11/06/2023 16:32 GMT+7

Đài Loan nói 10 chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua ranh giới ở eo biển

Cơ quan phòng vệ Đài Loan tố 10 máy bay Trung Quốc đã bay qua đường phân cách không chính thức giữa vùng lãnh thổ này và đại lục ngày 11-6.

Đài Loan nói 10 chiến đấu cơ Trung Quốc bay qua ranh giới ở eo biển - Ảnh 1.

Đội hình máy bay chiến đấu dòng J-11 của Không quân Trung Quốc. Ngày 11-6, Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố phát hiện 24 máy bay chiến đấu Trung Quốc, trong đó có các máy bay dòng J-11 - Ảnh: TAIWAN NEWS

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 11-6 cho biết cơ quan này đã phát hiện 24 máy bay chiến đấu Trung Quốc, bao gồm các dòng J-10, J-11, J-16, Su-30 và máy bay ném bom H-6. Trong đó 10 chiếc đã bay qua đường trung tuyến giả định ở eo biển Đài Loan.

Đường trung tuyến giả định là đường phân cách không chính thức giữa hai bên trên eo biển Đài Loan, do Đài Bắc đơn phương lập ra. 

Trung Quốc không công nhận đường này, kiên định lập trường Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và thường xuyên đưa máy bay, tàu biển vượt qua đây trong thời gian gần đây. Trong thực tế trước đây các máy bay và tàu chiến Trung Quốc thường kiềm chế vượt qua.

Đài Loan cho biết đã điều máy bay chiến đấu của mình ra khu vực trên, đồng thời ra lệnh các tàu và hệ thống tên lửa mặt đất cảnh giác.

Đây là lần thứ hai trong vòng bốn ngày qua, Đài Loan nói Trung Quốc đưa máy bay vào gần vùng lãnh thổ này. Hôm 8-6, Đài Loan thông báo 37 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà vùng lãnh thổ này tự tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến hai tuyên bố trên của Đài Loan.

Trước đó, Trung Quốc khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lên án "sự thông đồng" giữa Đài Loan và Mỹ - nhà cung cấp vũ khí và thế lực quốc tế lớn nhất ủng hộ vùng lãnh thổ này.

Phó lãnh đạo Đài Loan tuyên bố sẽ giữ nguyên hiện trạng nếu đắc cử

Trong video gửi đến người dân quần đảo Matsu - quần đảo do Đài Loan kiểm soát, nằm gần đất liền Trung Quốc - vào ngày 11-6, Phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết ông sẽ cố hết sức "ổn định hiện trạng hòa bình trên eo biển Đài Loan" nếu ông được bầu làm người đứng đầu vùng lãnh thổ này.

Ông Lại đang đại diện Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) tranh cử vị trí lãnh đạo Đài Loan, trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 1-2024. Bà Thái Anh Văn - lãnh đạo đương nhiệm - không thể tranh cử do bị giới hạn nhiệm kỳ.

Quan chức Mỹ thăm Trung Quốc sau vụ tàu chiến suýt va chạm ở eo biển Đài LoanQuan chức Mỹ thăm Trung Quốc sau vụ tàu chiến suýt va chạm ở eo biển Đài Loan

Ngày 5-6, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã họp với nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mã Triêu Húc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên