22/05/2026 12:30 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Hung Cao: Mỹ tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao thông báo Washington đang tạm dừng các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan để dồn lực cho chiến sự Trung Đông.

Quyền Bộ trưởng Hung Cao: Mỹ tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao (mặc âu phục, ở chính giữa) chuẩn bị điều trần trước Tiểu ban Quốc phòng thuộc Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện ngày 21-5 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 21-5 (giờ địa phương), quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao cho biết Washington đang tạm dừng các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan nhằm đảm bảo quân đội Mỹ có đủ đạn dược cho các chiến dịch nhắm vào Iran.

Phát biểu tại một phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ, khi được hỏi về thương vụ vũ khí trị giá 14 tỉ USD đang bị đình trệ với Đài Loan, ông Hung Cao cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng để bảo đảm có đủ đạn dược cần thiết cho chiến dịch Epic Fury".

Ông Cao nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn còn rất nhiều đạn dược, nhưng phía quân đội vẫn muốn rà soát thêm để đảm bảo dự trữ trong kho của mọi loại khí tài đều đầy đủ. Sau khi quá trình trên hoàn tất, các thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài sẽ được nối lại khi chính quyền thấy cần thiết.

Theo Reuters, nếu được thực thi, gói 14 tỉ USD trên là thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay dành cho Đài Loan.

Gói này chủ yếu gồm các hệ thống phòng không tiên tiến: đạn đánh chặn Patriot PAC-3 (phục vụ hệ thống phòng không Patriot) và hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng "mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chỉ cần tổng thống phê chuẩn là có thể công bố chính thức".

Tuy nhiên đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra cam kết chắc chắn nào về việc sẽ thông qua thương vụ này. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về mức độ ủng hộ của ông dành cho Đài Loan, nhất là sau chuyến thăm Trung Quốc hồi giữa tháng.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ông Trump đã tuyên bố sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các thương vụ vũ khí với Đài Loan. Bước đi này khác hẳn với lập trường trước đây của Washington, vốn khẳng định sẽ không tham vấn Bắc Kinh về vấn đề trên.

Ngày 16-5, sau khi rời Trung Quốc, tổng thống Mỹ khẳng định việc nước này có tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan hay không "tùy thuộc vào Trung Quốc", đồng thời cho rằng đây là "một con bài mặc cả rất tốt" cho Washington. Ông Trump cũng cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập.

Bản thân ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên cũng đã khẳng định với ông Tập việc công nhận và tôn trọng chính sách Một Trung Quốc.

Dù vậy về mặt luật pháp, Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979 đã quy định Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí cho Đài Loan để phục vụ mục đích phòng vệ.

Quyền Bộ trưởng Hung Cao: Mỹ 'tạm dừng' bán vũ khí cho Đài Loan - Ảnh 3.Đài Loan tuyên bố 'không thể bị hy sinh hay đem ra trao đổi'

Lãnh đạo Đài Loan khẳng định hoạt động hợp tác an ninh và mua bán vũ khí giữa Mỹ và hòn đảo này đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất