30/06/2020 15:52 GMT+7

Đại dịch COVID-19, thu ngân sách Hà Nội vẫn tăng 9,9% trong 6 tháng

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết kinh tế thủ đô đang phục hồi tích cực, đạt mức tăng trưởng 3,39% trong 6 tháng đầu năm 2020, cao hơn khá nhiều so với bình quân chung của cả nước (1,81%).

Đại dịch COVID-19, thu ngân sách Hà Nội vẫn tăng 9,9% trong 6 tháng - Ảnh 1.

Bí thư Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội phấn đấu thoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách với 285.000 tỉ đồng Trung ương giao - Ảnh: XUÂN THÀNH

Sáng 30-6, phát biểu khai mạc hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 24, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ quán triệt cần mang tinh thần tiên phong, quyết liệt trong phòng, chống đại dịch COVID-19 vào "mặt trận phục hồi kinh tế".

Ghi nhận kết quả 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,39%, ông Vương Đình Huệ cho biết đây mà mức tăng trưởng khá cao, cao hơn khá nhiều so bình quân chung của cả nước (1,81%) và trong điều kiện tăng trưởng chung toàn cầu dự báo -4,9% theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Mức tăng trưởng trên cho thấy kinh tế thủ đô đang phục hồi tích cực, tuy nhiên, ông Huệ vẫn lưu ý yếu tố quyết liệt đã thể hiện trong phòng, chống đại dịch COVID-19, kiểm soát sớm dịch bệnh, và nay là lúc phải tiếp tục tiên phong, quyết tâm chiến thắng trên "mặt trận" phục hồi kinh tế.

"Mỗi Thành ủy viên cần đặt câu hỏi vì sao Hà Nội có thể tăng trưởng ở mức khá cao (3,39%) và vì sao chúng ta không thể tăng trưởng cao hơn. Ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách và đơn vị mình đóng góp gì được cho tăng trưởng chung của TP, cho giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, thu nhập của người lao động" - ông Huệ gợi ý thảo luận.

Tuy nhiên, dù đánh giá đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giao thương ngưng trệ nên kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 6,75 tỉ USD (giảm 6,7%), trong báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết có tín hiệu tích cực từ kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.

"Mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, kinh tế thủ đô vẫn duy trì tăng trưởng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 142.013 tỉ đồng, đạt 50,9% dự toán năm 2020 và tăng 9,9% so với cùng kỳ" - ông Toản báo cáo.

Ông Toản cũng chỉ rõ một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, du lịch chịu tác động mạnh, trong đó, khách quốc tế giảm 68,8%, khách nội địa giảm 64,4%.

Theo Bí thư Vương Đình Huệ, Hà Nội dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với GRDP tăng gấp 1,3 lần so với mức tăng GDP cả nước.

Đặc biệt, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 285.000 tỉ đồng được Trung ương giao, không thay đổi chỉ tiêu này dù nhiều lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

COVID-19 làm ngân sách tiêu tốn khoảng nửa tỉ USD COVID-19 làm ngân sách tiêu tốn khoảng nửa tỉ USD

TTO - 5 tháng qua, để phòng, chống dịch COVID-19, ngân sách nhà nước đã tăng chi cho các hoạt động y tế và hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch... hơn 12.387 tỉ đồng, tương đương nửa tỉ USD.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên