
Các container vận chuyển từ Trung Quốc đậu tại cảng Los Angeles, California, Mỹ vào tháng 11-2025 - Ảnh: REUTERS
“Chúng tôi kỳ vọng mức thuế đó sẽ được duy trì. Chúng tôi không có ý định leo thang hơn nữa, và thực sự muốn tiếp tục tuân thủ thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trước đó”, ông Greer chia sẻ trên kênh Fox Business khi được hỏi liệu Mỹ có dự định áp thêm thuế quan với hàng hóa Trung Quốc không.
Bên cạnh đó, ông tiết lộ một số quốc gia có thể phải chịu mức thuế cao hơn 15% đối với hàng xuất khẩu của mình.
Đây là mức cao nhất được phép ban hành theo thẩm quyền pháp lý mà chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp dụng trong tối đa 150 ngày.
“Hiện tại chúng tôi áp mức thuế 10%. Mức này sẽ tăng lên 15% đối với một số nước và có thể cao hơn với các nước khác. Tôi cho rằng điều đó sẽ phù hợp với các mức thuế mà chúng ta ghi nhận hiện nay”, ông Greer nói.
Theo ông, ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Trump là duy trì tính nhất quán trong chương trình thuế quan đang được triển khai, cũng như cách tiếp cận của Washington đối với các thỏa thuận thương mại.
Về phía Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này ngày 25-2 cho biết Bắc Kinh đã hoàn thành những nghĩa vụ liên quan đến Điều 301 của Mỹ về các hành vi thương mại không công bằng.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không “đẩy trách nhiệm” hay “gây thêm rắc rối” thông qua việc úp mở về khả năng áp thêm thuế quan đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Ngoài ra, Bắc Kinh cam kết sẵn sàng làm việc với Mỹ thông qua cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia, theo Hãng tin Reuters.
Tuy nhiên, trong trường hợp "Mỹ vẫn kiên quyết thúc đẩy các cuộc điều tra và áp đặt những biện pháp hạn chế", Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định "nước này sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận