
Đài Loan thực hiện vụ phóng thử nghiệm bắn đạn thật từ hệ thống HIMARS vào tháng 5-2025 tại Bình Đông - Ảnh: REUTERS
Ngày 10-6, Đài Loan đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) để phóng 32 tên lửa thử nghiệm từ một địa điểm gần cửa sông trên bờ biển phía tây Đài Loan, hướng về phía Trung Quốc.
Cuộc tập trận đánh dấu lần đầu tiên lực lượng Đài Loan thử nghiệm hệ thống HIMARS tại khu vực này.
Đài Bắc cho hay tập trận mô phỏng các cuộc tấn công nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, đồng thời trình diễn khả năng tránh các đòn phản công của hệ thống HIMARS.
Giới phân tích đánh giá cuộc tập trận cũng gửi đi tín hiệu tới Washington rằng Đài Bắc cam kết tự bảo vệ mình và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ của Mỹ.
Theo tờ Wall Street Journal, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã đặt ưu tiên hàng đầu là tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo trước Trung Quốc.
Tháng 12-2025, Đài Loan đã nhận được sự phê duyệt của chính quyền Tổng thống Donald Trump để mua thêm 82 hệ thống HIMARS, cùng một số thiết bị quân sự khác với tổng chi phí khoảng 4 tỉ USD.
HIMARS có tầm bắn lên tới khoảng 300km, với khả năng vươn tới các mục tiêu tại tỉnh Phúc Kiến ở đông nam Trung Quốc, nằm ngay bên kia eo biển.
Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh đã nhiều lần lên án và cáo buộc việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Bắc là "hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc", cũng như vi phạm chính sách "Một Trung Quốc".
Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời cảnh báo vấn đề này có thể đẩy hai nước vào “một tình huống rất nguy hiểm”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận