15/05/2013 14:13 GMT+7

Đài Loan ngừng tuyển dụng công nhân Philippines

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 15-5, chính quyền Đài Loan quyết định ngừng tuyển dụng công nhân Philippines và triệu hồi đại diện ngoại giao từ Manila để phản đối vụ tuần duyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan.

Philippines xin lỗi Đài Loan vụ bắn chết ngư dânĐài Loan biểu tình, tập trận chống PhilippinesĐài Loan dọa trả đũa Philippines vụ bắn ngư dân

8SRTSmq8.jpgPhóng to
Dân Hong Kong cũng đi biểu tình trước Lãnh sự quán Philippines để ủng hộ phía Đài Loan - Ảnh: Reuters

Theo AFP, mới đây phía Philippines đã lên tiếng xin lỗi về vụ bắn chết ngư dân 65 tuổi, tuy nhiên nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu yêu cầu chính quyền Manila phải xin lỗi chính thức và bồi thường cho gia đình nạn nhân, bắt giữ người xả súng và đàm phán về hoạt động đánh cá trên biển.

“Ông Mã thể hiện sự không hài lòng với việc Philippines thiếu chân thành và thay đổi thái độ” - AFP dẫn lời người phát ngôn chính quyền Đài Loan Lee Chia Fei tuyên bố. Người phát ngôn này thông báo ông Mã đã triệu hồi đại diện ngoại giao Đài Loan ở Manila về lại lãnh thổ này.

Phía Đài Loan cũng yêu cầu ông Antonio Basillo, đại diện ngoại giao Philippines ở Đài Bắc, trở lại Manila để “giúp giải quyết vụ việc”. Trước đó ông Basillo đã đưa ra lời xin lỗi sau khi gặp Ngoại trưởng Đài Loan David Lin.

Đài Loan đã tuyên bố sẽ ngừng tuyển dụng công nhân Philippines. “Nếu chính quyền Philippines không đáp ứng bốn yêu cầu của chúng tôi trước 6g chiều nay (5g chiều giờ VN), chúng tôi sẽ thực hiện đợt trừng phạt thứ hai” - người phát ngôn Lee cảnh báo.

Ông Basillo cho biết sẽ cử đặc sứ Amadeo Perez, chủ tịch Văn phòng Kinh tế và văn hóa Manila (MECO) ở Đài Bắc, đến xin lỗi gia đình ngư dân bị bắn chết. Tuy nhiên chính quyền Đài Loan cho rằng đích thân lãnh đạo Chính phủ Philippines phải xin lỗi.

“Công chức Philippines đã bắn chết ngư dân Đài Loan. Do đó Chính phủ Philippines không thể lẩn tránh trách nhiệm” - chính quyền Đài Loan nhấn mạnh.

Thủ tướng Đài Loan Jiang Yi Huah tuyên bố “đợt trừng phạt thứ hai” bao gồm việc ra “cảnh báo đỏ”, khuyến cáo người dân Đài Loan không đến Philippines du lịch và ngừng các cuộc gặp giữa quan chức cấp cao hai bên.

Hiện ở Đài Loan có khoảng 87.000 công nhân và người giúp việc Philippines đang làm việc. Cứ mỗi tháng có thêm 2.000 người nộp đơn xin đến làm việc tại Đài Loan.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên