Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Đài Loan công nhận hôn nhân đồng giới gây lúng túng cho Trung Quốc
TTO - "Chế độ hôn nhân của Trung Quốc đại lục là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ', người phát ngôn cơ quan phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nhấn mạnh trong họp báo ngày 29-5.

Những người ủng hộ cộng đồng LGBT trong cuộc diễu hành năm 2017 ở Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Các nhà lập pháp Đài Loan đã thông qua hôn nhân đồng giới trong tháng 5, đưa vùng lãnh thổ này trở thành nơi đầu tiên ở châu Á công nhận hôn nhân không chỉ là sự kết hợp giữa một nam và một nữ.
Hơn 360 cặp đồng giới đã kết hôn tập thể hôm 24-5, đúng ngày đầu tiên luật có hiệu lực, bất chấp những tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn còn sôi nổi.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc sau đó cũng ngầm ca ngợi và thể hiện thái độ tích cực trước động thái của Đài Loan nhưng bị giới chức Đài Bắc phản ứng vì nghĩ rằng Bắc Kinh đang "giành công".
Không có luật nào cấm mối quan hệ giữa những người đồng giới tại Trung Quốc. Cái nhìn của xã hội Trung Quốc đối với cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) cũng trở nên cởi mở hơn trong thế kỷ 21.
Nhưng về mặt chính thức thì chưa có công nhận gì vì vậy quyết định của Đài Loan mà Bắc Kinh vẫn xem là "một phần lãnh thổ không thể tách rời" của nước này, đã gây lúng túng.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay (29-5), ông An Phong Sơn - người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của chính phủ Trung Quốc, xác nhận lãnh đạo Trung Quốc đã biết chuyện Đài Loan công nhận hôn nhân đồng giới.
"Chế độ hôn nhân của Trung Quốc đại lục là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ", người phát ngôn cơ quan phụ trách các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nhấn mạnh và không giải thích gì thêm.
Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này nhưng việc cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua quyết định thì Bắc Kinh lại không thể gạt bỏ.
Một số đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã cố gắng đưa vấn đề hôn nhân đồng giới vào các cuộc họp của cơ quan lập pháp trong những năm gần đây, theo Hãng tin Reuters.
Mặc dù vậy, hồi tháng 3 vừa qua, một vài đại biểu đã không thành công khi cố gắng thảo luận về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Trung Quốc.
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận