22/02/2023 20:06 GMT+7

Đại sứ Mỹ lo ngại nạn buôn người tăng sau đại dịch

Gặp gỡ lãnh đạo địa phương và các nhân viên tuyến đầu phòng chống nạn buôn người, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper lo ngại nạn buôn người có thể tăng sau đại dịch COVID-19.

Đại sứ Mỹ lo ngại nạn buôn người tăng sau đại dịch - Ảnh 1.

Đại sứ Knapper cho hay Mỹ và Việt Nam phối hợp chặt chẽ để loại bỏ nạn buôn người - Ảnh: VŨ TUẤN

Trong hai ngày 21 và 22-2, Đại sứ Knapper đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đại diện một số tổ chức phi chính phủ và các nhân viên tuyến đầu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống nạn buôn người và hỗ trợ nạn nhân ở Lào Cai.

Nạn buôn người phức tạp sau đại dịch

Lào Cai là một trong những tỉnh biên giới có nhiều nạn nhân bị mua bán trong thời gian qua. Địa phương này cũng là nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân trở về. Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các tổ chức phi chính phủ gần 1,4 triệu USD. 

Số tiền này dành cho việc tập huấn, đào tạo các nhân viên tuyến đầu và tạo sinh kế cho các nạn nhân của tội phạm buôn người.

Ông Knapper và lãnh đạo địa phương đánh giá nguy cơ nạn mua bán người tiếp tục gia tăng sau khi nhiều nước mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, Đại sứ Knapper cho hay ông chọn chủ đề về phòng chống mua bán người trong chuyến thăm này vì đây là lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ với nhau để có thể loại bỏ được nạn "nô lệ thời hiện đại".

"Chúng tôi rất tự hào về sự hợp tác của hai nước cũng như sự hợp tác của chúng tôi với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ cũng như cộng đồng địa phương trong công tác phòng chống mua bán người để đảm bảo rằng các em nhỏ, thanh niên ở đây được giáo dục, được truyền thông về nguy cơ, tác hại, tình hình mua bán người.

Bên cạnh đó là những nạn nhân được quay trở về có nơi để ở, tái hòa nhập cộng đồng và về với gia đình mình", ông Knapper cho hay.

Đại sứ Mỹ lo ngại nạn buôn người tăng sau đại dịch - Ảnh 2.

Ông Knapper dự buổi truyền thông phòng chống mua bán người với học sinh Sa Pa - Ảnh: VŨ TUẤN

Việt Nam đang đi đúng hướng

Năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá Việt Nam ở nhóm 3, nhóm thấp nhất trong đấu tranh chống buôn người. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã khởi tố, xét xử nhiều vụ án mua bán người. Tội phạm mua bán người ở Việt Nam trong những năm qua liên tục giảm.

Ông Knapper cho rằng không chỉ Việt Nam mà ngay cả ở Mỹ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng tăng của nạn buôn người.

Đại sứ cho rằng các cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ hiểu những thách thức của Việt Nam trong công tác đấu tranh với mua bán người và đánh giá các cơ quan chức năng của Việt Nam đang nỗ lực và "đi đúng hướng".

"Tôi cũng chỉ có thể nói là Việt Nam bây giờ đang đi đúng hướng, các bạn đang thể hiện được việc nỗ lực tăng số vụ truy tố và xét xử tội phạm mua bán người, đẩy mạnh xác định nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân trở về, tái hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác này", ông Knapper nói.

Anh cứng với Anh cứng với 'nạn nhân buôn người' làm chuyện phi pháp

Các biện pháp mới của Anh nhằm bịt kẽ hở nhiều người vượt biên và làm việc phi pháp. Nhiều người trong số này khi bị bắt tự nhận là nạn nhân "nô lệ hiện đại" để không bị trục xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên