20/07/2016 09:46 GMT+7

Đại biểu Quốc hội cần kiên quyết chống biểu hiện quan liêu, tham nhũng

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Đó là đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sáng 20-7.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Khai mạc Kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV - Ảnh: VIỆT DŨNG
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Khai mạc Kỳ họp thứ nhất QH khóa XIV - Ảnh: VIỆT DŨNG

Mở đầu, Tổng Bí thư chúc mừng các đại biểu Quốc hội và HĐND vừa được bầu. Theo Tổng Bí thư, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã khép lại với nhiều hoạt động sôi nổi, đó là tiền đề, bài học để Quốc hội khóa XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo phát huy.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong tình hình hiện nay, thuận lợi và thời cơ đan xen đòi hỏi toàn đảng, toàn dân… phải quyết tâm rất lớn, đồng sức đồng lòng để phát triển nhanh, bền vững.

Cho rằng Quốc hội có vinh dự lớn trong kế thừa Quốc hội khóa trước, thực hiện quyền của mình trong hiến pháp, tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu các kiến nghị đề nghị Quốc hội quan tâm thực hiện một số định hướng lớn.

Thứ nhất, cần tập trung xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi để cụ thể hóa hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của dân, đảm bảo ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch.

Muốn thế, theo Tổng Bí thư phải đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, nỗ lực phấn đấu để năm 2020 Việt Nam có đủ đạo luật cần thiết. Trong đó, cần tập trung vào các lĩnh vực như tổ chức các thiết chế phù hợp mục tiêu nhà nước pháp quyền, đảm bảo quyền của nhân dân, coi trọng pháp luật về đất đai, tài chính, kinh doanh, môi trường, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực này.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, tăng cường giám sát những vấn đề người dân quan tâm.

Tổng bí thư đề nghị Quốc hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tăng tranh luận, qua đó làm rõ tình hình, nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm… tạo chuyển biến trên thực tiễn.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Quốc hội, tránh trùng lặp thời gian, địa điểm các đoàn đi thăm ở nước ngoài; tăng cường phối hợp với cơ quan hữu quan. 

Với cá nhân các đại biểu, theo Tổng Bí thư, dù ở cương vị công tác nào, cũng cần ý thức đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, lắng nghe ý kiến cử tri, tích cực, chủ động đóng góp công sức trí tuệ cho Quốc hội, nêu cao phẩm chất đạo đức, gương mẫu học tập rèn luyện.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu Quốc hội cần kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư tin Quốc hội khóa mới sẽ thực hiện thành công sứ mệnh, ghi thêm mốc son mới vào tiến trình phát triển của Quốc hội Việt Nam. 

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên