29/05/2026 19:34 GMT+7

Tàu chiến Canada băng qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Bắc Kinh phản ứng sau khi tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan, bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Đài Loan - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) - Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Canada mới đây xác nhận khinh hạm HMCS Charlottetown của hải quân nước này đã thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào hôm 22-5 và hoàn tất hành trình vào ngày 23-5.

Báo The Globe and Mail của Canada tường thuật: "Tàu chiến Canada đã đi qua eo biển Đài Loan chỉ vài ngày trước chuyến thăm quan trọng của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Ottawa, bất chấp cảnh báo trước đó từ Bắc Kinh về việc tránh xa tuyến đường thủy mà Trung Quốc tuyên bố thuộc về mình".

Ngày 29-5, Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối mọi hành động của bất kỳ quốc gia nào làm tổn hại tới chủ quyền và an ninh của nước này "dưới cái cớ tự do hàng hải", để đáp trả việc tàu chiến Canada di chuyển qua eo biển Đài Loan, theo Hãng tin Reuters.

Theo tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) đưa ra, Bắc Kinh cũng tôn trọng quyền đi lại trên biển của các nước theo luật quốc tế.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, là "lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quan hệ ngoại giao với các nước khác.

Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Đài Loan và đôi khi phản ứng mạnh trước việc tàu hải quân nước ngoài đi qua khu vực này.

Trong khi đó Cơ quan Phòng vệ Đài Loan bình luận với Reuters: "Eo biển Đài Loan là tuyến đường thủy quốc tế và tất cả các bên đều được hưởng quyền tự do hàng hải".

Hồi tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tàu quân sự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã đi vào eo biển Đài Loan và gọi động thái này là "hành động khiêu khích có chủ ý", trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn căng thẳng.

Lúc đó Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho biết tàu khu trục Ikazuchi của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 17-4, là lần đầu tiên một hoạt động như vậy diễn ra kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái.

Cũng trong ngày 29-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng phản đối quyết định của Nhật Bản và Philippines về việc khởi động đàm phán phân định ranh giới trên biển, gọi các cuộc thảo luận này là "phi pháp".

Một ngày trước đó, Nhật Bản và Philippines thông báo sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức nhằm phân định ranh giới hàng hải đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước, trong bối cảnh Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm Tokyo.

Tàu chiến Canada băng qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản ứng - Ảnh 3.Bắc Kinh phản ứng về báo cáo nêu nguy cơ xung đột hạt nhân Mỹ - Trung về Đài Loan

Trung Quốc lên tiếng sau khi Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc quanh vấn đề Đài Loan có nguy cơ leo thang tới cấp độ hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất