọi sự quan tâm hơn nữa cho các nhóm yếu thế trong xã hội Việt Nam.

Theo chia sẻ của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, năm nay là lần đầu tiên video chúc Tết của các nhà ngoại giao được quay tại TP.HCM.

Các nhà ngoại giao đã đến thăm "Làng may mắn", một cơ sở tư nhân bảo trợ người khuyết tật tại thành phố và tham gia vài hoạt động giao lưu. Một trong số đó là trận bóng rổ đặc biệt khi tất cả người chơi phải ngồi trên xe lăn khi chuyền và ném bóng vào rổ.

Các nhà ngoại giao chia thành hai nhóm, cùng tham gia với các "cư dân" của "Làng may mắn". Việc di chuyển ban đầu khá khó khăn với các vị khách, song họ cũng dần bắt được nhịp.

Đại sứ Canada Shawn Steil, người vừa mới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam hồi tháng 5-2022, ghi được bốn bàn. Trận đấu giao lưu kết thúc với kết quả hòa.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, bà Hilde Solbakken, thì chọn cùng "cư dân" vẽ tranh linh vật Mão và đồ trang trí cho dịp Tết. Bà chia sẻ đây là lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam và hy vọng trong năm mới mọi người đều có cơ hội "tham gia một cách tự hào" vào lực lượng lao động.

Theo bà Solbakken, mọi người đều có quyền có một công việc tử tế và việc làm bền vững là chìa khóa để chấm dứt đói nghèo, đảm bảo sự hòa nhập xã hội.

"Người khuyết tật gặp nhiều trở ngại trong hoạt động thường nhật, từ đi nghe nhạc, chơi thể thao, đến bắt xe buýt hay tham gia các sự kiện của trẻ em tại trường học", Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson chia sẻ khi đến thăm "Làng may mắn".

Theo Đại sứ Dobson, một xã hội công nhận và trân trọng tất cả các cá nhân, trong đó có người khuyết tật, như những đối tác bình đẳng.

"Năm nay, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và tìm cách giảm thiểu các trở ngại cho người khuyết tật. Bởi vì, nếu mỗi cá nhân trong cộng đồng đều có thể đóng góp và tham gia một cách đầy đủ nhất cho dù khả năng của bạn đến đâu thì tất cả chúng ta đều là người chiến thắng!", bà nhắn gửi thông điệp.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam, bà Nicole Wyrsch, đánh giá cao những gì "Làng may mắn" đang làm. "Nơi đây, mỗi người đều có một mái ấm gia đình, một nơi để trưởng thành.

Xin cảm ơn Làng may mắn đã chia sẻ cách làm tuyệt vời và mời tất cả chúng ta cùng hành động đoàn kết", nhà ngoại giao Thuỵ Sĩ bày tỏ.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu có phi hành gia khuyết tật đầu tiênCơ quan Vũ trụ châu Âu có phi hành gia khuyết tật đầu tiên

TTO - Lần đầu tiên sau 13 năm, Cơ quan Vũ trụ châu Âu công bố một lớp phi hành gia tập sự mới, bao gồm phi hành gia khuyết tật đầu tiên trên thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên