Tag: Kỳ họp thứ nhất

Chính phủ được áp dụng biện pháp chưa có luật, khác luật để chống dịch

TTO - Có thể áp dụng các biện pháp khác trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan, Chính phủ còn được áp dụng cơ chế đặc biệt chưa được luật quy định để đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch.

Đảm bảo an toàn phòng dịch cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

TTO - Ngày 15-7, tại Cục Quản lý khám, chữa bệnh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - đã chủ trì cuộc họp về công tác y tế phục vụ kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Bà Huỳnh Thị Hằng tái đắc cử chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

TTO - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, bà Huỳnh Thị Hằng, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Việt Trường tái đắc cử chủ tịch UBND TP Cần Thơ

TTO - Sáng 25-6, HĐND TP Cần Thơ khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất tiến hành công tác bầu cử nhân sự theo thẩm quyền. Các lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND TP Cần Thơ đều tái đắc cử.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử chủ tịch HĐND TP Hà Nội

TTO - Sáng 23-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Những câu hỏi nhói lòng về trách nhiệm

TTO - Nhiều đại biểu Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ luôn cho rằng trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức thì giải pháp đột phá của mọi đột phá phải là “trách nhiệm”.

Quốc hội nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân

TTO - Đó là vấn đề được một số đại biểu nêu ra trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 29-7.

Vì sao Quốc hội không giám sát chuyên đề Formosa?

TTO - Dù có nhiều đại biểu đề nghị nhưng Formosa không có trong chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2017. Vì sao?

​Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái cử Phó Chủ tịch nước

TTO - Sáng 27-7, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả, cả ba vị được giới thiệu cho ba chức vụ đều đắc cử.

​Ông Nguyễn Xuân Phúc nhận 485 phiếu đồng ý làm Thủ tướng

TTO - Với 489 đại biểu có mặt, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được 485 phiếu đồng ý bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, bằng 98,18 % tổng số đại biểu Quốc hội.