03/01/2024 09:45 GMT+7

Đài Loan cảnh giác cao độ sau khi phát hiện 3 khinh khí cầu Trung Quốc

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tuyên bố phát hiện 3 khinh khí cầu Trung Quốc bay qua hòn đảo này vào hôm 2-1.

Trong ảnh, một khinh khí cầu Trung Quốc bay trên bầu trời thành phố Billings, bang Montana, Mỹ vào ngày 1-2-2023 - Ảnh: REUTERS

Trong ảnh, một khinh khí cầu Trung Quốc bay trên bầu trời thành phố Billings, bang Montana, Mỹ vào ngày 1-2-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hiện nay Đài Loan cảnh giác cao độ trước các hoạt động của Trung Quốc, gồm cả quân sự và chính trị, ngay trước cuộc bầu cử ở vùng lãnh thổ này vào ngày 13-1. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này.

Kể từ tháng trước, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã ghi nhận một số trường hợp khinh khí cầu Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan, sau đó băng qua không phận về phía bắc của hòn đảo này trước khi biến mất.

Ngày 3-1, trong bản tin cập nhật hằng ngày về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong 24 giờ qua, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 4 khinh khí cầu bay qua eo biển Đài Loan, với 3 trong số này bay qua miền trung hòn đảo này. 

Họ cho biết 3 khinh khí cầu trên đã bay tới vị trí lần lượt 105 hải lý (194km), 160 hải lý và 159 hải lý về phía tây nam của khu vực Ching Chuan Kang (Thanh Tuyền Cương), nơi có căn cứ không quân quan trọng của Đài Loan.

Những khinh khí cầu này sau đó biến mất ở các vị trí khác nhau.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan không nói những khinh khí cầu họ phát hiện vào ngày 2-1 được sử dụng vào mục đích gì, nhưng trước đó họ tin rằng chúng chủ yếu được dùng để theo dõi thời tiết.

Đây là lần đầu tiên Đài Loan phát hiện các khinh khí cầu Trung Quốc bay qua hòn đảo này kể từ khi báo cáo về một loạt khinh khí cầu như vậy bay qua eo biển Đài Loan từ tháng trước.

Theo Hãng tin Reuters, việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu cho mục đích do thám hay không đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tháng 2-2023 khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng đây chỉ là khinh khí cầu dân sự vô tình bay lạc vào không phận Mỹ.

Ông Tập: Đài Loan về với Trung Quốc là Ông Tập: Đài Loan về với Trung Quốc là 'không thể tránh khỏi'

Trong thông điệp mừng năm mới 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc Trung Quốc 'thống nhất' với Đài Loan là điều không thể tránh khỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên