12/01/2023 05:12 GMT+7

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 11-1, ông Marc Knapper đã đến thăm nghĩa trang quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) nhân chuyến công tác đầu tiên của ông trong vai trò là đại sứ Mỹ tại Việt Nam đến tỉnh này.

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (trái) và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper thắp nhang và cắm hoa mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 - Ảnh: HỒNG VÂN

Đại sứ Mỹ trở lại nơi cha từng đóng quân

"Khi có mặt tại đây, tôi vô cùng xúc động. Nơi đây nhắc chúng ta nhớ lại lịch sử hết sức đau thương giữa hai quốc gia, những hy sinh mất mát về con người ở cả hai bên", đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu.

"Nhìn rất nhiều ngôi mộ ở đây, tôi có thể hiểu được nỗi đau của người thân của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để tìm kiếm và xác định danh tính những người hiện chưa xác định được thông tin", ông Knapper cho biết sau khi đã dâng hương, đặt lẵng hoa tưởng niệm và viếng mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang.

Ông Knapper là đại sứ Mỹ tại Việt Nam đầu tiên đến viếng nghĩa trang quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, trong đó phần lớn là các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đại sứ Knapper có chuyến công tác đến Huế, Quảng Trị và Quảng Bình từ ngày 9 đến 12-1 để xem xét các hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ tại ba tỉnh miền Trung cùng các hoạt động khác.

Ông cho biết các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong xử lý các vấn đề còn lại sau chiến tranh đã và đang diễn ra rất hiệu quả.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Knapper khẳng định: "Cam kết của chúng tôi trong việc xử lý các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh là một cam kết mạnh mẽ, lâu dài và có thực. 

Chúng tôi đã có những hoạt động hợp tác như rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ còn sót lại; xử lý ô nhiễm dioxin ở các điểm nóng như sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa; hỗ trợ người bị thương tật do chiến tranh trong thời gian qua. 

Với tư cách là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong vấn đề này".

Trong thời kỳ chiến tranh với Mỹ, Đường số 9 là con đường chiến lược nối biên giới Việt - Lào với Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Dọc trục Đường số 9, người Mỹ cho xây dựng các căn cứ quân sự, cứ điểm và lô cốt nhằm ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. 

Cha của đại sứ Knapper từng đóng quân ở Quảng Trị trong 10 tháng, theo chia sẻ của ông. 

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh 2.

Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (trái) và Đại sứ Mỹ Knapper thỉnh chuông trước lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 - Ảnh: HỒNG VÂN

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh 3.

Đại sứ Mỹ Knapper dâng hương, hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 - Ảnh: HỒNG VÂN

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh 4.

Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (phải) và Đại sứ Mỹ Knapper tại nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI HÀ NỘI

Đại sứ Mỹ đầu tiên đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh 5.

Ông Hoàng Nam và Đại sứ Mỹ Knapper thắp nhang và cắm hoa các mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI HÀ NỘI

Đại sứ Mỹ Knapper gửi lời chào người dân Việt Nam bằng tiếng ViệtĐại sứ Mỹ Knapper gửi lời chào người dân Việt Nam bằng tiếng Việt

TTO - Sau khi trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Marc Knapper đã có những chia sẻ về cảm xúc của ông, về đất nước - con người Việt Nam và quan hệ hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên